Đài Loan dành nhiều ưu đãi cho du khách Việt Nam

(Dân trí) - Theo lời ông Yong – Hui, Zhou, đây là cách khiến cho người Việt Nam yêu thích Đài Loan bằng góc nhìn văn hóa dành cho nét đẹp ẩm thực; hay nói giản dị theo kiểu Việt Nam là “con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày”.

Với chính sách hướng Nam mới, Đài Loan đang dành ngày càng nhiều sự quan tâm đến việc thu hút du khách từ Việt Nam. Ước tính của Cục Du lịch Đài Loan, lượng khách trao đổi giữa Việt Nam – Đài Loan có thể cán mốc 1 triệu lượt vào năm 2018.

Lượng khách Việt Nam đến Đài Loan tăng trưởng tốt

Hôm 20/11, ông Yong-Hui, Zhou, Cục trưởng cục du lịch Đài Loan đã trực tiếp dẫn đoàn 68 đại biểu du lịch Đài Loan sang Việt Nam để tổ chức chương trình “Ngày Đài Loan”. Bên cạnh các hoạt động giao lưu – kết nối giữa doanh nghiệp hai bên, trọng tâm của sự kiện Ngày Đài Loan là buổi tiệc chiêu đãi mang chủ đề “Hương vị ẩm thực Đài Loan”.

Ông Yong-Hui, Zhou- Cục trưởng, Cục du lịch Đài Loan phát biểu tại hội thảo
Ông Yong-Hui, Zhou- Cục trưởng, Cục du lịch Đài Loan phát biểu tại hội thảo

Buổi tiệc do chính 5 đầu bếp nổi tiếng đến từ Đài Loan thực hiện. Trong đó, có cả đầu bếp chuyên phục vụ cho quốc yến của Đài Loan – ông Chien-Fa, Shih và ông Hung-Che, Kuo đã trực tiếp đến Việt Nam để trình diễn những món ăn sở trưởng của mình.

Theo lời ông Yong – Hui, Zhou, đây là cách khiến cho người Việt Nam yêu thích Đài Loan bằng góc nhìn văn hóa dành cho nét đẹp ẩm thực; hay nói giản dị theo kiểu Việt Nam là “con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày”.

Sự kiện thu hút khoảng 200 đại diện từ doanh nghiệp du lịch Việt Nam và các cơ quan truyền thông trong nước. Qua đó, thể hiện được Cục Du lịch Đài Loan đã dành không ít tâm sức cho thị trường du khách Việt Nam.

5 đầu bếp nỗi tiếng của Đài Loan mang đến chương trình những món ăn đặc sắc
5 đầu bếp nỗi tiếng của Đài Loan mang đến chương trình những món ăn đặc sắc

Trong những năm gần đây, không ít sự kiện tương tự được phía Đài Loan xúc tiến nhằm thu hút khách du lịch Việt Nam đến với hòn đảo này. Thật vậy, Đài Loan cũng đã nhanh chóng trở thành điểm đến hút khách Việt Nam. Một số hãng lữ hành outbound cho biết, lượng khách đăng ký đi Đài Loan tăng đến 70% – 80% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp thậm chí còn mở thêm văn phòng mới chỉ để nhắm đến thị trường khách Việt đi Đài Loan.

Theo số liệu của Cục du lịch Đài Loan, nếu như trong năm 2016, Việt Nam mới có 210.000 lượt khách đi du lịch sang Đài Loan; và khoảng 420.000 lượt khách từ Đài Loan sang Việt Nam. Thì bước sang năm 2017, các số liệu này có dấu hiệu tăng trưởng rất tốt.

Tính đến hết tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã có 218.352 lượt khách sang du lịch Việt Nam, vượt hơn số thực hiện của cả năm 2016. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, hiệp hội này ước tính, tổng số khách trao đổi song phương giữa Việt Nam và Đài Loan sẽ đạt 900.000 lượt trong năm nay, và chính thức cán mốc 1 triệu lượt vào năm 2018.

Nhiều ưu đãi dành cho du khách Việt Nam sang Đài Loan

Nhận định về lý do khiến Đài Loan nhanh chóng trở thành điểm “nóng” thu hút du khách Việt Nam, theo nhiều công ty du lịch trong nước, việc này đến từ những chính sách hướng Nam mới của cơ quan quản lý Đài Loan. Bên cạnh việc xúc tiến thương mại – du lịch, Đài Loan đã có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi giao lưu về kinh tế, thương mại và đi lại với các nước trong khối ASEAN.

Đáng chú ý trong đó là chương trình miễn visa có điều kiện dành cho công dân các nước Việt Nam, Philippines, Indonesia… Theo đó, những công dân Việt Nam đã được cấp visa Đài Loan trong vòng 10 năm trở lại đây, có thể truy cập vào trang web của Tổng cục di dân để đăng ký xin visa miễn phí. Sau khi xét duyệt, visa này được phép nhập cảnh Đài Loan nhiều lần, thời gian lưu trú 30 ngày với thời hạn sử dụng không quá 3 tháng.

Ngoài ra, cơ quan quản lý du lịch Đài Loan cũng thông báo chương trình trợ cấp phí du lịch dành cho du khách Đông Nam Á. Theo đó, du khách quốc tế đi theo nhóm có thể nhận được trợ cấp từ 20.000 – 150.000 TWD nếu họ ở lại 3 ngày và tham quan các địa điểm nghệ thuật, lịch sử. Với nhóm du lịch ở trên 4 ngày, mỗi người có thể nhận được khoản trợ cấp từ 400-800 TWD.

Nhóm du khách từ các nước được khuyến khích như Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Lào, Myanmar, Campuchia, Ấn Độ, Bhutan, Australia và New Zealand có thể nhận được 400 TWD cho mỗi người vào ngày thứ nhất hoặc thứ hai trong tour 4 ngày ở Đài Loan, nếu nhóm có trên 50 người.

Tiết mục biểu diễn của nhóm Chuông Bay đến từ Đài Loan
Tiết mục biểu diễn của nhóm Chuông Bay đến từ Đài Loan

Ngoài ra, nhóm sẽ nhận thêm 80.000-120.000 TWD nếu họ xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật địa phương do cơ quan quản lý văn hóa lãnh thổ này hỗ trợ, hoặc các địa điểm văn hóa - lịch sử do chính quyền địa phương đề xuất, phụ thuộc vào quy mô nhóm khách.

Đài Loan dành nhiều ưu đãi cho du khách Việt Nam - 4

Phía các doanh nghiệp Đài Loan cũng đã rất tích cực để chào đón du khách đến từ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp khi tiến hành in tờ rơi quảng cáo, bảng hiệu chỉ dẫn đều kèm theo phụ đề tiếng Việt. Đáng chú ý, mới đây cục du lịch Đài Loan đã phát hành cẩm nang du lịch Đài Loan 2017 bằng tiếng Việt. Trong đó, không những cập nhật các điểm đến, món ẩm thực hấp dẫn hay các chỉ dẫn cần thiết ở Đài Loan, mà còn thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi dành riêng cho người Việt. Theo đó, du khách chỉ cần xuất trình hộ chiếu kèm theo quyển cẩm nang này sẽ được tặng những phần quà hấp dẫn hoặc khuyến mãi đến 50% khi mua hàng hóa – dịch vụ tại Đài Loan.

KL