Xe buýt “5 sao” từ sân bay Tân Sơn Nhất đi bến xe miền Tây

(Dân trí) - Khai trương hôm nay 15/9, xe buýt 119 là tuyến buýt chất lượng cao đầu tiên đi thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bến xe Miền Tây. Điểm đáng chú ý là xe buýt 119 đi qua nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn TP.

Tuyến buýt 119 hoạt động từ 4-21h hàng ngày; mỗi chuyến di chuyển 65 phút với hành trình dài khoảng 15km. Trung bình từ 15-30 phút sẽ có chuyến. Giá vé là 12.000 đồng mỗi lượt đối với lộ trình dưới 5km và 20.000 đồng mỗi lượt cho lộ trình trên 5km.

Tuyến xe buýt 119 sẽ đi qua nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn TPHCM
Tuyến xe buýt 119 sẽ đi qua nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn TPHCM

Theo lộ trình, tuyến xe buýt 119 đi qua các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Nhi Đồng 1, 115, Hùng Vương, Đại học y dược cơ sở 2… Tuyến xe buýt 119 sẽ giúp người dân miền Tây đi lại thuận tiện hơn khi có nhu cầu khám, chữa bệnh tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TPHCM. Ngoài ra, tuyến xe buýt này sẽ giúp hành khách tiết kiệm thời gian và trở thành cầu nối quan trọng trong hệ thống giao thông công cộng.

Theo chủ đầu tư, tuyến xe buýt 119 được xây dựng và đưa vào hoạt động với tiêu chí hướng đến tiêu chuẩn 5 sao. Toàn bộ các xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc theo tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng của các nước phát triển. Xe có sức chứa 60 hành khách, có hệ thống chống kẹt cửa tự động, thảm sàn chống trơn trợt... Ngoài ra, đội ngũ nhân viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài.

119 là tuyến xe buýt đầu tiên đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bến xe miền Tây
119 là tuyến xe buýt đầu tiên đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bến xe miền Tây

Ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT TP – cho biết, trong thời gian qua, hiệu quả của các tuyến xe buýt chất lượng cao có thể chưa đạt được như mong muốn, song phản hồi từ hành khách về thái độ phục vụ của nhân viên, cũng như chất lượng của xe là rất tích cực. Dự kiến đến cuối năm, TP sẽ mở thêm các tuyến xe buýt chất lượng cao từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bến xe Miền Đông, An Sương để phục vụ người dân.

Lộ trình lượt đi: Ga quốc tế đến – Ga quốc nội đến – Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Lăng Cha Cả – Hoàng Văn Thụ – Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Bắc Hải – Thành Thái nối dài – Thành Thái – Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Thị Nhỏ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Bến xe miền Tây (15km).

Lộ trình lượt về: Bến xe miền Tây – Kinh Dương Vương – Hồng Bàng – Nguyễn Thị Nhỏ – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Tri Phương – Thành Thái – Thành Thái nối dài - Bắc Hải – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Ga quốc tế đến (15km).

Quốc Anh