Bình Định: Thí sinh ít nhưng không chủ quan

(Dân trí) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Thanh Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 cấp tỉnh tại lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2016”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Thanh Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 cấp tỉnh thăm, động viên các tình nguyện viên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Thanh Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 cấp tỉnh thăm, động viên các tình nguyện viên

Sáng 28/6, tại trường Đại học Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2016”.

Theo bà Huỳnh Thị Anh Thảo- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, năm nay, tại Quy Nhơn có 13.454 thí sinh đăng ký dự thi. Để hỗ trợ thí sinh, gần 200 đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện... thành lập thành 17 đội tình nguyện, tập trung ra quân tại 17 điểm đón tiếp thí sinh như: bến xe; các giao lộ chính, địa điểm thi, các nút giao thông... để tư vấn cho thí sinh cùng người nhà thi sinh về nhà trọ, đường đi, địa điểm thi, giá cả sinh hoạt, phương tiện giao thông.

Đồng thời, các đội này sẽ cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và hỗ trợ các cơ quan chức năng giải quyết các tình huống xấu xảy ra đối với thí sinh, người nhà thí sinh ở các điểm thi và nơi ở trọ, đảm bảo phối hợp tổ chức một kỳ thi an toàn, thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất”.

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định phát biểu lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016.
Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định phát biểu lễ ra quân chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2016".

Bà Thảo cho biết thêm: “Hơn một tháng qua, các cấp bộ Đoàn, Hội và các bạn sinh viên, thanh niên tình nguyện đã tích cực vận động và lập danh sách các địa chỉ nhà dân cho ở miễn phí, nhà trọ giá rẻ, thu thập các thông tin về các tuyến xe buýt, giá cả sinh hoạt, địa điểm thi, quy chế tuyển sinh...”

Đến thời điểm hiện nay, đã có hơn 4.000 chỗ trọ giá rẻ, 518 chỗ trọ miễn phí và hơn 1.300 suất ăn miễn phí (sẽ phát vào ngày 1 - 2/7), vận động tài trợ trên 30.000 lít nước khoáng, áo, dù che nắng... để phục vụ cho chương trình cũng như hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về tham dự kỳ thi tuyển sinh.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 cấp tỉnh căn dặn: “So với năm ngoái, số lượng thí sinh dự thi giảm hơn một nửa nhưng không vì thế mà chủ quan. Chính vì ít thí sinh hơn nên công tác hỗ trợ, phục vụ kỳ thi cần được nâng cao chất lượng, giúp thí sinh làm tốt bài thi hơn”.

Gần 200 tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016 tại Bình Định
Gần 200 tình nguyện viên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2016" tại Bình Định
Ngay sau lễ ra quân, các tình nguyện viên đến các điểm tiếp sức thí sinh và người nhà
Ngay sau lễ ra quân, các tình nguyện viên đến các điểm tiếp sức thí sinh và người nhà

Dịp này, ông Thanh cũng đi thăm các điểm sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi để tặng quà, động viên các bạn ĐVTN, tình nguyện viên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Doãn Công