15.000 lượt khách phấn khích tham dự lễ hội Nhật Bản Feel Japan in Vietnam 2017

Với sứ mệnh “mang tiêu chuẩn Nhật Bản đến Việt Nam”,  sự kiện “Feel Japan in Vietnam 2017” do Kilala cùng Sông Hàn Tourist đồng tổ chức trong hai ngày 15 & 16/7 vừa qua đã đón gần 15.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Đại diện Ban tổ chức và các khách mời danh dự cắt băng khai mạc lễ hội
Đại diện Ban tổ chức và các khách mời danh dự cắt băng khai mạc lễ hội

Là một trong số ít những lễ hội văn hoá Nhật Bản chọn địa điểm tổ chức sang trọng và đậm chất nghệ thuật như Gem Center, sự kiện “Feel Japan in Vietnam 2017” vừa qua đã tạo cơ hội để khách tham quan được thoải mái tận hưởng các tiết mục văn hóa Nhật Bản, trải nghiệm và mua sắm ở khu vực du lịch, chăm sóc sắc đẹp, đồ gia dụng, điện tử, ẩm thực,…

Đến với sự kiện năm nay, các tín đồ của nền văn hoá Nhật Bản đã có cơ hội gặp gỡ dàn nhân vật “quốc dân”: Doraemon và những người bạn Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo. Những nhân vật một thời “tung hoành” trên trang truyện tranh của hàng triệu độc giả Việt Nam đã bước ra đời thật và cùng chụp ảnh lưu niệm trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn người hâm mộ.

15.000 lượt khách phấn khích tham dự lễ hội Nhật Bản Feel Japan in Vietnam 2017 - 2

Bên cạnh đó, khán giả Việt cũng đã được tận mắt thưởng thức tài nghệ của nhóm trống Mugen – đại diện cho nền nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản. Những bài biểu diễn dồn dập, sôi động của 3 tay trống điển trai, thân thiện với những câu chào hỏi bằng tiếng Việt đã tạo nên một trong những tiết mục gây bùng nổ nhất, ghi điểm nhất trong mắt nhiều khách tham quan lễ hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Màn trình diễn của một trong những nhóm trống “đắt show” nhất hiện nay tại Nhật Bản, từng lưu diễn qua các sân vận động lớn của Nhật Bản trong “Japan Dome Tour” và lưu diễn vòng quanh châu Âu
Màn trình diễn của một trong những nhóm trống “đắt show” nhất hiện nay tại Nhật Bản, từng lưu diễn qua các sân vận động lớn của Nhật Bản trong “Japan Dome Tour” và lưu diễn vòng quanh châu Âu

Sau lần ra mắt thành công đầu tiên tại “Feel Japan in Vietnam 2016”, năm nay nhóm Ninja từ Edo Wonderland - công viên chủ đề tái hiện sinh hoạt thời Edo ở tỉnh Tochigi đã trở lại và tiếp tục mang đến cho khán giả những màn trình diễn võ nghệ và các kỹ năng nhào lộn, đấu kiếm điêu luyện. Nàng Oiran xinh đẹp với trang phục lộng lẫy, cung cách quý phái và màn biểu diễn múa trên sân khấu vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ với cả những khách lần đầu đến xem lẫn khách đã tham gia lễ hội năm trước.

Nàng Oiran uyển chuyển bước đi trên đôi guốc Takageta lêu nghêu cao đến 40cm
Nàng Oiran uyển chuyển bước đi trên đôi guốc Takageta lêu nghêu cao đến 40cm
Ngoài ra ca sĩ Đông Nhi cũng mang đến các màn trình diễn âm nhạc đặc sắc vào cuối ngày đầu của sự kiện bằng loạt ca khúc EDM như “Love me too”, “Xin anh đừng” và “Bad Boy”
Ngoài ra ca sĩ Đông Nhi cũng mang đến các màn trình diễn âm nhạc đặc sắc vào cuối ngày đầu của sự kiện bằng loạt ca khúc EDM như “Love me too”, “Xin anh đừng” và “Bad Boy”
Màn trình diễn của Lam Trường “gây thương nhớ” với các bản hit một thời như “Katy Katy”, “Mưa Phi Trường”, “Đi về nơi xa”, “Tình thôi xót xa”, “Mãi mãi”…
Màn trình diễn của Lam Trường “gây thương nhớ” với các bản hit một thời như “Katy Katy”, “Mưa Phi Trường”, “Đi về nơi xa”, “Tình thôi xót xa”, “Mãi mãi”…

Bên cạnh đó, tại khu vực triển lãm Du lịch, hơn 20 tỉnh thành Nhật Bản đã tổ chức giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của địa phương mình. Sự kiện tạo cơ hội cho người yêu thích xứ sở Phù Tang sở hữu những chuyến du lịch Nhật với mức giá tour trọn gói chỉ từ 19.990.000VND.

Ngoài ra, Sông Hàn Tourist cũng mang đến mức giá ưu đãi cho hơn 200 sản phẩm hướng đến các tín đồ du lịch tự túc như vé máy bay, thẻ tàu điện, sim điện thoại 3G - 4G LTE, thiết bị phát wifi… các loại vé vào cổng tại khu giải trí và dịch vụ tham quan trước khi sang Nhật như vé lên toà tháp Tokyo Skytree, vé đi núi Phú Sĩ hay thuê Kimono tại Kyoto…

Tại khu vực Shopping, khách tham quan được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp như soi da, đắp mặt nạ miễn phí, mua sắm hàng mỹ phẩm đến từ các thương hiệu đình đám như Kosé, Meishoku, Cezanne,…cũng như các mặt hàng điện tử của thương hiệu Elecom Nhật Bản… Khu vực Ẩm thực lúc nào cũng đông đúc, nơi khách tham quan được thưởng thức các món ăn truyền thống của Nhật như Sushi, Mochi, Matcha, Dorayaki…

Diễn viên Kim Tuyến dùng thử sản phẩm tại quầy bánh ngọt truyền thống của Nhật
Diễn viên Kim Tuyến dùng thử sản phẩm tại quầy bánh ngọt truyền thống của Nhật