Hoa hồng 10 triệu/bó “cháy” hàng dịp 8/3

(Dân trí) - Dù có giá cao gấp hàng chục lần so với các dòng hoa nội địa nhưng các loại hoa ngoại như hồng Ecuador, hồng Đen Hà Lan, hồng Pháp… vẫn “hút” khách, một số cửa hàng hoa ở Hà Nội phải từ chối nhận đơn hàng phát sinh bởi không đủ hoa cung cấp ra thị trường.

Ngay từ sáng ngày 8/3, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như: Kim Mã, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh… hoa tươi được bán ngập tràn với nhiều chủng loại và mẫu mã. Bên cạnh các dòng hoa nội địa như: Hồng Đà Lạt, hồng Cổ Sapa… thì các loại hoa hồng nhập khẩu như: Hoa hồng đen, hồng Ecuador, hồng 7 màu bán khá chạy và hút khách. Theo nhiều chủ cửa hàng, giá hoa hôm nay tăng khoảng 20 – 30% so với ngày thường, nhiều nơi thậm chí đã từ chối nhận đơn hàng bởi không đủ hoa cung cấp ra thị trường.

Không khí mua bán tấp nập tại một cửa hàng hoa trên phố Kim Mã
Không khí mua bán tấp nập tại một cửa hàng hoa trên phố Kim Mã

Anh Phạm Lịch (Chủ một cửa hàng hoa trên phố Kim Mã) cho biết, tính riêng trong ngày 8/3 cửa hàng anh nhận được gần 300 đơn đặt hàng. Trong đó, có nhiều bó hoa “khủng” với giá từ 10 – 30 triệu đồng. “Một bông Ecuador có giá là 150 nghìn đồng, một bó từ 50 – 100 bông có giá vào khoảng 8 – 16 triệu. Loại này bán chạy nhất, vì màu hoa đẹp lại sang trọng nên được nhiều người ưa chuộng.”, anh Lịch nói.

Cũng theo chủ cửa hàng này, trước ngày 8/3 cửa hàng anh đã nhập về hàng trăm loại hoa từ khắp các quốc gia như: Pháp, Hà Lan, Đài Loan, Nam Phi, Ecuador… nhưng đến sát ngày vẫn không đủ để đáp ứng ra thị trường. Khoảng 10h sáng ngày 8/3 cửa hàng anh Lịch đã phải ra thông báo từ chối nhận các đơn đặt hàng theo thiết kế.

Một bó hồng Ecuador 50 bông có giá gần 10 triệu đồng
Một bó hồng Ecuador 50 bông có giá gần 10 triệu đồng

Một bó hồng ngoại trái tim có giá gần 20 triệu
Một bó hồng ngoại trái tim có giá gần 20 triệu

Trong khi đó, anh Thắng - chủ một shop hoa khác ở Cầu Giấy cũng cho hay, nhìn chung thị trường hoa nhập ngoại năm nay tiêu thụ khá tốt. Hoa về đến đâu hết đến đó. Cũng vì khan hàng nên giá hoa “nhích” lên theo giờ. Một số loại hồng Ecuador hôm qua có giá khoảng 130.000 đồng hôm nay đã tăng lên từ 150.000 – 200.000 đồng/ bông, hồng Đài Loan từ 30.000 đồng/bông tăng lên 50.000 đồng/bông.

“Giá cao, lượng mua tốt nhưng do là hàng nhập nên không phải lúc nào cũng có hàng”, anh Thắng cho biết. Lý giải về sức hút của các loại hồng ngoại, chủ cửa hàng này cho biết hoa hồng nhập có mẫu mã đẹp, tươi lâu nhìn lại sang trọng nên được nhiều người ưa chuộng hơn là các loại hồng trong nước.

Giá hoa nhập ngoại nhích lên theo giờ, nhiều cửa hàng hoa phải từ chối bớt những đơn đặt hàng thiết kế phát sinh trong ngày
Giá hoa nhập ngoại nhích lên theo giờ, nhiều cửa hàng hoa phải từ chối bớt những đơn đặt hàng thiết kế phát sinh trong ngày

Giá hoa nhập ngoại nhích lên theo giờ, nhiều cửa hàng hoa phải từ chối bớt những đơn đặt hàng thiết kế phát sinh trong ngày
Giá hoa nhập ngoại nhích lên theo giờ, nhiều cửa hàng hoa phải từ chối bớt những đơn đặt hàng thiết kế phát sinh trong ngày

Năm nay, để hút khách nhiều cửa hàng còn nhập thêm về các dòng hoa ngoại như hoa hồng đen với giá 250.000 đồng/ bông, hoa bất tử có giá từ 700 – 900 nghìn đồng/bông. Chủ một cửa hàng hoa trên phố Huế cho biết, loại hoa hồng đen được nhập khẩu từ Hà Lan, bằng công nghệ nhuộm màu nên cả cánh và lá hoa đều có màu đen đặc trưng.

Chính vì hình dáng độc lạ, hoa hồng đen trở thành loại hoa được “săn lùng” nhiều nhất trong dịp 8/3 năm nay. Đến thời điểm hiện tại lượng hoa hồng đen tại cửa hàng này gần như đã tiêu thụ hết. “Khách hàng thường đặt sớm trước dịp lễ khoảng 1 – 2 ngày, số lượng hoa nhập về cũng hạn chế nên hiện tại cả hai hệ thống của cửa hàng số lượng hoa đã bán gần hết.”, chủ cửa hàng này nói.

Các loại hoa hồng nội đía có giá mềm hơn và cũng đa dạng nhiều loại cho khách lựa chọn
Các loại hoa hồng nội đía có giá mềm hơn và cũng đa dạng nhiều loại cho khách lựa chọn

Trong khi đó ở phân khúc bình dân hơn, các loại hoa hồng nội địa có giá khá mềm chỉ từ 20 – 50.000 đồng/bông được bày bán dọc đường các tuyến phố và các khu chợ ở Hà Nội. Theo các tiểu thương năm nay lượng hoa về các chợ khá dồi dào, trong đó các loại hoa có xuất xứ từ Đà Lạt chiếm ưu thế hơn. Giá của các dòng hoa nội địa cũng giữ ổn định hơn, chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Tuy nhiên sức tiêu thụ có phần trầm lắng hơn so với các dòng hoa ngoại. “Người mua không nhiều như mọi năm, chủ yếu khách lấy hoa lẻ hoặc bó nhỏ chứ ít có những đơn hàng giá trị”, một người bán hoa tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết.

Hà Trang