1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Doanh nghiệp đồng loạt khởi động lại sau Tết

(Dân trí) - "Nghỉ Tết, lễ lộc, ăn chơi đã rồi. Giờ phải làm việc thôi. Nhiều đơn hàng của đối tác nước ngoài đang đợi. Nồi cơm công ty, nồi cơm của hàng trăm lao động đang chờ...", một doanh nhân nói.

Sáng 23/2, tức ngày mùng 8 Tết, nhiều công ty, doanh nghiệp, văn phòng, tòa nhà... tại TPHCM đã bắt đầu khai xuân hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết.

Theo ghi nhận của PV, đa phần các đơn vị chọn "ra mắt" đầu năm ngày mùng 8 Tết thuộc về doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng...

Tại đường Cách Mạng Tháng Tám (Quận 3), ngay từ sáng sớm, để tránh kẹt xe và ảnh hưởng người đi đường, ngân hàng Kiên Long đã "chào năm mới" bằng màn lân sư rồng khá hoành tráng.

Ở góc đường Ngô Thời Nhiệm - Cao Thắng (Quận 3), nhân viên của Công ty bất động sản Phúc Khang cũng tề tựu khá sớm để "xông đất" ngày đầu năm.

Nhiều doanh nghiệp bố trí đội lân sư rồng khá hoành tráng. Điển hình như tại một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ, ông chủ đã hào phóng khi thuê đến 2 đội lân sư rồng có chiều dài "khủng". Ngay trước giờ cúng, nhiều nữ nhân viên thướt tha trong tà áo dài đủ màu sắc tranh thủ chụp hình kỷ niệm thu hút sự chú ý của người đi đường.

Do những ngày đầu năm, lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường chưa thật nhiều nên việc cúng, múa lân, khai trương đầu năm của các doanh nghiệp không ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp tổ chức bắn kim tuyến nên rác bay khắp mặt đường.

Nhiều doanh nghiệp bố trí đội lân sư rồng khá hoành tráng
Nhiều doanh nghiệp bố trí đội lân sư rồng khá hoành tráng

Bên cạnh những doanh nghiệp tổ chức khai trương đầu năm, lì xì hoành tráng bằng lân sư rồng thì cũng có không ít doanh nghiệp khá giản dị, lặng lẽ. Công ty con của một ngân hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa không thuê lân sư rồng, không heo quay to mà chỉ bày 2 bàn lễ cúng gồm trái cây, hoa quả...

"Quan trọng là kinh doanh có tốt hay không mà thôi. Hơn nữa, phúc lợi cho nhân viên như thế nào để họ gắn bó, cống hiến. Lễ vật nào cũng không bằng sự thành tâm", một nhân viên của công ty này nói.

"Theo quan niệm, ngày hôm nay là ngày đẹp nên chúng tôi tiến hành khai trương công ty. TPHCM đang mang trọng trách đóng góp ngân sách lớn cho nhà nước. Vì thế, các doanh nghiệp cũng rất ý thức được việc này nên vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ duy trì, sản xuất kinh doanh", anh Trần Hùng Khanh, chủ một doanh nghiệp về cơ khí nói.

"Ai chơi cứ chơi. Doanh nghiệp là phải tạo ra giá trị, nhất là vật chất. Lao động là vinh quang", chị Nguyễn Nghi, chủ một thương hiệu may mặc công sở tại Quận 12 nói.

Dưới đây là một số hình ảnh thị trường khởi động lại sau Tết bằng những màn lân sư rồng hoành tráng mà PV ghi lại:

Đa phần các đơn vị chọn ra mắt đầu năm ngày mùng 8 Tết thuộc về doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng...
Đa phần các đơn vị chọn "ra mắt" đầu năm ngày mùng 8 Tết thuộc về doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng...

Doanh nghiệp đồng loạt khởi động lại sau Tết - 3

Nhân viên một công ty bất động sản tề tựu khá sớm để xông đất ngày đầu năm
Nhân viên một công ty bất động sản tề tựu khá sớm để "xông đất" ngày đầu năm

Doanh nghiệp đồng loạt khởi động lại sau Tết - 5

Ngay trước giờ cúng, nhiều nữ nhân viên thướt tha trong tà áo dài đủ màu sắc tranh thủ chụp hình kỷ niệm thu hút sự chú ý của người đi đường
Ngay trước giờ cúng, nhiều nữ nhân viên thướt tha trong tà áo dài đủ màu sắc tranh thủ chụp hình kỷ niệm thu hút sự chú ý của người đi đường

Doanh nghiệp đồng loạt khởi động lại sau Tết - 7
Không ít doanh nghiệp tổ chức bắn kim tuyến nên rác bay khắp mặt đường
Không ít doanh nghiệp tổ chức bắn kim tuyến nên rác bay khắp mặt đường

Quế Sơn

Doanh nghiệp đồng loạt khởi động lại sau Tết - 9