Toàn cảnh tư vấn nâng cao triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên

Sáng nay, các khách mời đã giải đáp hàng loạt các thắc mắc của độc giả trong buổi tư vấn “Nâng cao triển vọng nghề nghiệp với tấm bằng Đại học Quốc tế” do ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức. Mời các bạn theo dõi buổi tư vấn.

Các khách mời tham dự chương trình:

Ông Chris Jeffery - Giám đốc Học vụ BUV: Ông có trên 15 năm quản lý trong lĩnh vực giáo dục và trước khi đến với BUV, ông từng là quản lí cấp cao của Đại học London.

Toàn cảnh tư vấn nâng cao triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên - 1

Bà Carol Southall: Thạc sỹ Quản lý Du lịch, giảng viên chương trình Quản trị Sự kiện và Du lịch ĐH Staffordshire Anh Quốc: nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho công ty du lịch hàng đầu Anh, kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tại ĐH Wolverhampton, ĐH Sheffield Hallam...

Toàn cảnh tư vấn nâng cao triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên - 2

Bạn Nguyễn Vũ Nam Phương - cựu sinh viên BUV, Quán quân Học bổng HRH năm 2011: Từng là đồng sáng lập và quản lý cộng đồng Google Developer Hanoi; giám đốc vùng cho Vonvon Inc; Tư vấn marketing cho Windmills Corp, SMEs. Hiện tại Phương đang học chương trình đào tạo trực tuyến của học viện Intergrative Nutrition (US) và chuẩn bị cho kế hoạch khởi nghiệp của mình.

Toàn cảnh tư vấn nâng cao triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên - 3

Bạn Nguyễn Thanh Cường - Cựu sinh viên BUV, Quán quân Học bổng HRH năm 2011: Huấn luyện viên của Học viện Coach Masters Singapore, Huấn luyện viên tại Học viện Coaching, Sáng lập viên IELTS Coaching…

Toàn cảnh tư vấn nâng cao triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên - 4

Ngoài ra, còn có các khách mời: Bà Tạ Hà Lan: Trưởng phòng Định hướng và Phát triển sinh viên BUV ông Nguyễn Lê Phong: Trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh BUV

Mời bạn đọc theo dõi buổi tư vấn “Nâng cao triển vọng nghề nghiệp với tấm bằng Đại học Quốc tế”:

Đỗ Thanh Phương Email: thanhphuong88@.... - Mobile: 0163445xxx

BUV có giải pháp nào để đảm bảo đầu ra việc làm cho sinh viên của trường?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Đại Học Anh Quốc Việt Nam hiểu rẳng việc lựa chọn đúng ngành học và thiết kế đúng lộ trình phù hợp cho từng sinh viên theo học tại nhà trường chính là bước đầu tiên giúp sinh viên có thể yên tâm và tập trung cho việc học tập tại trường - đảm bảo lượng kiến thức và sau đó là công việc trong tương lai với mức lương đúng với trình độ.

Sinh viên BUV thường xuyên tham dự các buổi hội thảo hướng dẫn cách viết thư xin việc và phỏng vấn.
Sinh viên BUV thường xuyên tham dự các buổi hội thảo hướng dẫn cách viết thư xin việc và phỏng vấn.

BUV giúp sinh viên phát triển kĩ năng mềm một cách tối đa, các bạn được học ngôn ngữ chính là Tiếng Anh, bên cạnh đó còn được dạy các thứ tiếng khác. Học tập cùng các chuyên gia tuyển dụng hàng đầu.

Sinh viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam được thực tập từ năm Nhất. Với các bạn biết tận dụng cơ hội, các bạn sẽ nắm chắc trong tay một năm làm việc kinh nghiệm- đây là một thế mạnh rất lớn trong thị trường lao động hiện nay. Phòng Phát triển và Định hướng sinh viên luôn cố gắng đưa tới các em sinh viên những cơ hội làm việc tại các công ty lớn như JW Marriott, Pwc, KPMG, Hilton…Thêm vào đó, sinh viên của chúng tôi luôn tham gia vào các dự án sát với thực tế việc làm cho mỗi kì học.

Ngoài ra, BUV cũng tập trung xây dựng các chương trình định hướng đều đặn và tư vấn nghề nghiệp trong nhà trường. Ví dụ sinh viên năm Nhất sẽ thường xuyên được tham dự vào các buổi học kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, các buổi kiểm tra tính cách để từ đó tìm ra công việc phù hợp với từng cá nhận. Sinh viên cũng thường xuyên được tới thăm quan các cơ sở đào tạo và làm việc là đối tác của BUV, gặp gỡ và nghe chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu, giải đáp các thắc mắc. BUV cũng xây dựng mạng lưới dữ liệu sinh viên để kịp thời có những hỗ trợ dành cho sinh viên sau tốt nghiệp. Sinh viên được hỗ trợ gửi hồ sơ xin việc và được hướng dẫn kỹ năng trong các buổi phỏng vấn.

Vũ Minh Lan - Email: minhlan228@.... - Mobile: 0165345xxx

Hiện nay, tình trạng thất nghiệp khi ra trường đang ra tăng. Nhiều sinh viên khi ra trường tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu nhưng vẫn không xin được việc làm. Đó là một nguyên nhân gây bối rối cho nhiều bạn học sinh, sinh viên và cả các chúng tôi là các bậc phụ huynh trong việc quyết định tương lai con em mình. Chúng tôi hiện nay vô cùng hoang mang.

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Theo điều tra và nghiên cứu của BUV, các nguyên nhân chính khiến tỉ lệ sinh viên Việt Nam thất nghiệp khi ra trường đó là do thiếu định hướng nghề nghiệp trước khi học, thụ động trong việc học, và tiếng Anh hạn chế và thiếu chú trọng trong trang bị kỹ năng mềm.

Hiểu được các lý do này, các chương trình học chính và ngoại khóa tại BUV được xây dựng để đảm bảo giúp sinh viên xác định được mục tiêu và công việc yêu thích ngay từ những ngày đầu tới trường. Đây chính là bước quyết định quan trọng giúp học sinh chọn được đúng chuyên ngành cần học phù hợp với tính cách, năng lực và nâng cao tố chất của bản thân, phát huy khả năng cũng như trau dồi các kỹ năng cần thiết cho yêu cầu công việc sau này.

Ngoài ra, các ngành học với lịch học linh hoạt 2 kỳ một năm, học 3 tháng nghỉ 3 tháng, sinh viên được nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ Phòng Định hướng và Phát triển sinh viên và sau khi ra trường giúp các bạn đã có đầy đủ kỹ năng làm việc.

Le Giang. Email: Giangxxx@gmail.com Mobile: 0912673xxx

Phương pháp đào tạo của BUV có gì khác biệt cho tư duy của sinh viên?

Thầy Chris Jeffery - Giám Đốc Học Vụ BUV

Đại Học Anh Quốc Việt Nam rất coi trọng khả năng tư duy độc lập của sinh viên. Cách truyền đạt kiến thức của đội ngũ giáo viên BUV khác biệt hơn ở chỗ họ để sinh viên tự phát triển ý tưởng hơn là hướng sinh viên theo 1 khuôn mẫu có sẵn. Đội ngũ giáo viên tại BUV luôn luôn đánh giá cao suy nghĩ và quan điểm mà các bạn sinh viên đưa ra, họ tin rằng phương pháp giao tiếp 2 chiều này là cơ hội để họ nắm bắt được rằng sinh viên có đang hiểu đúng vấn đề không hoặc sinh viên có những đóng góp mang tính đương thời để xây dựng bài.

Tại BUV, sinh viên được kích thích suy luận 2 mặt của vấn đề, nâng cao kỹ năng suy nghĩ phản biện để có cái nhìn bao quát về vấn đề. Cách đánh giá kiến thức tại BUV cũng tập trung vào khả năng tiếp thu của các bạn. Các thầy cô không quá coi trọng việc sử dụng các kỳ thi mà thay vào đó là những bài luận, những bài phân tích đánh giá nếu ra quan điểm cá nhân của sinh viên. BUV tin rằng trong quá trình nghiên cứu về 1 chủ đề nào đó, họ phải tự đọc, tự tìm tòi và đánh giá thông tin, do đó họ sẽ trải qua quá trình tự tiếp thu kiến thức. Những bài luận này bổ trợ cho kĩ năng phân tích phản biện và tư duy độc lập cho sinh viên.


Quang cảnh buổi tư vấn.

Quang cảnh buổi tư vấn.

Trần Xuân Trang. Email: xuantr2@.... - Mobile: 094345xxx

Bằng của BUV có được Bộ Giáo Dục Việt Nam công nhận là bằng đại học không?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Có. Tất cả các ngành học của trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam đều được đăng kí với Bộ Giáo Dục và Đạo Tạo Việt Nam và bằng của BUV có xác nhận ở Cục Khảo Thí, được công nhận là bằng đại học hợp pháp tại Việt Nam. Phụ huynh có thể tra thông tin các ngành học của BUV đã được Bộ Giáp Dục và Đào Tạo cấp phép hoạt động ở website của Cục Đào Tạo Nước Ngoài theo địa chỉ: ww.vied.vn, danh mục Giáo Dục Quốc Tế - Các chương trình liên kết đào tạo ( http://vied.vn/vi/giao-duc-quoc-te/cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao.html )

Nguyễn Quỳnh Hoa Email: hoanguyen24@.... - Mobile: 0933465xxx

Nhà trường có chính sách ưu đãi học phí hay vay vốn dành cho sinh viên theo học hay không ?

Ông Nguyễn Lê Phong- Trưởng phòng Tuyển Sinh Đại học Anh Quốc Việt Nam

Chi phí học tập tại BUV được đánh giá là rất hợp lý khi so sánh với mặt bằng chung với các trường quốc tế trong khu vực. Đặc biệt tổng chi phí để đạt được tấm bằng Đại Học Anh Quốc tại BUV chỉ bằng 1/3 so với chi phí thực tế du học tại Vương Quốc Anh. Bên cạnh đó, sinh viên được nhận rất nhiều mức hỗ trợ:

Hỗ trợ vay : Nhằm mang mơ ước sở hữu tấm bằng Đại Học Anh Quốc gần hơn bao giờ hết tới các bạn trẻ trên toàn quốc, BUV và Maritime Bank bắt tay phối hợp thực hiện chương trình cho vay không lãi suất đối với tân sinh viên. Theo đó, ngân hàng sẽ xem xét cho học sinh vay tiền để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền theo học tại BUV, với xác nhận của nhà trường cho từng sinh viên được chấp nhận nhập học. Số tiền cho vay sẽ được cân đối với điều kiện tài chính cũng như khả năng chi trả nợ của gia đình tân sinh viên và không vượt quá 80% giá trị khóa học theo thông báo mức học phí của BUV. Nhà trường đồng ý và cam kết hỗ trợ lãi suất cho vay đối với khoản giải ngân theo lịch trả nợ gốc và lãi của học sinh (không bao gồm lãi quá hạn nếu có hoặc các khoản phí ngân hàng của học sinh được duyệt vay vốn). Ưu đãi nhập học sớm: Với sinh viên nộp hồ sơ và hoàn thành phí nhập học trước ngày 03 tháng 6 năm 2017 sẽ được hưởng mức hỗ trợ 30 Triệu học phí. Học Bổng: Sinh viên cũng có thể ứng tuyển vào các chương trình học bổng của BUV là Học Bổng Hoàng tử Andrew, Học Bổng Giám Đốc Học Vụ và Học Bổng Hiệu trưởng với các mức hỗ trợ 100%, 70% và 50% học phí.

Chi tiết về lộ trình học phí và hỗ trợ thanh toán, quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên lạc tới số Hotline 096 662 9909 của BUV để được tư vấn trực tiếp.

Maritime Bank và Đại Học Anh Quốc Việt Nam kí kết thỏa thuận hợp tác.
Maritime Bank và Đại Học Anh Quốc Việt Nam kí kết thỏa thuận hợp tác.

Trần Thị Duyên, Email: Duyentran@.... - Mobile: 01277734xxx

Theo tôi được biết là nhiều trường Đại học trên thế giới tạo điều kiện cho sinh viên đóng học phí làm nhiều đợt trong năm. Tôi muốn biết là tại trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam có chính sách hỗ trợ này không? Xin cảm ơn.

Ông Nguyễn Lê Phong- Trưởng phòng Tuyển Sinh Đại học Anh Quốc Việt Nam

Xin cảm ơn chị Duyên, nhà trường có hỗ trợ đóng học phí làm nhiều lần trong năm để giảm thiểu gánh nặng đầu tư cho phụ huynh. Cụ thể là chúng tôi hỗ trợ sinh viên đóng học phí theo từng tháng. Với mức hỗ trợ này, sinh viên chỉ phải đóng khoảng 30 - 40 triệu đồng/ tháng.

Lê Minh Thư Email: minhthu1967@.... - Mobile: 01235334xxx

Chất lượng sinh viên BUV sau đào tạo được đánh giá như thế nào?

Bà Tạ Hà Lan – Trưởng Phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên BUV

Theo số liệu từ phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên, 100% sinh viên BUV tốt nghiệp và có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp với mức lương cao. Sinh viên BUV nhận được nhiều phản hồi tốt từ các doanh nghiệp và tập đoàn lớn về kĩ năng làm việc chuyên nghiệp, chăm chỉ, cầu tiến, nhanh hòa nhập với môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp và tư duy logic, trình độ Tiếng Anh thành thạo là những điểm sáng của sinh viên BUV so với mặt bằng sinh viên hiện nay.

Chị Phùng Thị Thu Hà – Thư Ký Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam có nhận xét “ Các bạn học sinh tại BUV luôn có tinh thần làm việc nhóm và tư chất lãnh đạo rất tốt. Các bạn luôn thể hiện sự năng động với thái độ tích cực và đam mê công việc. Chúng tôi đánh giá cao sự ngay thẳng và trung thực cũng như thái độ làm việc chuyên nghiệp.”

Sinh viên được học tập với 100% giảng viên quốc tế.
Sinh viên được học tập với 100% giảng viên quốc tế.

Nguyễn Hoàng Lan Email: hoanglan22@.... - Mobile: 01637898xxx

Mạng lưới cựu sinh viên tại BUV hiện nay hoạt động như thế nào và có hỗ trợ sau tốt nghiệp cho sinh viên hay các ý tưởng kinh doanh?

Bà Tạ Hà Lan – Trưởng Phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên BUV

Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại BUV vẫn được hưởng những ưu đãi và chính sách hỗ trợ như khi các bạn đang theo học tại nhà trường (Phòng tập gym miễn phí, thư viện sách giấy và trực tuyến khổng lồ phục vụ cho nghiên cứu và nghề nghiệp và cơ hội tham gia thường xuyên, các Hội thảo tìm kiếm cơ hội việc làm..)

Sinh viên BUV cũng được nhận thư thông báo giới thiệu việc làm tại các công ty đối tác của BUV đều đặn và tham dự những buổi tư vấn viết đơn xin việc và nâng cao kỹ năng phỏng vấn. BUV thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ với các tổ chức doạnh nghiệp lớn giúp các bạn sinh viên tăng khả năng giao tiếp, các cơ hội kinh doanh và các mối quan hệ.

Đối với sinh viên có các ý tưởng kinh doanh lớn, nhà trường có những hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà chuyên môn cũng như hỗ trợ vay vốn phát triển ý tưởng.

Thanh Thanh. Email: thanhthanhxxx@gmail.com Mobile: 0912473xxx

Ngành Quản Trị Du Lịch cần đảm bảo tính thực tiễn hơn là lý thuyết để sinh viên có được những kĩ năng thực tế, làm sao BUV đảm bảo được điều này?

Cô Carol Southall - Phụ trách ngành Quản trị Sự kiện và Du lịch trường đại học Staffordshire

Chào bạn, ngành Quản Trị Du Lịch là một ngành đòi hỏi các bạn sinh viên phải có kiến thức chuyên ngành vững vàng và những ứng dụng thực tế để có thể thành công. Nắm bắt được thử thách này, BUV rất chú trọng vào việc phát triển những kỹ năng mềm cần thiết và trình độ chuyên môn cho sinh viên tại lớp học và bên cạnh đó tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập ở những tổ chức lớn để áp dụng kiến thức chuyên ngành.

Cô Carol Southall - Phụ trách ngành Quản trị Sự kiện và Du lịch trường Đại học Staffordshire.
Cô Carol Southall - Phụ trách ngành Quản trị Sự kiện và Du lịch trường Đại học Staffordshire.

Việc thực tập được BUV hết sức coi trọng vì đây là cánh cửa mở ra những cơ hội việc làm lớn cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp. Dịch vụ phát triển sinh viên của trường luôn luôn cập nhật những cơ hội việc làm tốt nhất để giới thiệu cho các bạn sinh viên.

Sinh viên BUV –Trần Hoa My – Thực tập sinh tại khách sạn JW Marriott.
Sinh viên BUV –Trần Hoa My – Thực tập sinh tại khách sạn JW Marriott.

Lê Thanh Hằng. Email: thanhhang222@.... - Mobile: 0939887xxx

Cơ sở tại Ecopark bao giờ đi vào hoạt động? Có điểm gì đặc biệt trong khuôn viên này?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Cơ sở tại Ecopark bao giờ đi vào hoạt động? Có điểm gì đặc biệt trong khuôn viên này?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Theo kế hoạch, dự án campus Ecopark tổng diện tích hơn 6,5 ha với vốn đầu tư giai đoạn đầu là 20 Triệu Đô La được dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017 và chính thức đi vào hoạt động tháng 4 năm 2018 có khả năng đáp ứng hơn 7.000 sinh viên cùng trải nghiệm “campus” chuẩn quốc tế, giáo dục chuẩn Anh và sở hữu bằng cấp toàn cầu mà không phải du học. Dự án được thi công, xây dựng và giám sát bởi nhà thầu nước ngoài nên sẽ đảm bảo được tiến độ xây dựng.

Thư viện học tập tại cơ sở Ecopark.
Thư viện học tập tại cơ sở Ecopark.

Bên cạnh đó, tại cơ sở mới BUV cũng đầu tư xây dựng rất nhiều tiện ích cho sinh viên. Ngoài thư viện hiện đại với lượng sách chuyên môn khổng lồ, kết nối online với thư viện ĐH London và ĐH Staffordshire, trường đặc biệt đầu tư vào khu thể thao và cảnh quan thiên nhiên. Trong không gian rộng lớn, các hoạt động câu lạc bộ, cộng đồng sinh viên sẽ ngày càng quy mô và chất lượng hơn. BUV mong muốn 3 năm đại học sẽ là quãng thời gian các em phát triển được nhiều nhất về kiến thức, trải nghiệm, bản lĩnh, tinh thần và thể chất.

Hoang Van Trung. Email: Trungxxx@yahoo.com Mobile: 0984782xxx

Cháu nhà tôi rất thích theo học ngành du lịch nhưng tôi e ngại rằng tính của cháu hơi trầm và ít nói, không phù hợp với nghề này. Tôi muốn xin tư vấn từ phía nhà trường?

Cô Carol Southall – Phụ trách ngành Quản trị Sự kiện và Du lịch trường đại học Staffordshire

Cám ơn anh/chị đã gửi câu hỏi. Đây cũng là một trong những thử thách của nhà trường, tuy nhiên chúng tôi vô cùng tự hào với phương pháp đào tạo của mình, khích thích sự tò mò ham học hỏi của sinh viên, khiến họ nói ra những suy nghĩ của mình. Tại Đại học Anh Quốc Việt Nam, chúng tôi chú trọng vào nâng cao kĩ năng làm việc nhóm và khả năng giao tiếp vì đây là hai yếu tố quan trọng cần thiết khi làm việc, do đó các môn học và hoạt động trên lớp được thiết kế để nâng cao điều này. Những hoạt động như: thảo luận nhóm, thuyết trình nhóm, tranh luận nhóm được giáo viên đan xen giữa các tiết học. Hơn nữa, lớp học quy mô nhỏ với không khí thân mật tạo cho sinh viên cảm giác an toàn để nói ra suy nghĩ và ý kiến của mình. Những hoạt động này cũng nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên, đây được coi là kỹ năng quan trọng trong ngành du lịch. Ngoài ra, khi mới vào học, Đại Học Anh Quốc Việt Nam cũng tổ chức những hoạt động ngoại khoá để sinh viên hiểu nhau hơn, nâng cao hiệu quả khi làm việc nhóm. Điển hình là chuyến học tập trải niệm tại Đà Nẵng của sinh viên du lịch được Đại Học Anh Quốc Việt Nam tài trợ đã giúp các bạn sinh viên có thời gian bên nhau cùng trải niệm và học tập.

BUV tổ chức cho sinh viên ngành Quản Trị Du lịch chuyến đi tham quan và trải niệm thực tế tại Đà Nẵng.
BUV tổ chức cho sinh viên ngành Quản Trị Du lịch chuyến đi tham quan và trải niệm thực tế tại Đà Nẵng.

Toàn cảnh tư vấn nâng cao triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên - 13

Tran Thi Kim Dung. Email: dungtranxxx@hotmail.com Mobile: 0122593xxx

Cơ hội việc làm của con tôi sẽ được đảm bảo ra sao khi theo học của ngành Quản Trị Marketing tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam?

Bà Tạ Hà Lan - Trưởng phòng Định hướng và Phát triển sinh viên BUV

Ngành Quản Trị Marketing tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam là chương trình đào tạo toàn diện, trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức để có thể sẵn sàng đi vào những lĩnh vực marketing bất kỳ. Trong năm đầu, sinh viên được trang bị những kiến thức nền cơ bản về kinh doanh và marketing. Sau đó trong năm 2 và 3, sinh viên sẽ được tiếp cận gần hơn với những kiến thức chuyên ngành sâu rộng. Những môn học này ngoài trang bị cho sinh viên kiến thức, còn chuẩn bị cho sinh viên kĩ năng làm việc và tư duy trong lĩnh vực marketing. Bên cạnh đó, ngoài tiếp thu lý thuyết, sinh viên còn có cơ hội thực hành với những tình huống của các công ty do giáo viên đưa ra, nâng cao khả năng áp dụng thực tiễn. Ngoài ra, thời gian biểu học 3 tháng nghỉ 3 tháng tạo cơ hội cho các bạn sinh viên đi thực tập tại những công ty lớn, lấy kinh nghiệm thưc tế, nâng cao triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Bui Quang Dung. Email: buidung@xxx.com Mobile: 0168489xxx

Sự khác biệt giữa ngành Tài chính ngân hàng và Tài chính kế toán là gì?

Ông Nguyễn Lê Phong - Trưởng phòng tư vấn Tuyển sinh Đại Học Anh Quốc Việt Nam

Cám ơn thắc mắc của bạn, chúng tôi nghĩ đây cũng là thắc mắc của nhiều bạn sinh viên đang phân vân chọn ngành. Điều đầu tiên, ngành tài chính ngân hàng tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam là ngành học do trường đại học London (University of London) trực tiếp cấp bằng, bên cạnh đó, ngành tài chính kế toán là ngành học do trường đại học Staffordshire (Staffordshire University) trực tiếp cấp bằng. Điều thứ hai, ngành tài chính ngân hàng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về phương thức vận hành của những tổ chức và các bên trung gian tài chính, cấu trúc và chức năng hoạt động của thị trường tài chính. Chương trình giúp hướng các bạn sinh viên đến khả năng thành thạo trong lĩnh vực kế toán, tư vấn, ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại, giao dịch và kinh doanh và quản lý rủi ro. Ngược lại, ngành tài chính kế toán tập trung vào lĩnh vực về dịch vụ tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm và doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt đối với cả 2 ngành tài chính này, Đại Học Anh Quốc Việt Nam có những đối tác tên tuổi lớn như 4 công ty tài chính kiểm toán lớn nhất thế giới: Deloitte, Ernst&Young, KPMG và PwC để giúp các bạn sinh viên có cơ hội thực tập lấy kinh nghiệm.

Sinh viên Đại Học Anh Quốc Việt Nam trong các buổi học nhóm.
Sinh viên Đại Học Anh Quốc Việt Nam trong các buổi học nhóm.

Quynh Hoa. Email: hoanguyenxxx@yahoo.com Mobile: 0121849xxx

Tôi được biết nhiều ngành tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam học 3 tháng nghỉ 3 tháng. Điều này có lợi ích gì cho sinh viên?

Thầy Chris Jeffery – Giám Đốc Học Vụ Đại Học Anh Quốc Việt Nam

Hiện tại kỳ nhập học tại BUV là tháng 4 và tháng 10. Chương trình học 3 tháng nghỉ 3 tháng sẽ được áp dụng đối với sinh viên theo học 4 chuyên ngành Cử nhân Quản trị Du lịch, Quản trị Marketing, Quản trị Kinh Doanh Quốc Tế và Cử nhân Tài Chính Kế toán giúp cân bằng giữa tiếp thu lý thuyết và áp dụng thực tế. Như vậy, kỳ học tháng 4 sẽ kết thúc vào tháng 7 và từ tháng 7 đến tháng 10. Thời gian học 3 tháng là thời điểm các bạn sinh viên tập trung cao độ để tiếp thu kiến thức và nghiên cứu chuyên sâu về ngành học. Sau đó, thời gian nghỉ 3 tháng là cơ hội để các bạn sinh viên đi giao lưu và thực tập kiến thức mà họ được truyền đạt để lấy kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên tự trải niệm, tự liên hệ được thực tế để biến những kiến thức trên lớp thành kiến thức của riêng họ. BUV cho rằng cấu trúc đào tạo này mang tính linh hoạt, tạo điều kiện cho sinh viên trau dồi kinh nghiệm, chuẩn bị cho sự nghiệp sau khi ra trường.

Bao Chau. Email: chouchou19xx@gmail.com Mobile: 0903230xxx

Em nghe nói ở BUV có bằng kép ngành Tài Chính và Kinh Tế, trường có thể cho biết chi tiết về khoá học này không ạ?

Ông Nguyễn Lê Phong - Trưởng phòng tư vấn và Tuyển sinh BUV

Trả lời: Hiện tại BUV có duy nhất ngành Cử Nhân Tài Chính và Kinh Tế là cấp bằng kép. Đây là chương trình hợp tác giữa Đại Học Anh Quốc Việt Nam và Đại học Staffordshire. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội nhận được bằng của cả đại học Staffordshire và Đại Học Anh Quốc Việt Nam và hơn nữa, chi phí để học bằng kép cũng tiết kiệm hơn và sinh viên sẽ được học bổ sung tiếng Anh trong năm học đầu tiên. Chương trình này được xây dựng nhằm mang đến cho sinh viên sự hiểu biết toàn diện về các vấn đề tài chính, kinh tế và kinh doanh mà sinh viên có thể phát triển và áp dụng vào công việc tương lai. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác lâu dài giữa Đại Học Anh Quốc Việt Nam và các doanh nghiệp, tổ chức lớn tại Việt Nam giúp phát triển nội dung đào tạo và triển khai chương trình thực tập, thăm quan thực tế, giúp sinh viên nhanh chóng hòa nhập và thành công trong sự nghiệp

Hoàng Thị Nhàn, nhanhtxxxxx@gmail.com , 0912738xxx

Tôi rất ấn tượng với những thành tích của Nam Phương. Phương có thể cho biết sau khi ra trường, cháu tìm kiếm các cơ hội công việc như thế nào?Và cháu tự tin ở những kỹ năng gì khi đi xin việc?

Nguyễn Vũ Nam Phương, cựu sinh viên Đại Học Anh Quốc Việt Nam:

Cảm ơn cô Nhàn đã gửi câu hỏi cho cháu.Kim chỉ nam của cháu trong bất cứ việc gì đều là “không e ngại, không bỏ cuộc”.Ngay từ khi là sinh viên, cháu đã tham gia rất nhiều chương trình, diễn đàn thanh niên ở nhiều quốc gia trên thế giới. Học tại Đại Học Anh Quốc Việt Namcháu được tự do thể hiện mình, theo sát các hoạt động trong và ngoài nước. Điều này khiến cho cháu có nền tảng Anh ngữ tốt và tự tin ứng tuyển vào các vị trí công việc trong những tổ chức nước ngoài hàng đầu.

Có rất nhiều cách để tìm kiếm những cơ hội công việc mong muốn. Cháu chủ động tìm hiểu tất cả các nguồn trên mạng, đăng ký thông tin kinh nghiệm của mình trên các trang web tìm việc làm nổi tiếng. Cháu cũng thường xuyên cập nhật tài khoản công việc cá nhân linkedin và kết nối với các nhà tuyển dụng lớn, vì ngay khi có vị trí công việc phù hợp, các công ty tư vấn việc làm sẽ trực tiếp gọi mời tham dự phỏng vấn. Mạng lưới các mối quan hệ ngay từ khi học đại học đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi các bạn có cơ hội chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm làm việc, các vị trí công việc khác nhau, và nhiều sinh viên đã tìm được những cơ hội công việc mơ ước qua sự giới thiệu của bạn bè.

Sau khi ra trường, tham gia vào các môi trường làm việc chuyên nghiệp, cháu thấy càng ngày càng biết ơn nền tảng kiến thức và kĩ năng mềm đã được rèn giũa thời sinh viên. Muốn làm tốt công việc được giao, ngoài kiến thức chuyên môn thì cần có kỹ năng quản lý thời gian tốt, biết ưu tiên thứ tự việc nào trước việc nào sau, chưa kể đến khả năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình. 3 năm học tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam, trong môi trường chỉ nói tiếng Anh, cùng các bài tập nhóm liên tiếp, các dự án làm thêm bên ngoài giúp cháu trang bị được những kỹ năng trên và hoàn toàn tự tin thích ứng tốt với những môi trường công việc mới.

Lê Vĩnh Khang, khanglexxxxx@vnpt.vn , 0986868xxx

Chào Cường, con trai lớn của tôi năm nay đang học lớp 11, em rất chăm chỉ học, kết quả học tập tương đối tốt, tuy nhiên em lại rất nhút nhát, ít tham gia hoạt động trường lớp. Đọc những thông tin về Cường thì tôi thấy cháu là một sinh viên khá năng động, ra trường đã làm huấn luyện viên cho các học viện đào tạo – là một nghề mà đòi hỏi sự mạnh dạn, ứng xử linh hoạt .Vậy thì Cường có thể chia sẻ làm sao cháu dễ dàng hòa đồng và tự tin giảng dạy trước nhiều học viên như vậy?

Nguyễn Thanh Cường, cựu sinh viên BUV

Cháu chào Chú Khang, cháu cám ơn chú đã dành tặng những lời động viên khích lệ cho cháu ạ. Cháu tin rằng để đạt được sự tự tin, giao tiếp khéo léo, cách nói thuyết phục và cuốn hút người khác thì sự rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm dần dần là rất cần thiết. Bản thân cháu trước khi học đại học cũng khá là rụt rè.Nhưng môi trường học tập khá năng động tại BUV tạo rất nhiều cơ hội và thách thức để cháu phải bứt phá những giới hạn của bản thân. Ngoài các chương trình học thuật thì các chương trình phát triển kĩ năng cho sinh viên như Đào tạo Kĩ năng Marketing và Đại sứ Sinh viên do nhiều cán bộ cấp cao ở trong và ngoài trường thực hiện tại BUV thật sự rất hữu ích trong việc giúp sinh viên chuẩn bị kĩ năng cực kì cần thiết trong môi trường công việc chuyên nghiệp như: kỹ năng thuyết trình, lập mục tiêu, đàm phán, tư duy đội nhóm.

Cháu cho rằng việc làm quen và luyện tập với các kĩ năng này từ đại học là một lợi thế lớn, giúp cháu có tư duy nhanh nhạy hơn, đưa ra hướng giải quyết công việc nhanh hơn, từ đó tăng thêm sự tự tin cho bản thân, dễ dàng có được ấn tượng tốt và sự đánh giá cao từ quản lí phụ trách và đồng nghiệp. Từ đó, nhiều cơ hội thăng tiến và nghề nghiệp đến với cháu và giúp cháu có được công việc đúng đam mê của mình là Huấn luyện viên như hiện nay ạ.

Hoàng Diệu Thảo, thao103xxx@gmail.com , 01689754xxx

Nhà trường có thể cho em biết cuộc sống sinh viên đại học quốc tế thì có gì khác biệt so với đại học công lập?

Tạ Hà Lan, trưởng phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên

Chào em Diệu Thảo. Cảm ơn em đã gửi câu hỏi rất hay về Đại Học Anh Quốc Việt Nam.

Trường Đại học quốc tế và Đại học công lập đều có những đặc điểm, lợi thế riêng.Nếu như không xét về chương trình đào tạo, có thể nói cuộc sống sinh viên đại học quốc tế với những trải nghiệm phong phú là điểm hấp dẫn đối với các bạn sinh viên. Học tại BUV - trong môi trường quốc tế với nhiều bạn sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới, bên cạnh việc nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, sinh viên có cơ hội chia sẻ, giao lưu nhiều nền văn hóa khác nhau. Hàng năm BUV tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời để phát triển toàn diện cả tri thức, kỹ năng và sức khỏe. Phòng Định hướng và phát triển sinh viên BUV tài trợ vé tham dự miễn phí các chương trình “Color Me Run”, Champion Dash, Fun Run,.v.v cho các sinh viên. Không chỉ có vậy, nhiều chương trình từ thiện vì cộng đồng cũng được BUV khuyến khích sinh viên tổ chức và triển khai.BUV luôn có quỹ dự phòng để phát triển các hoạt động cho các em, giúp các em biến những ý tưởng thời sinh viên thành hiện thực.Gia nhập BUV, chắc chắn các em sẽ có được cuộc sống sinh viên năng động, phong phú và ý nghĩa.

Sinh viên BUV tham dự Color Me Run.
Sinh viên BUV tham dự Color Me Run.

Phạm Trần Gia Hân, han.ptgxxxxx@gmail.com , 0912701xxx

Tôi muốn cho con đi làm thêm ngay từ khi là sinh viên để giúp con có sự cọ xát thực tế từ sớm, vậy chương trình học của nhà trường có ảnh hưởng gì đến thời gian đi làm của con ko? BUV có hỗ trợ gì trong quá trình sinh viên tìm việc làm không?

Tạ Hà Lan, trưởng phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên

Chào chị Hân.

Sinh viên Đại Học Anh Quốc Việt Nam được trang bị các kỹ năng mềm để đảm bảo rằng các em sẽ nổi bật và tr ở thành một ứng viên tiềm năng, thông qua các khóa đào tạo kỹ năng cơ bản, các chương trình trải nghiệm thực tiễn cũng như chuỗi hội thảo nghề nghiệp xuyên suốt từ năm nhất.. Trường luôn khuyến khích các em đi làm thêm hoặc giới thiệu cho các em những cơ hội thực tập sớm tại các tổ chức thuộc mạng lưới những doanh nghiệp đối tác của trường. Với thời gian học tập linh hoạt, học 3 tháng nghỉ 3 tháng, sinh viên sẽ có khoảng thời gian đủ dài để học hỏi kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tiễn mà không lo sẽ ảnh hưởng tới thời gian học tập của mình. Sinh viên có thể vừa học vừa áp dụng trực tiếp kiến thức sách vở vào thực tế thông qua các chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp tổ chức lớn như KPMG, Deloitte, khách sạn JW Marriot, ngân hàng ANZ, v.v tùy thuộc vào từng chuyên ngành mà các em đang theo học

BUV hỗ trợ tối đa cho sinh viên tìm kiếm việc làm trong quá trình đang học đại học tại trường và kể cả sau khi tốt nghiệp. Hàng tuần Phòng Định Hướng và Phát triển sinh viên BUV cập nhật thường xuyên những danh sách việc làm, nhu cầu tuyển dụng từ các đơn vị đối tác trên bảng thông tin của trường cũng như gửi email thông báo đến từng sinh viên. Các em sẽ được tư vấn chi tiết cách làm CV xin việc, phỏng vấn thử, và giải đáp mọi thắc mắc trong suốt quá trình thực tập cho các em.

Đỗ Phương Anh, anhdo19xxxxx@gmail.com , 01682090xxxx

BUV có bao nhiêu câu lạc bộ sinh viên, các câu lạc bộ này phát triển như thế nào?Muốn tham gia có khó không ạ?

Tạ Hà Lan, trưởng phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên

Hiện tại BUV đang có 13 câu lạc bộ sôi động, được thành lập và vận hành bởi chính các sinh viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau như CLB Nhảy, CLB Âm Nhạc, CLB Tình nguyện, CLB Ẩm thực, CLB Nhiếp ảnh, CLB Bóng đá, CLB Bóng rổ.v.v. Nhà trường thường xuyên tổ chức BUV Club Day – Ngày hội tuyển thành viên các câu lạc bộ, dưới sự hỗ trợ từ Phòng Định hướng và Phát triển sinh viên BUV. Các tân sinh viên sẽ có dịp tụ họp và tìm thấy những người bạn có cùng sở thích với mình, hay chỉ đơn giản là được trở thành thành viên của một nhóm, cộng đồng với những mối quan tâm khác ngoài việc học.

Các câu lạc bộ được tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất và kinh phí cần thiết, điển hình như CLB Nhảy có riêng phòng tập nhảy, CLB Bóng đá và Bóng rổ được nhà trường thuê riêng sân tập định kỳ và tổ chức các giải đấu giữa các trường đại học để các em có những sân chơi bổ ích.v.v. Thêm vào đó, khi là thành viên các câu lạc bộ, sinh viên có cơ hội tham gia hỗ trợ các hoạt động, sự kiện của trường, bên cạnh những dự án riêng của từng nhóm.

Các câu lạc bộ BUV hội tụ tại BUV Club Day.
Các câu lạc bộ BUV hội tụ tại BUV Club Day.

Cao Đức Minh, minh.cd@pve.vn , 0913683xxxx

Sinh viên BUV áp dụng được những kỹ năng gì vào công việc thực tế, các doanh nghiệp đánh giá sinh viên BUV như thế nào?

Ông Chris Jeffery- Giám đốc Học vụ BUV

Chào anh Minh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi cho chương trình.

Thực tế, ngoại ngữ và kĩ năng mềm là những công cụ để giao tiếp hiệu quả và giúp tìm kiếm những cơ hội làm việc có mức lương hấp dẫn nhưng hiện nay rất nhiều sinh viên tốt nghiệp với trình độ tiếng Anh hạn chế nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt. Đó là một trong những hạn chế do thiếu sự tư vấn, định hướng cũng như môi trường giúp phát triển. Tại BUV- môi trường nói Tiếng Anh 100%- sinh viên được học tập với giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm.Trong quá trình học, sinh viên được rèn luyện nhuần nhuyễn các kĩ năng cơ bản như kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề và linh hoạt trong công việc.Tất cả các doanh nghiệp được chúng tôi gửi sinh viên đến thực tập đều có nhận xét, phản hồi về sinh viên BUV.Sinh viên BUV có “tinh thần làm việc nhóm và tư chất lãnh đạo rất tốt” (Phản hồi từ Vietnam Business Forum).Các em được đánh giá cao về sự năng động, thái độ tích cực và niềm đam mê công việc, thẳng thắn và trung thực. Nhận xét từ bộ phận nhân sự của khách sạn JW Marriot Hotel khẳng định rằng “Sinh viên của BUV luôn chăm chỉ và không ngại tham gia vào bất kì hoạt động nào. Các bạn có thái độ làm việc chăm chỉ để theo đuổi phát triển nghề nghiệp và dám ước mơ”.

Ngọc Anh - Giới tính: Nam - Tuổi: 19

Chào chị Nam Phương, chị học ngành gì ở BUV ạ? Những công việc chị từng làm có liên quan gì đến ngành học? Chị có thể cho biết kế hoạch khởi nghiệp sắp tới là về lĩnh vực gì ạ?

Nam Phương- Cựu Sinh viên Đại Học Anh Quốc Việt Nam

Chào bạn! Mình học ngành Quản trị Marketing Quốc tế. Những kiến thức nền tảng tại Trường Đại Học Anh Quốc Vietnam và những kinh nghiệm từ các kỳ thực tập thực sự hữu ích cho công việc của mình. Mình từng tham gia các chương trình như Media Camp & Media Connect của VNMG hay Summer School của VEPR v.v. Khi bạn kết hợp cả kiến thức lẫn thực hành, bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về Marketing và thấy nó có ứng dụng ở khắp mọi nơi trong bất kì lĩnh vực nào. Kế hoạch của mình sắp tới là khám phá một vai trò mới, Holistic Health Coach (Tạm dịch: Chuyên viên tư vấn Sức khoẻ toàn diện), được cấp chứng chỉ từ Học viện Integrative Nutrition (Hoa Kỳ). Mình sẽ tiếp tục sử dụng Marketing như một công cụ đắc lực để bổ trợ cho nghề nghiệp mới này.

Mỹ Hạnh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 17

Chào anh Nguyễn Thanh Cường, anh có thể cho biết những kỹ năng nào được BUV đào tạo mà có ảnh hưởng nhất đến công việc hiện nay của anh?

Thanh Cường – Cựu sinh viên Đại Học Anh Quốc Việt Nam

Cám ơn Mỹ Hạnh vì câu hỏi của em.

Trong các kỹ năng mà anh được đào tạo tại BUV, kỹ năng mà anh đánh giá cao nhất trong công việc hiện tại của anh đó là kỹ năng trình bày. Trong môi trường học và hoạt động ở BUV, anh phải thực hiện khá nhiều việc thuyết trình, từ bài tập nhóm, đến luận văn, và các cuộc thi ở BUV. Điều này cho anh rèn luyện khá nhiều và tự tin trình bày các ý tưởng hay kế hoạch với đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng. Anh cho đây là một kỹ năng ảnh hưởng nhiều đến công việc hiện nay của anh.

Ngoài kỹ năng ra thì anh cho rằng tư duy cầu thị (proactive mindset) anh học được từ các đợt làm việc với các quản lí cấp cao của BUV cũng giúp anh luôn chủ động tiếp cận và nhận nhiều trách nhiệm hơn trong công việc. Từ đó mình có nhiều cơ hội thăng tiến hơn so với đồng nghiệp.

Mai Linh - Giớ itính: Nữ - Tuổi: 18

Kính chào các thầy cô, câu hỏi của em là: 2 Trường Đại học Staffordshire và London (Vương quốc Anh) có liên quan gì trong chương trình giảng dạy của BUV?

Sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam sôi nổi trong các giờ học.
Sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam sôi nổi trong các giờ học.

Ông Chris Jeffery- Giám đốc Học vụ BUV

Trường Đại Học Staffordshire và Trường Đại Học London là hai trường Đại học đối tác của chúng tôi. Sinh viên theo học các chuyên ngành đào tạo tại trường được cấp bằng trực tiếp từ hai trường ĐH công lập danh giá Vương Quốc Anh. Hiện tại, trường ĐH Staffordshire sẽ trực tiếp cấp bằng cho 4 chuyên ngành đang được đào tạo tại trường, đó là: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Cử nhân Quản Trị Marketing, Cử Nhân Tài Chính Kế Toán, Cử Nhân Quản Trị Du Lịch. Các bạn sinh viên theo học chương trình đào tạo quốc tế chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng sẽ được cấp bằng trực tiếp bới Trường ĐH London. BUV cùng các trường Đại Học đối tác phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo chất lượng chương trình học, tuyển dụng giáo viên và chiến lược phát triển của chương trình theo chuẩn kiểm định của Vương Quốc Anh. Hàng năm, đại diện tuyển sinh cùng các nhà quản lý cấp cao từ hệ thống trường Đại Học đổi tác đều tới Vietnam để làm việc trực tiếp cùng lãnh đạo trường, giao lưu và cung cấp các buổi hội thảo cho sinh viên theo học. Sinh viên trường ĐH Anh Quốc Việt Nam cũng có cơ hội tham quan hay theo học các khóa trao đổi tại Anh.

Nguyễn Thị Bích - Giới tính: Nữ - Tuổi: 42

Sinh viên thi trượt có phải nộp học phí học lại không?

Ông Chris Jeffery- Giám đốc Học vụ BUV

Chào chị Bích, sinh viên của BUV nếu không qua được bài thi thì sẽ có cơ hội được thi lại. Các bạn chỉ phải nộp lệ phí thi lại mà không phải đóng phi học lại cho toàn môn như ở một số trường quốc tế khác. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo trong quá trình giảng dạy, cụ thể là chương trình phát triển cá nhân toàn diện, để giúp các em đạt được hiệu quả cao nhất trong các kỳ kiểm tra.

***

Vì thời gian có hạn, xin phép dừng buổi tư vấn tại đây. Đại Học Anh Quốc Việt Nam và báo điện tử Dantri xin được gửi lời cảm ơn các độc giả đã theo dõi buổi tư vấn và đặt câu hỏi.

Mọi thông tin chi tiết, độc giả vui lòng liên hệ:

Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh: 0966 62 99 09

Địa chỉ 193B Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: www.buv.edu.vn