Gia Lai:

Cảnh cáo, hạ bậc lương Hiệu trưởng “trả lương” cho nhân viên đã nghỉ việc

(Dân trí) - Chiều 23/12, ông Hồ Văn Diệp - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện đã tiến hành kỷ luật ông Trần Văn Hiệu - Hiệu trưởng trường tiểu học Kon Chiêng (xã Kon Chiêng).

Theo đó, ông Hiệu nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, hạ bậc lương. Ông Hiệu đã sai phạm trong việc trả tiền lương hàng tháng kéo dài hơn 2 năm nay cho bà Vũ Thị Vân - nhân viên thư viện nhà trường đã nghỉ việc từ tháng 8/2014.

Trường Tiểu học Kon Chiêng nơi ông Hiệu làm Hiệu trưởng để xảy ra sai phạm.
Trường Tiểu học Kon Chiêng nơi ông Hiệu làm Hiệu trưởng để xảy ra sai phạm.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, mặc dù bà Vân đã nghỉ việc từ tháng 8/2014 đến nay, nhưng ông Hiệu vẫn “trả lương” cho bà Vân số tiền 127 triệu đồng, lấy từ ngân sách nhà nước.

Ông Hiệu đã vi phạm hành vi lợi dụng chức quyền làm trái quy định của nhà nước, hưởng lợi bất chính. Ngoài ra, UBND huyện Mang Yang cũng đã yêu cầu Phòng GD huyện này tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân vi phạm, yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường kiểm điểm vì đã có hành vi bao che cho những việc làm sai trái của ông Hiệu, bà Vân và ông Ayin là kế toán nhà trường.

Tuệ Mẫn