Bình Định:

Khởi công khách sạn “Vì Khoa học” đầu tiên tại Quy Nhơn

(Dân trí) - Khách sạn được xây dựng trên diện tích 1,36 ha, quy mô 124 phòng ở, do kiến trúc sư Milou (Pháp) tư vấn thiết kế. Dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2020, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế đến Bình Định làm việc, nghiên cứu.

Sáng 6/8, tại Đại lộ Khoa Học (khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Định Định) đã diễn ra buổi lễ động thổ khách sạn “Vì Khoa học” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới.

Chính thức khởi công dự án khách sạn Vì khoa học đầu tiên ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chính thức khởi công dự án khách sạn "Vì khoa học" đầu tiên ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng của chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 14 và chào mừng sinh nhật thứ 25 của Hội khoa học “gặp gỡ Việt Nam” đang diễn ra tại tỉnh Bình Định.

Khách sạn được xây dựng trên diện tích 1,36 ha, quy mô 124 phòng ở, do kiến trúc sư Milou (Pháp) tư vấn thiết kế, dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2020.

Theo GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, để Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) có điều kiện tốt hơn phục vụ cho nhà khoa học, những năm qua, Hội đã cố gắng tìm kiếm nhà đầu tư khách sạn. Công trình do Công ty TNHH Vì Khoa học đầu tư, với đại diện là doanh nhân Tiêu Như Phương (Việt kiều Đức).

Phối cảnh của khách sạn.
Phối cảnh của khách sạn.
Đây sẽ là nơi lý tưởng để các nhà khoa học hàng đầu thế giới và trong nước về đây nghỉ ngơi, làm việc và nghiên cứu khoa học.
Đây sẽ là nơi lý tưởng để các nhà khoa học hàng đầu thế giới và trong nước về đây nghỉ ngơi, làm việc và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vợ chồng GS Trần Thanh Vân, doanh nhân Tiểu Như Phương đã làm việc hết mình để đưa dự án khách sạn “Vì Khoa học” triển khai đúng như kế hoạch. Ông Dũng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến kiến trúc sư Milou và các cộng sự đã giành thời gian, tâm huyết thiết kế lên một dự án lớn, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự phát triển khoa học và giáo dục của tỉnh Bình Định.

“Với cái tên “Vì Khoa học”, khách sạn này đã mang trong mình sứ mạng hỗ trợ và chung tay cùng Trung tâm ICISE tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà khoa học đến với Quy Nhơn. Cùng với Trung tâm ICISE, Tổ hợp không gian khoa học, khách sạn “Vì Khoa học” là công trình nối tiếp tạo nên quần thể kiến trúc hòa hợp với thiên nhiên, tạo điểm nhấn cho khu đô thị khoa học và giáo dục ở Quy Nhơn. Tỉnh cam kết chỉ đạo quyết liệt cho các sở, ban, ngành liên quan tìm những cơ chế tốt nhất và thuận lợi nhất để hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư”, ông Dũng cam kết.

 GS. Jerome Friendman, giải Nobel Vật lý năm 1990 (MIT, Mỹ) chia sẻ tại lễ khởi công khách sạn Vì khoa học.
GS. Jerome Friendman, giải Nobel Vật lý năm 1990 (MIT, Mỹ) chia sẻ tại lễ khởi công khách sạn "Vì khoa học".

Đặc biệt, tại lễ khởi công, GS. Jerome Friendman, giải Nobel Vật lý năm 1990 (MIT, Mỹ) bày tỏ sự ủng hộ Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương đã quan tâm đến phát triển khoa học. Giáo sư cho rằng giới trẻ Việt Nam rất là xuất sắc và sự gia tăng hoạt động khoa học Việt Nam cũng góp phần làm gia tăng được nền khoa học trên thế giới.

“Chúng tôi không thể nào nói hết được tầm quan trọng trong sự tương tác, hỗ trợ giữa các nhà khoa học khi đến đây làm việc. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về khoa học và kỹ thuật. Các sinh viên, học sinh Việt Nam đã đạt nhiều huy chương vàng trong các kỳ thi quốc tế. Đây là một thành tựu rất lớn so với số dân và trình độ mà các bạn đang có. Các sinh viên này cần được nuôi dưỡng để duy trì lòng đam mê khoa học và phát triển trong môi trường khoa học tốt nhất”, GS Nobel chia sẻ.

Doãn Công