1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

CEO Google có mức lương cao nhất thế giới

(Dân trí) - Google đã trả cho Tổng giám đốc điều hành Sundar Pichai mức lương gần 200 triệu USD trong năm 2016, gấp hơn hai lần so với bất kỳ giám đốc điều hành của công ty giao dịch công khai nào được theo dõi trong hai năm qua.


CEO của Google, Sundar Pichai đã nhận được tổng số tiền lương là 199,7 triệu USD vào năm 2016. (Nguồn: Getty Images)

CEO của Google, Sundar Pichai đã nhận được tổng số tiền lương là 199,7 triệu USD vào năm 2016. (Nguồn: Getty Images)

Theo Google, chỉ riêng trong năm 2016, thu nhập từ cổ phiếu Google của Pichai đã là 198,7 triệu USD, gấp đôi so với năm 2015 khi anh được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Google.

Với mức lương 650.000 USD và 372.000 USD tiền lương dưới hình thức bảo mật cá nhân và chi phí các chuyến bay, Pichai đã nhận được tổng số tiền lương là 199,7 triệu USD vào năm 2016, gần gấp đôi số tiền lương của anh trong năm 2015 là 100,7 triệu USD.

Market Watch cho biết, Pichai là CEO có số tiền lương cao nhất trong những CEO của các công ty được theo dõi bởi Equilar trong hai năm qua. Vào năm 2015, theo nghiên cứu hàng năm của hãng Equilar, Dara Khosrowshahi của công ty Expedia là người có mức lương cao nhất trong số các CEO của các công ty kinh doanh với khoảng 94,6 triệu USD.

Tuy nhiên, trong các báo cáo ủy quyền đệ trình trước ngày 1/4, Equilar cho biết, trên giấy tờ, Thomas Rutledge của công ty cáp viễn thông Mỹ Charter Communications mới là CEO được trả lương cao nhất cho năm 2016, với hơn 98 triệu USD.

Giải thích điều này, Equilar cho biết, Pichai không xuất hiện trong danh sách này vì ông không phải là giám đốc điều hành của một công ty giao dịch công khai mà là của công ty con của Google trong Alphabet.

Cụ thể, ông Dan Marcec, người phát ngôn của Equilar khẳng định rằng, Pichai không được đưa vào khảo sát tiền lương hàng năm bởi những sai sót trong cấu trúc công ty của Alphabet. Ông cho biết Pichai “có lẽ” là giám đốc điều hành cao cấp được trả lương cao nhất trên thế giới.

Equilar báo cáo hồi đầu tháng này rằng lợi nhuận ban đầu của Alphabet cho thấy Giám đốc điều hành được trả lương tỷ lệ thuận với sự gia tăng này, với mức lương của Giám đốc điều hành tăng trung bình khoảng 6% (tương đương 15 triệu USD) và mức lương trung bình tăng từ 15,5 triệu USD lên 16,6 triệu USD. Đây là mức tăng lương lớn nhất được theo dõi từ năm 2013.

Alphabet tiết lộ rằng, Pichai nhận được mức tiền lương 199,7 triệu USD sau khi ông được thăng chức và những số liệu trong năm nay đã cho thấy Pichai đã nhận thêm 209 triệu USD vốn cổ phần được phát hành vào đầu năm 2016. Các nhà quản lý quan trọng khác của Google cũng giống như Pichai, ví như Diane Greene, người được thuê để điều hành hoạt động kinh doanh đám mây của Google vào cuối năm 2015 đã nhận được tổng số tiền lương là 43,7 triệu USD vào năm 2016, Giám đốc Tài chính Ruth Porat nhận được tổng số tiền bồi thường khoảng hơn 39 triệu USD.

Những khoản tiền lương lớn như vậy không phải là chưa từng có trong số các giám đốc điều hành của các công ty công nghệ lớn, đặc biệt là khi họ nhận được các khoản thưởng lớn khi làm cả việc quảng bá. Ví dụ, Tim Cook đã được nhận được số tiền từ chứng khoán trị giá 378 triệu USD khi ông được bổ nhiệm làm CEO của Apple vào năm 2011, trở thành Giám đốc điều hành được trả lương cao nhất năm đó. Năm ngoái, tổng số tiền lương của Cook đã tăng khoảng 8,75 triệu USD tới 10,28 triệu USD so với năm trước, điều này thể hiện rằng ông vẫn là người nắm giữ phần lớn cổ phiếu của Apple.

Hồng Vân
Theo Market Watch