Mẹ nghẹn ngào nhận bằng Thạc sĩ danh dự cho con qua đời vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM diễn ra chiều ngày 27/4 đã có những giây phút xúc động trước khoảnh khắc người mẹ của nữ học viên qua đời nhận bằng thạc sĩ danh dự cho con.

Học viên cao học xấu số là Nguyễn Thị Phương Linh, ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2015. Nữ học viên này đã qua đời vì tai nạn giao thông trong thời gian chờ thi chứng chỉ Anh văn để hoàn thành chương trình đào tạo. Cô ra đi để lại hai con nhỏ và người mẹ già.

Tại buổi lễ, GS-TS Vũ Đình Thành - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường đã trao bằng thạc sĩ danh dự cho Linh. Mẹ của Phương Linh không giấu được sự xúc động khi lên bục nhận bằng thạc sĩ danh dự thay cho con gái.

Mẹ của học viên Phương Linh xúc động khi lên nhận bằng thạc sĩ danh dự cho con gái mình
Mẹ của học viên Phương Linh xúc động khi lên nhận bằng thạc sĩ danh dự cho con gái mình

Dịp này, trường ĐH Bách khoa TPHCM đã trao bằng tiến sĩ kỹ thuật, tiến sĩ quản trị kinh doanh cho 15 nghiên cứu sinh, bằng thạc sĩ cho 244 học viên cao học. Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Sơn, nghiên cứu sinh khóa 2013, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa được trao giấy khen vì hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo tiến sĩ.

Lê Phương

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục