Ca sĩ Hà Anh Tuấn khuyên sinh viên đừng nên giấu dốt

(Dân trí) - "Các bạn đừng giấu dốt mà hãy lao vào tiếp cận thực tế, trau dồi thêm kỹ năng, có tư duy của một công dân quốc tế... thì các bạn trẻ sẽ thành công - dù là học đại học ở trong nước hay nước ngoài."

Đó là những chia sẻ của ca sĩ Hà Anh Tuấn trước hàng nghìn sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM trong chương trình tọa đàm “Khát vọng tương lai” diễn ra mới đây tại TPHCM. Nam ca sĩ này được bình chọn là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015. Trước khi theo con đường ca hát, Hà Anh Tuấn từng là học sinh chuyên Hóa trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, từng đậu cùng lúc 2 trường ĐH Việt Nam (trường ĐH Khoa học tự nhiên và trường ĐH Ngân hàng - PV) nhưng với niềm đam mê môn Hóa, anh đã du học ở Đức.

Rụt rè, tự ti là rào cản của sinh viên Việt Nam

Tại buổi tọa đàm, trước câu hỏi của các sinh viên rằng phải chăng du học nước ngoài sẽ có con đường đi đến thành công nhanh nhất. Những bạn sinh viên đang thụ hưởng nền giáo dục trong nước làm gì để bắt kịp sinh viên theo học ở nước ngoài?

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ rằng môi trường học trong nước đang tiến rất gần với các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, vì vậy sinh viên trong nước nói chung mà cụ thể là sinh viên ĐHQG TPHCM phải tự tin đây cũng là môi trường học rất tốt.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn dành lời khuyên cho sinh viên trẻ (ảnh Lý Nguyên)
Ca sĩ Hà Anh Tuấn dành lời khuyên cho sinh viên trẻ (ảnh Lý Nguyên)

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thừa nhận có nhiều sự khác biệt giữa học trong nước và nước ngoài. “Bài học từ chính bản thân của tôi. Thứ nhất, khi học ở nước ngoài là mình được "quăng" vào một cộng đồng toàn người nước ngoài. Khi đó, ngoài những kỹ năng bình thường thì bản thân đã có được một kỹ năng tồn tại trong môi trường đó”, Hà Anh Tuấn nói.

Chàng ca sĩ cũng cho rằng, nhược điểm lớn nhất của sinh viên Việt Nam theo học ở nước ngoài đó là sự tự ti. “Chúng ta rất giỏi về lý thuyết, thậm chí bản thân tôi nhớ khi mới qua học ở Đức nhiều bạn ngạc nhiên về điểm số của tôi. Họ thắc mắc tại sao anh chàng người Việt này học điểm số lại cao như thế. Thế nhưng khi đụng đến những gì thực hành, thực tiễn thì điểm tôi lại thấp kinh khủng, một cách đáng kinh ngạc”, ca sĩ Hà Anh Tuấn nói.

Sự tự ti, rụt rè suốt một thời gian dài chính là một rào cản. Khi đó, trong môi trường du học như thế thì bắt buộc mình phải có kỹ năng để tồn tại, phải kết bạn, phải trò chuyện với giáo sư và bạn đồng môn. Chính môi trường đó cũng tự nhiên hình thành cho Hà Anh Tuấn một sự tự tin và không giấu dốt.

“Trước đó tôi giấu dốt ghê lắm nhưng sau đó mình nhận ra đó là một sự ngu ngốc nhất trong đời sinh viên. Mình quan sát thấy các bạn nước ngoài đặt hàng loạt câu hỏi khiến các giáo sư mệt nhoài ra trong khi mình không có một câu hỏi gì hết. Tự nhiên đến một ngày thầy giáo cũng quên mất sự tồn tại của mình ở trong lớp. Đó là một khoảng thời gian rất đau khổ và mình nhận ra tại sao không kết nối với cộng đồng mình đang học tập sinh sống”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cho rằng điểm khác nhau cơ bản đối với học trong và ngoài nước chính là kỹ năng. Anh cho rằng các bạn sinh viên bây giờ cần phải có nhiều kỹ năng hơn. “Thời đại ngày nay là thời đại của kiến thức, ở trong nước việc cập nhật kiến thức của một công dân quốc tế là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của sinh viên. Cho nên nếu nghĩ rằng phải đi học nước ngoài mới thành công hơn, tôi cho rằng điều đó không còn đúng nữa. Dù học trong hay ngoài nước thì điều bắt buộc phải có tư duy của một công dân quốc tế. Có nghĩa phải trao đổi, update thêm kỹ năng để có thể sống ở bất cứ đâu, có thể làm việc bất cứ đâu và có thể nói chuyện với bất cứ bạn bè nước nào”, chàng ca sĩ khuyên.


Nam ca sĩ là một trong ba khách mời chia sẻ với hàng nghìn sinh viên về Khát vọng tương lai. (Ảnh: Lý Nguyên)

Nam ca sĩ là một trong ba khách mời chia sẻ với hàng nghìn sinh viên về "Khát vọng tương lai". (Ảnh: Lý Nguyên)

Luôn theo đuổi khát vọng đầu đời

Nam ca sĩ cũng bộc bạch âm nhạc không phải khát vọng đầu tiên của mình. Hà Anh Tuấn cho biết lúc nhỏ anh thích làm giám đốc vì ngoài việc có nhiều tiền thì đó phải là một người lãnh đạo tài, “do đó suốt 12 năm đi học thì hết 11 năm tôi luôn tìm mọi giá để trở thành lớp trưởng, chỉ 1 năm bị rớt chức và làm lớp phó học tập”, anh nói.

Cơ duyên đến với âm nhạc bắt đầu từ đây khi anh vào lớp 10 chuyên Hóa trường Lê Hồng Phong. “Năm đó cả lớp không ai chịu tham gia các kỳ thi văn nghệ của trường, vì trách nhiệm làm lớp trưởng, tôi phải đi thi hát và không ngờ giành giải nhất. Nhưng học hết lớp 12 tôi vẫn chưa theo con đường ca hát. Lúc đó tôi cũng khao khát đi nước du học vì trong cuộc đời tôi mê nhất và hâm mộ nhất là người học giỏi và sau này mê thêm người giàu bởi vì chắc chắn người giỏi mới giàu được”, nam ca sĩ kể lại.


Trước khi theo nghiệp ca sĩ, Hà Anh Tuấn là học sinh chuyên Hóa. Anh từng đỗ 2 trường ĐH và đi du học ở Đức chuyên ngành Hóa học. (Ảnh: Lý Nguyên)

Trước khi theo nghiệp ca sĩ, Hà Anh Tuấn là học sinh chuyên Hóa. Anh từng đỗ 2 trường ĐH và đi du học ở Đức chuyên ngành Hóa học. (Ảnh: Lý Nguyên)

“Sau khi học ở Đức xong thì quay trở về Việt Nam, rất nhiều người khuyên tôi đi theo âm nhạc nếu không sẽ phí. Lúc đó thì mình mới thật sự lắng nghe bản thân mình thật sự mong muốn gì và từ lời “xúi dại” của bạn đi thi hát mà tôi gắn bó 12 năm với âm nhạc. Tới giờ thì không thể không khẳng định âm nhạc nằm trong nhiễm sắc thể của mình và hoá ra nó tồn tại trong mình rất lâu nhưng mãi tới năm 2005 mình mới thừa nhận nó. Đến giờ thì tôi có thể nói, bên cạnh âm nhạc thì khát vọng đầu đời của mình phải biết nắm chặt và phải theo đuổi cho bằng được”, ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Lê Phương