1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bỏ việc ngân hàng để mở tiệm cắt tóc cho trẻ, kiếm gần 21 tỷ đồng/năm

(Dân trí) - Anh David O'Neal, 32 tuổi, sống tại Milton Keynes (Hoa Kỳ) đã nảy ra ý tưởng về việc mở một tiệm cắt tóc cho trẻ em sau khi thấy hai cậu con trai của anh ghét việc cắt tóc đến mức nào.

Theo đó, David đã mở tiệm cắt tóc dành cho trẻ em của mình và mua những chiếc ô tô mini và máy chơi điện tử cầm tay. Giờ đây, doanh thu của anh từ cửa hàng này là 650.000 bảng Anh (tương đương gần 21 tỷ đồng) mỗi năm.

Tại tiệm cắt tóc của David, trẻ dưới 5 tuổi được ngồi trong những chiếc ghế ô tô đồ chơi. (Nguồn: SWNS)
Tại tiệm cắt tóc của David, trẻ dưới 5 tuổi được ngồi trong những chiếc ghế ô tô đồ chơi. (Nguồn: SWNS)

Người đàn ông 32 tuổi này nói với tờ The Sun rằng: “Tôi làm việc trong ngành ngân hàng thương mại, đó là một công việc an phận và ổn định nhưng tôi chỉ kiếm được 32.000 Bảng/năm (tương đương hơn 1 tỷ đồng)”.

Tuy nhiên, David chia sẻ rằng, anh luôn có tham vọng và ước mơ có một công việc kinh doanh của riêng mình. Việc anh bỏ công việc tại ngân hàng thực sự đã khiến anh có nhiều động lực hơn để thực hiện điều này.

Và ý tưởng mở tiệm cắt tóc cho trẻ đến với anh một cách rất tự nhiên khi anh cắt tóc cho cậu con trai của mình.

Anh nói: “Con trai tôi luôn rên rỉ về việc cắt tóc. Tôi đã nghĩ ra cách cho chúng chơi PlayStation hoặc cho chúng xem một bộ phim trong khi tôi cắt tóc cho chúng và bọn trẻ thực sự yêu thích điều đó”.

Theo tờ The Sun, tại tiệm cắt tóc của David, trẻ em đến 5 tuổi được ngồi trong những chiếc ghế ô tô đồ chơi khi cắt tóc, trong khi trẻ lớn hơn có thể chơi các trò chơi PlayStation hoặc xem một bộ phim hoạt hình tự chọn.

David nói: “Tất cả mọi thứ từ bầu không khí, cách trang trí đầy màu sắc của cửa hàng đến các trò chơi đều được thiết kế riêng cho trẻ em. Bọn trẻ có thể thư giãn trong khi cha mẹ chúng không phải lo lắng rằng chúng sẽ làm phiền khách hàng khác”.

Cách thiết kế, trang trí của tiệm cắt tóc rất phù hợp cho trẻ em. (Nguồn: SWNS)
Cách thiết kế, trang trí của tiệm cắt tóc rất phù hợp cho trẻ em. (Nguồn: SWNS)

Chia sẻ với báo chí, David cho biết, mới đầu, anh đã vay từ quỹ cho vay khởi nghiệp do Chính phủ hậu thuẫn, với lãi suất cố định 6% khi vay tới 25.000 bảng Anh (tương đương hơn 797 triệu đồng).

Đồng thời, anh đã từ chức công việc ngân hàng để đi học như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp.

David nói: “Trở thành một thợ làm tóc có trình độ là một trong những ưu tiên của tôi. Tôi cũng đã học được rất nhiều bằng việc nhìn các thợ cắt tóc khác làm việc”.

Đáng nói, trong năm thứ ba kể từ khi làm chủ việc kinh doanh của riêng mình, David hiện sở hữu 9 tiệm cắt tóc và công ty của anh đang có khoảng 30 nhân viên.

Năm nay, anh cũng hy vọng mở rộng và mở một công ty con, một quán ăn tự phục vụ và một khu vui chơi dành riêng cho trẻ em.

Hồng Vân

Bỏ việc ngân hàng để mở tiệm cắt tóc cho trẻ, kiếm gần 21 tỷ đồng/năm - 3