Ấn Độ:

Sửng sốt cậu bé 12 tuổi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Cậu bé Aabhas Sharma ở bang Rajasthan, Ấn Độ mới đây đã gây sửng sốt cho nhiều người sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT ở độ tuổi 12. Cậu bé thần đồng này hiện đang sinh sống ở thành phố Jaipur miền Bắc Ấn Độ.

Sửng sốt cậu bé 12 tuổi tốt nghiệp THPT - 1

Theo kết quả tốt nghiệp kỳ thi THPT được chính quyền bang Rajasthan công bố hôm 17/5, Aabhas đã đạt được 325 trên tổng số 600 điểm tuyệt đối. Đây không phải là lần đầu tiên Aabhas gây sửng sốt vì sự thông minh của mình. Vào năm 2014, cậu bé này đã vượt qua kỳ thi vào lớp 10 khi mới 10 tuổi.

Cha cậu bé, ông Sachin Sharma, hiện đang là hiệu trưởng của một trường THCS tại thành phố Jaipur cho biết Aabhas đã bắt đầu đi học lớp 1 kể từ năm 3 tuổi rưỡi. Sau đó, cậu bé đã bỏ qua lớp 4 để tiếp tục các chương trình học với cấp độ cao hơn. Ông Sachin cũng cho biết cậu bé rất sáng dạ và gia đình cho rằng cậu bé không cần phải tham gia các lớp mầm non và mẫu giáo.

Aabhas muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai tuy nhiên cha cậu bé lo ngại rằng cậu sẽ chỉ được tham gia vào kỳ thi y khoa khi đủ 17 tuổi theo tuổi, theo luật của bang Rajasthan. “Chúng tôi không biết chắc phải làm gì với vấn đề này. Có thể chúng tôi sẽ đưa vấn đề trên ra tòa án để xem xét cho phép Aabhas được phép đi thi dù không đủ tuổi.”

Ông Sachin cho biết mặc dù có trí thông minh vượt trội so với các bạn đồng trang lứa song Aabhas không học quá nhiều, kể cả khi đang tham gia các kỳ thi. Thậm chí một ngày trước khi đi thi, cậu vẫn còn chơi cricket, môn thể theo khá phổ biến tại Ấn Độ, với em trai mình.

Ninh Nhật (theo Hindustan Times)