Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Làm sao tạo sự đồng thuận trong xã hội?

(Dân trí) - Tại phiên làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị phải chủ động đưa nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, để làm sao tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo thêm động lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chiều tối 26/1, nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị.

Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Quảng Trị đã có 22/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thu nhập hình quân đầu người tăng 7,8% so với năm 2016…

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh

Với quan điểm tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh Quảng Trị tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Hoạt động kinh tế đối ngoại, huy động nguồn lực đầu tư được tập trung thực hiện. Năm 2017 cũng là năm ghi lại những dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao…

Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần từ sản xuất theo số lượng sang sản xuất theo chất lượng và thị hiếu của thị trường. Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quanh trọng. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ luôn được quan tâm. Bằng việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và nhiều chương trình, dự án, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 11,52%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được củng cố, tăng cường.

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh.

Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và các Nghị quyết của Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới như hình thức trực tuyến, nâng cao chất lượng báo cáo viên, xác định vai trò chủ trì của bí thư cấp ủy.

Tỉnh ủy đã tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan phát hiện 27 trường hợp đảng viên trong chi bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và đề ra biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lí 18 đảng viên vi phạm.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong thời gian vừa qua.

Ông Thưởng bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Quảng Trị đạt được, hoàn thành tốt 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Trong đó, những chỉ tiêu quan trọng đều vượt so với dự kiến. Về kinh tế-xã hội có sự phát triển tích cực, kinh tế có sự tăng trưởng cao, thu ngân sách vượt chỉ tiêu.

Ông Thưởng đánh giá, tuy là tỉnh khó khăn nhưng tỉnh Quảng Trị có bước chuyển dịch khá tốt, đặc biệt trong nông nghiệp, nhiều mô hình được hình thành, xác định 6 cây và 2 con chủ lực. Sản phẩm đã vươn ra thị trường nước ngoài.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng bộ tỉnh chủ động đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng bộ tỉnh chủ động đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tình hình thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài cũng có những thay đổi tích cực. Các cam kết của tỉnh với DN nước ngoài cho thấy dự cảm tốt về đầu tư trong thời gian tới. An sinh xã hội đạt kết quả tốt, giảm nghèo bền vững gần 2%.

Trong công tác xây dựng Đảng, ông Thưởng yêu cầu tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng là triển khai thực hiện việc đưa các nghị quyết của Trung ương, triển khai các giải pháp được nêu trong nghị quyết TW4, nghị quyết Trung ương 6 về tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ông Võ Văn Thưởng cũng nhắc nhở, Quảng Trị cần phải tập trung cho việc phát triển kinh tế, tăng đầu tư xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Tiếp sau phiên làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sẽ đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, thả hoa tại bến sông Thạch Hãn. Tối nay (26/1), ông Võ Văn Thưởng cũng sẽ tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 45 năm ngày kí kết Hiệp định Paris.

Đ. Đức