1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đắk Lắk:

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột hoạt động trở lại sau hơn 7 giờ tê liệt

(Dân trí) - Sau khi đường băng của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột bị bong tróc dẫn đến việc phải tạm hoãn đột ngột các chuyến bay, đơn vị này đã khẩn trương tiến hành khắc phục, sửa chữa và cho hoạt động trở lại.

Chiều nay 3/6, ông Lê Thy Hà - Trưởng đại diện Cảng hàng không miền Nam tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cho biết: Vào khoảng 15h cùng ngày, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã hoạt động trở lại và tiếp nhận chuyến bay đầu tiên sau hơn 7 giờ đồng hồ ngưng hoạt động vì đường băng bị sự cố.

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã hoạt động trở lại
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã hoạt động trở lại

Theo ông Hà, vào sáng cùng ngày, đơn vị này đã phát hiện một vết bong tróc 40x40 cm tại lý trình H0+580m, cách ngưỡng đường CHC đầu 27 là 580m, cách tim đường CHC về phía bắc 4m. “Cảng hàng không đã cho Công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk thi công sửa chữa, khắc phục sự cố. Đường băng đã được đào rộng 2mx2,5mx0,1m để tiến hành sửa chữa, đến 12h30, đơn vị thi công đã hoàn tất công tác sửa chữa đưa công trình vào sử dụng”, ông Hà thông tin thêm.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, vào khoảng 7h, trong quá trình kiểm tra đường băng trước khi vận hành, nhân viên sân bay đã phát hiện một vệt bê tông bị bong dài trên đường băng. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã quyết định tạm dừng hoạt động để tiến hành sửa chữa đường băng.

Sự cố về bong tróc đường băng đã khiến 14 chuyến bay bị hoãn. Trong đó có 6 chuyến của Vietnam Airlines (gồm 2 chuyến giữa Hà Nội - Buôn Mê Thuột, 2 chuyến TPHCM - Buôn Ma Thuột và 2 chuyến trên đường bay giữa Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột )và 8 chuyến của VietJet.

Thúy Diễm

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột hoạt động trở lại sau hơn 7 giờ tê liệt - 2