1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Doanh thu khủng gần 85 tỷ đồng nhờ... bán vàng mã

(Dân trí) - Nếu chỉ nghe tên thì không ai nghĩ Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái còn kinh doanh xuất khẩu vàng mã và giấy đế. Điều đáng nói, đây lại là mảng hoạt động rất hiệu quả, ngay cả khi các lĩnh vực kinh doanh chính thất bát thì vàng mã và giấy đế vẫn mang lại nguồn thu rất tốt cho doanh nghiệp này.

Trong phiên giao dịch ngày 23/2, trong khi HNX-Index tăng 1,24% lên 126,24 điểm thì có mã cổ phiếu đã tăng tới 9%, đó là CAP. Cụ thể, CAP trong phiên này tăng 2.800 đồng lên 33.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cả 3 phiên giao dịch đầu xuân Mậu Tuất, CAP đều tăng giá bất chấp biến động thị trường lúc lên, lúc xuống.

CAP là mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái, doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, gia công kinh doanh lân sản, nông sản thực phẩm; kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá tổng hợp và sản xuất, chế biến tinh dầu quế, các sản phẩm từ quế.

Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái thu bộn nhờ xuất khẩu vàng mã, giấy đế
Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái thu bộn nhờ xuất khẩu vàng mã, giấy đế

Nếu chỉ nghe tên thì không ai nghĩ, công ty này còn kinh doanh xuất khẩu vàng mã và giấy đế. Điều đáng nói, đây lại là mảng hoạt động rất hiệu quả, ngay cả khi các lĩnh vực kinh doanh chính thất bát thì vàng mã và giấy đế vẫn mang lại nguồn thu rất tốt cho CAP.

Trong quý IV/2017, CAP ghi nhận lỗ gần 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lãi hơn 11 tỷ đồng. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh cả năm 2017 của CAP. Theo đó, kết thúc năm vừa rồi, CAP chỉ lãi 12,6 tỷ đồng, giảm hơn 37% so với năm 2016.

Năm qua, doanh thu của CAP giảm khá mạnh. Mức doanh thu cả năm ghi nhận được ở amức 272,6 tỷ đồng, bằng 84% năm 2016. Với kết quả này, CAP đã thất bại trong kế hoạch 300 tỷ đồng doanh thu và 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đặt ra cho năm 2017.

Trong khi các hạng mục khác đều có kết quả kinh doanh sụt giảm thì doanh thu sản phẩm giấy vàng mã lại tăng gấp đôi từ con số 36,8 tỷ đồng của năm trước lên hơn 70 tỷ đồng trong năm 2017. Con số này chiếm hơn 1/4 tổng doanh thu của CAP.

Ngoài ra, sản phẩm giấy đế xuất khẩu trong năm qua cũng đã mang về cho CAP 14,8 tỷ đồng. Tuy có giảm hơn 25% so với năm 2016, song giấy đế xuất khẩu đã đóng góp một khoản thu không nhỏ cho doanh nghiệp này.

Tính ra, với khoản doanh thu gần 85 tỷ đồng từ sản phẩm giấy vàng mã và giấy đế xuất khẩu, trong năm 2017, cứ mỗi ngày, CAP lại có hơn 200 triệu đồng.

Cũng theo ghi nhận tại báo cáo tài chính, đến cuối năm 2017, CAP có 119,2 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm khoảng 14 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả lại tăng mạnh từ 36,9 tỷ đồng lên 55,3 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 99,7% tổng nợ.

Tài sản ngắn hạn tăng 16% lên 91,2 tỷ đồng nhưng chủ yếu lại nằm ở giá trị hàng tồn kho. Năm qua, hàng tồn kho của CAP tăng mạnh. Nếu đầu năm, giá trị hàng tồn kho chưa đầy 41 tỷ đồng thì đến cuối năm, con số này đã tăng vọt lên 73,3 tỷ đồng.

CAP tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972. Đến năm 1994 được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Trên thị trường chứng khoán, CAP là một trong những doanh nghiệp rất hào phóng trong việc chia cổ tức cho cổ đông. Năm ngoái, cổ đông CAP được nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 34%. Năm 2016, tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền lên tới 65%, ngoài ra còn chia thưởng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:40.

Bích Diệp

Doanh thu khủng gần 85 tỷ đồng nhờ... bán vàng mã - 2