Quảng Trị:

Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công xây dựng trường học miền núi

(Dân trí) - Trong ngày làm việc tại xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã dự lễ khởi công xây dựng trường PTDT bán trú - THCS xã Hướng Phùng.

Ngày 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và dự lễ khởi công trường PTDT bán trú - THCS xã Hướng Phùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm trường học tại Hướng Phùng
Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm trường học tại Hướng Phùng

Phó Chủ tịch thăm hỏi các em học sinh
Phó Chủ tịch thăm hỏi các em học sinh

Đây là trường học đóng tại xã miền núi của huyện Hướng Hóa, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn. Phần lớn học sinh theo học tại trường là con em đồng bào Vân Kiều.

Các đại biểu khởi công xây dựng trường
Các đại biểu khởi công xây dựng trường

Ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, trường PTDT bán trú - THCS Hướng Phùng có 391 học sinh, 34 giáo viên. Cơ sở vật chất của nhà trường có một dãy nhà được xây dựng từ 2013, với 6 phòng học phục vụ nhu cầu học tập 12 lớp. Năm 2019 sẽ tăng lên 421 học sinh nên không đáp ứng yêu cầu.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho việc dạy và học, nhà trường cần đầu tư xây dựng thêm 6 phòng học, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn. Tuy nhiên, nguồn lực của huyện còn khó khăn, chưa thể cân đối, bố trí kịp thời.

Phó Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với các học sinh
Phó Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với các học sinh

Được sự quan tâm của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban các vấn đề của Quốc hội vận động Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tài trợ 3,5 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng để xây dựng trường.

Ngôi trường hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương.

Đ. Đức