TPHCM sắp có hướng dẫn mới về dạy học thêm

(Dân trí) - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định chủ trương cấm dạy thêm, học thêm tràn lan của thành phố là đúng đắn. Sắp tới, Sở sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về vấn đề này trên cơ sở chỉ đạo từ thành phố.

Sáng nay 6/10, tại Hội nghị công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đã có những chia sẻ thông tin liên quan đến dạy thêm học thêm - một trong những vấn đề nóng nhất của giáo dục TPHCM thời gian qua.

TPHCM sắp có hướng dẫn mới về vấn đề dạy thêm học thêm
TPHCM sắp có hướng dẫn mới về vấn đề dạy thêm học thêm

Ông Lê Hồng Sơn khẳng định rằng, chủ trương cấm dạy thêm, học thêm của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố trong thời gian vừa qua là đúng đắn. Việc này nhằm ngăn chặn tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan như hiện nay. Bởi bên cạnh những giáo viên tận tụy thì trong ngành vẫn có những “con sâu”.

Ông Sơn cho biết thêm, Thành ủy TPHCM đã có thông báo mới nhất về dạy thêm, học thêm, trong đó nêu những vấn đề cụ thể để có định hướng lại, thực hiện đúng nghị quyết Trung ương và quyết định của UBND thành phố.

Sau khi UBND có văn bản chỉ đạo, Sở GD-ĐT sẽ ra hướng dẫn thực hiện. Theo ông Sơn, vẫn trên cơ sở làm đúng Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT và Quyết định 21 của thành phố.

Về việc thi và xét tốt nghiệp THPT, người đứng đầu ngành giáo dục TPHCM cho biết thành phố vẫn sẽ kiên trì tham mưu, kiến nghị với Bộ GG-ĐT. Năm nay chưa được thì có thể là năm sau sẽ thực hiện.

Trước đó, ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng làm việc với một số chuyên gia giáo dục để lấy góp ý về các giải pháp cho vấn đề dạy thêm, học thêm của thành phố.

Hoài Nam