Học viện Tư pháp đón nhận Huân chương Lao động hạng III

(Dân trí) - Sáng nay (6/2), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và trao Huân chương Lao động hạng III cho Học viện Tư pháp.

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Tư pháp sáng 6/2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhận định, trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển vừa qua, Học viện đã không ngừng lớn mạnh. Khi mới thành lập, tổ chức, bộ máy của Học viện Tư pháp còn sơ khai, cơ sở vật chất nghèo nàn; phạm vi đào tạo, bồi dưỡng cũng chỉ giới hạn đối với nguồn bổ nhiệm thẩm phán và một số chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tư pháp qua các thời kỳ và tâm huyết, cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, giảng viên và người lao động, Học viện Tư pháp đang tiến những bước dài trên con đường trở thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách tư pháp của đất nước, nhất là trong việc tạo nguồn nhân lực và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư pháp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước cho TS Đoàn Trung Kiên- Giám đốc Học viện Tư pháp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước cho TS Đoàn Trung Kiên- Giám đốc Học viện Tư pháp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và thành tựu mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong 20 năm qua.

Phó Thủ tướng khẳng định, Học viện Tư pháp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng, mở ra mô hình đào tạo mới - đào tạo kỹ năng nghề trước khi bổ nhiệm tạo nguồn chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp. Học viện Tư pháp đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành tư pháp, ngành toà án và ngành kiểm sát; tạo nên lớp cán bộ có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp đã và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, TS Đoàn Trung Kiên - Giám đốc Học viện Tư pháp khẳng định sẽ cố gắng và phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng, mở ra mô hình đào tạo mới - đào tạo kỹ năng nghề trước khi bổ nhiệm, đào tạo nguồn chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Theo ông Kiên, trong định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Học viện Tư pháp sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thực hiện chương trình đào tạo cử nhân luật theo định hướng ứng dụng nghề luật.

Đồng thời xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp của Học viện Tư pháp đánh giá, hoàn thiện các chương trình đào tạo; công bố cho xã hội biết sản phẩm đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp có chất lượng thế nào, đảm bảo 100% học viên theo học các khoá đào tạo, bồi dưỡng được khảo sát, định kỳ 3 năm/lần tổ chức lấy ý kiến của người sử dụng sản phẩm sau đào tạo, bồi dưỡng…

Cũng qua buổi Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển, đón nhận Huân chương Lao động hạng III, lãnh đạo Học viện Tư pháp cũng rút ra những bài học kinh nghiệm và phương hướng phát triển trong những năm tới, đặc biệt luôn hoành thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao cho, luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích chung toàn Học viện Tư pháp chứ không phải vì lợi ích của cá nhân hay tập thể nào.

Thế Kha - Trần Thanh