Quảng Ninh:

30 Tết, kỹ sư, công nhân vẫn hối hả thi công cầu Bạch Đằng

(Dân trí) - Ngày cuối cùng của năm cũ (15/2 tức 30 tháng Chạp) nhưng trên công trường thi công cầu Bạch Đằng công nhân và kỹ sư vẫn đang hối hả làm việc. Đây cũng được coi là nỗ lực nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và cũng là để có thể hợp long cây cầu quan trọng này vào ngày 30/4 tới theo đúng kế hoạch.

Ngày cuối cùng của năm cũ nhưng công nhân, kỹ sư vẫn hối hả làm việc (ảnh CTV)
Ngày cuối cùng của năm cũ nhưng công nhân, kỹ sư vẫn hối hả làm việc (ảnh CTV)

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long cũng đã tới thăm, động viên và chúc Tết đôi ngũ công nhân và kỹ sư tại đây.

Tại công trường, ông Nguyễn Đức Long đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của công nhân, kỹ sư, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu trong những ngày Tết vẫn tăng cường nhân lực, huy động thiết bị để thi xuyên Tết.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm hỏi, động viên và biểu dương đội ngũ công nhân, kỹ sư tại dự án (ảnh CTV)
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm hỏi, động viên và biểu dương đội ngũ công nhân, kỹ sư tại dự án (ảnh CTV)

Ông Nguyễn Đức Long cùng nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông từ Hà Nội - Hải Phòng tới Hạ Long và Vân Đồn của Quảng Ninh. Để có thể hợp long cầu trước ngày 30/4/2018 theo cam kết đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án.

Ông Long cũng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường thi công, giám sát, đảm bảo tiến độ, an toàn lao động và chất lượng công trình; quan tâm đến đời sống công nhân, đặc biệt là đối với công nhân thi công dự án trong dịp Tết Nguyên đán.

Cầu Bạch Đằng là công trình trọng điểm hiện đã cơ bản hoàn thành được 85% tiến độ xây lắp (ảnh CTV)
Cầu Bạch Đằng là công trình trọng điểm hiện đã cơ bản hoàn thành được 85% tiến độ xây lắp (ảnh CTV)

Được khởi công vào tháng 1/2015, dự án cầu Bạch Đằng được coi là công trình trọng điểm, khi hoàn thành sẽ kết nối TP. Hạ Long với tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đồng thời giảm lưu lượng xe cho QL18, QL10, rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội đến Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án là Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng, tổng thể tiến độ xây lắp đạt trên 85%.

An Nhiên