Vì sao chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tăng ấn tượng?

(Dân trí) - Ngày 13/7, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp trực tuyến về chỉ số đổi mới sếp hạng toàn cầu (GII) với Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Cuộc họp nhằm phân tích kỹ hơn về các yếu tố giúp Việt Nam tăng chỉ số GII một cách ấn tượng cũng như tiếp thu những hạn chế để tiếp tục cải thiện chỉ số này.

Tham dự Hội thảo có đồng đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Dương Chí Dũng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Thụy Sỹ; Ông Andrew Michael Ong, Giám đốc Văn phòng Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO); Ông Sacha Wunsch-Vincent, Chuyên gia cao cấp của WIPO; đại diện các bộ, ngành, địa phương, cùng đại diện các đơn vị chức năng liên quan của Bộ KH&CN.


Quang cảnh Hội thảo đánh giá chỉ số GII 2017.

Quang cảnh Hội thảo đánh giá chỉ số GII 2017.

Vì sao chỉ số GII của Việt Nam tăng ấn tượng?

Theo công bố Báo cáo về Xếp hạng Chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu năm 2017, Việt Nam được xếp hạng 47 trên 127 quốc gia và nền kinh tế, tăng 12 vị trí so với năm 2016. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam từng đạt được từ trước tới nay. Trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp (gồm 27 nước), Việt Nam đã vươn lên xếp thứ nhất (từ vị trí số 3 năm 2016). Trong ASEAN, Việt Nam đã đứng thứ ba, sau Singapore và Malaysia, trên Thái Lan.

Kết quả trên cho thấy, cả hai nhóm chỉ số đầu vào và đầu ra về đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2017 đều có các tiến bộ vượt bậc so với năm 2016. Nhóm chỉ số đầu vào tăng 8 bậc, trong đó hầu hết các nhóm chỉ số đều tăng bậc: thể chế vĩ mô, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng tăng và trình độ phát triển của thị trường tăng bậc. Nhóm chỉ số đầu ra tăng 4 bậc, trong đó đầu ra về tri thức và công nghệ tăng bậc. Các tiến bộ về chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam ngày càng rõ nét trong 5 năm gần đây.


Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh, để đạt được kết quả này trước hết là nhờ sự quyết tâm của Đảng, Chính phủ và không thể không kể đến sự nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong việc tích cực cải thiện các chỉ số đổi mới sáng tạo trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến sự hỗ trợ về kỹ thuật của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trong nhiều lĩnh vực cũng đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

“Việc cải thiện đáng kể thứ hạng của Việt Nam trong Bảng xếp hạng GII 2017 là kết quả của sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thủ tướng và Lãnh đạo Chính phủ, cũng như sự nỗ lực của các Bộ Ngành hữu quan, đứng đầu là Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao làm đầu mối phối hợp với các Bộ Ngành để triển khai đồng bộ các giải pháp” – Đại sứ Dương Chí Dũng tại đầu cầu Geneva, Thụy Sỹ chia sẻ thêm.

Các chuyên gia WIPO cũng nhận định, có thể thấy có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến xu hướng cải thiện Chỉ số GII của Việt Nam những năm qua và đặc biệt là năm 2017. Trong đó, có thể thấy những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt việc chỉ đạo, điều hành vĩ mô của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để cải thiện thế chế, môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong nước đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Sẽ tiếp tục cải thiện để tăng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Để phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của Việt Nam, Đại sứ Dương Chí Dũng cho rằng, cần có chính sách khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bao gồm cả chính sách đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong nhiều năm qua, các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ được tổ chức hàng năm tại Việt Nam đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân nhân, theo đó nhiều nhà sáng tạo của Việt Nam đã được WIPO trao giải thường.

“Chúng ta rất tự hào, khâm phục và ấn tượng về những công trình sáng tạo khoa học, công nghệ mà tác giả là những người nông dân, các em học sinh ở những vùng nông thôn xa xôi. Sự quan tâm và động viên kịp thời của các cơ quan chức năng đối với họ là rất cần thiết” – Đại sứ Dương Chí Dũng nói.


Các chuyên gia WIPO và đại sứ Dương Chí Dũng ở đầu cầu Geneva, Thụy Sỹ đã đưa ra những đánh giá về GII 2017 của Việt Nam.

Các chuyên gia WIPO và đại sứ Dương Chí Dũng ở đầu cầu Geneva, Thụy Sỹ đã đưa ra những đánh giá về GII 2017 của Việt Nam.

Chuyên gia của WIPO cũng cho rằng, để tiếp tục cải thiện năng lực ĐMST quốc gia, thể hiện qua thứ hạng Chỉ số GII, Việt Nam cần tiếp tục chú trọng cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của ĐMST, trong đó, đặc biệt lưu ý tiếp tục cải thiện các nhóm chỉ số về môi trường kinh doanh, thị trường vốn và đầu tư, ứng dụng tri thức và công nghệ.

Lắng nghe các ý kiến trao đổi tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho rằng, để tiếp tục cải thiện năng lực ĐMST quốc gia, thể hiện qua thứ hạng chỉ số ĐMST toàn cầu, Việt Nam cần tiếp tục chú trọng cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của ĐMST, trong đó, đặc biệt lưu ý tiếp tục cải thiện các nhóm chỉ số về môi trường kinh doanh, thị trường vốn và đầu tư, ứng dụng tri thức và công nghệ

Ngoài việc tiếp tục duy trì và nâng cao những kết quả đã được trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất những giải pháp tập trung cải thiện những chỉ số mà Việt Nam đang được xếp vào nhóm yếu, hoặc có xu hướng giảm trong những năm gần đây.

“Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các bộ, cơ quan, địa phương với các hoạt động cụ thể như Xây dựng Sổ tay hướng dẫn chi tiết về từng chỉ số GII; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chung cho các bộ, cơ quan và địa phương; Tổ chức các buổi làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện, hướng dẫn trực tiếp tại một số bộ, ngành, địa phương; Phối hợp với chuyên gia WIPO và các tổ chức quốc tế để học hỏi về phương pháp và giải pháp cải thiện chỉ số GII”, Thứ trưởng Khánh cho biết thêm.

Ngay sau khi Nghị quyết 19-2017/NQ-CP được ban hành, với tư cách là đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về ĐMST do Chính phủ phân công, Bộ KH&CN đã khẩn trương phối hợp với chuyên gia của WIPO để tổ chức Hội thảo hướng dẫn cho các bộ, cơ quan, địa phương về Chỉ số GII (ngày 22/3/2017).

Bộ KH&CN cũng đã khẩn trương xây dựng Tài liệu hướng dẫn về định nghĩa, cách tính toán và nguồn dữ liệu của các chỉ số GII gửi các bộ, cơ quan, địa phương vào ngày 31/3/2017 (Công văn số 970/BKHCN-VCLCS). Bộ KH&CN đã gửi công văn số 2252/BKHCN-VCLCS ngày 10/7/2017 tới từng địa phương để hướng dẫn phối hợp với các bộ, cơ quan để triển khai cải thiện từng chỉ số. Bộ KH&CN đã tích cực đôn đốc một số bộ và đơn vị thuộc Bộ KH&CN để thống kê, thu thập thông tin và gửi các tổ chức quốc tế liên quan để WIPO và các tổ chức đồng tác giả có căn cứ xác thực trong đánh giá, xếp hạng GII năm 2017, đặc biệt là các dữ liệu liên quan tới NC&PT và SHTT.

Nguyễn Hùng