Rợn người với cuộc chiến sống còn giữa nhện độc và rắn độc

(Dân trí) - Nếu so về kích cỡ, rắn có thể vượt trội so với nhện, tuy nhiên khi rắn bị vướng vào lưới nhện thì không dễ dàng gì có thể thoát ra. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc “sống còn” giữa rắn độc và nhện độc có thể khiến bất kỳ người xem nào cảm thấy rùng mình.

Sabrina Besselsen, sống tại thị trấn Kurrajong Heights (bang New South Wales, Úc) đã rất kinh hãi khi bước vào nhà kho và nhìn thấy một con rắn đen bụng đỏ con đang bị mắc kẹt vào lưới của một con nhện lưng đỏ, một loài nhện độc.

Bất chấp nỗ lực vùng vẫy mạnh mẽ nhưng con rắn không thể thoát ra khỏi mạng nhện, trong khi đó con nhện đang sử dụng nọc độc của mình để tấn công con rắn. Có vẻ như con rắn con cỡ nhỏ đã bị vô tình vướng vào mạng nhện và không đủ sức để thoát ra, trong khi đó con nhện độc cũng không ngần ngại tấn công kẻ đã xâm phạm vào lãnh thổ của mình.

Theo chuyên gia về bò sát Michael Tate thì cảnh tượng rắn và nhện đối đầu với nhau là điều rất hiếm khi xảy ra và rất khó để bắt gặp. Chuyên gia này cho biết nếu gặp phải cảnh tượng này, hãy lập tức tránh xa và tuyệt đối không nên can thiệp.

“Nếu bất kỳ ai có đủ may mắn để chứng kiến cảnh tượng rất hiếm gặp này, tuyệt đối không được can thiệp”, cô Tate cảnh báo. “Một con rắn con vẫn có đủ độc và nguy hiểm như một con rắn trưởng thành. Do vậy hãy lui lại và để cho tự nhiên quyết định số phận của chúng”.

Rợn người với cuộc chiến sống còn giữa nhện độc và rắn độc

Nhện lưng đỏ là một loài nhện độc nguy hiểm sống tại Úc, là một chi của loài nhện độc góa phụ được tìm thấy trên khắp thế giới. Nhện lưng đỏ được coi là một trong những loài nhện nguy hiểm nhất tại Úc, với nọc độc thần kinh có thể gây hại cho con người với vết cắn gây đau nghiêm trọng, thường trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên hiện tại, thuốc giải độc của loài nhện này đã có và được bán rộng rãi, cho nên kể từ khi loài thuốc này được giới thiệu từ năm 1956 cho đến nay, không còn ca tử vong nào do vết cắn của nhện lưng đỏ.

Trong khi đó rắn đen bụng đỏ là rắn độc thuộc loài rắn hổ và có nọc độc đủ gây chết người, dù chỉ là một con rắn con còn nhỏ.

T.Thủy
Theo DM