Sắc đẹp Đông Nam Á quy tụ ở xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”

(Dân trí) - Chiều 23/3, tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu hữu nghị Asean” chính thức công bố đây là địa điểm diễn ra cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu hữu nghị Asean” được khởi động vào đầu tháng 6/2017.

Cuộc thi “Hoa hậu Hữu nghị Asean” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Theo Ban tổ chức cuộc thi năm nay sẽ có 30 thí sinh đại diện của 10 Quốc gia trong khu vực tham dự.

Các người đẹp tham dự buổi công bố Phú Yên là địa điểm diễn ra cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu hữu nghị Asean” được khởi động vào đầu tháng 6/2017
Các người đẹp tham dự buổi công bố Phú Yên là địa điểm diễn ra cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu hữu nghị Asean” được khởi động vào đầu tháng 6/2017

Theo đó, Vòng chung kết cuộc thi chính thức bắt đầu vào tháng 6/2017 tại xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” cùng với sự trải nghiệm nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại vùng đất này như Gành đá đĩa, Bãi Môn… Đặc biệt, các người đẹp sẽ đến Mũi Điện, nơi cực Đông của tổ quốc để đón ánh bình minh sớm nhất Việt Nam. Ngoài ra, họ sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và giới thiệu văn hóa Asean khác.

Dự kiến, đêm chung kết được tổ chức tại Nhà hát Sao Mai, TP Tuy Hòa vào ngày 2/7/2017.

Khác biệt so với những cuộc thi khác, “Hoa hậu Hữu nghị Asean” chỉ nhận hồ sơ đề cử người đẹp từ các đơn vị, tổ chức cá nhân của 10 quốc gia nằm trong khối Asean, để tìm ra 3 gương mặt xứng đáng đại diện mỗi quốc gia vào thẳng vòng chung kết. Những người đẹp tham gia cuộc thi sẽ mang theo vẻ đẹp, truyền thống, trang phục đặc trưng của mỗi quốc gia Asean cùng tham gia vào hành trình khám phá Phú Yên, khám phá Việt Nam.

Ông Phan Đình Phùng, phó chủ tịch tỉnh Phú Yên vui mừng công bố nội dung dung cuộc thi
Ông Phan Đình Phùng, phó chủ tịch tỉnh Phú Yên vui mừng công bố nội dung dung cuộc thi
Ban tổ chức và các người đẹp chụp hình lưu niệm
Ban tổ chức và các người đẹp chụp hình lưu niệm

Trung Thi