Thủ tướng: Hà Nam cần khai thác tốt thế mạnh cửa ngõ Thủ đô

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam vào sáng 6/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị tỉnh Hà Nam cần khai thác tốt hơn nữa thế mạnh là vùng kinh tế cửa ngõ phía Nam Thủ đô; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thúc đẩy thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sáng ngày 6/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam tại thành phố Phủ Lý về tình hình thực hiện các vấn đề kinh tế, xã hội.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2015.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế giữ vững, ổn định và đạt mức tăng trưởng bình quân 13,06%/ năm. GDP bình quân đầu người năm 2015, gấp 1,85% lần so với 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 79,3%/ năm 2011 lên 87,4% năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tỉnh Hà Nam vào ngày 6/8
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tỉnh Hà Nam vào ngày 6/8

Hiện công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng trên 58%, dịch vụ trên 29%. Thu ngân sách đạt khá, tăng bình quân 21,2%/ năm. Công nghiệp xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, nhất là thu hút đầu tư vốn nước ngoài.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, bộ mặt đô thị nông thôn có nhiều khởi sắc. Năm 2015, toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục và du lịch.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 42,41 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững.

Ngoài tập trung phát triển công nghiệp, Hà Nam đang có hướng đi mới, đó là chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục và du lịch.

Về kinh tế - xã hội nửa đầu năm nay, nhiều chỉ tiêu đều tăng cao hơn cùng kỳ năm 2015, như sản xuất công nghiệp tăng gần 16%, thu ngân sách tăng 29%, thu hút vốn đầu tư đạt kết quả tốt với 41 dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nam cần khai thác tốt hơn nữa thế mạnh là vùng kinh tế cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thúc đẩy thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cần chú trọng chất lượng quy hoạch trong quá trình phát triển, đẩy mạnh đô thị hóa, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao.

Hà Nam là nơi liền kề cửa ngõ phía Nam Thủ đô, nằm trên huyết mạch giao thông Bắc - Nam với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy thuận tiện cùng với cầu Yên Lệnh nối đôi bờ sông Hồng. Hà Nam hiện là nơi có quỹ đất nông nghiệp dồi dào, nguồn khoáng sản tương đối đa dạng, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch thắng cảnh và du lịch sinh thái.

Với những lợi thế trên, Thủ tướng cũng gợi ý Hà Nam tăng cường đầu tư thúc đẩy dịch vụ du lịch để gìn giữ, tôn tạo môi trường sinh thái; ứng dụng mạnh mẽ hơn tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; coi đây là hướng ra quan trọng của nền nông nghiệp tỉnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nam cần chủ động rà soát, hoàn thiện công tác quy hoạch, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; không ngừng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và đặc biệt là nâng cao hiệu quả đào tạo, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thủ tướng đề nghị Hà Nam cần khai thác tốt hơn nữa thế mạnh là vùng kinh tế cửa ngõ Thủ đô
Thủ tướng đề nghị Hà Nam cần khai thác tốt hơn nữa thế mạnh là vùng kinh tế cửa ngõ Thủ đô

Trong buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã nêu ra những khó khăn còn tồn tại như giải phóng mặt bằng còn khó khăn, thi công một số dự án chậm, nợ công còn lớn. Quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, chấp thuận đầu tư, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xử lý xe quá trọng tải còn hạn chế. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vùng Tây sông Đáy còn bức xúc.

Để phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có cơ chế tạo nguồn lực để các trường Đại học thuộc diện quy hoạch di dời ở Thủ đô Hà Nội và các Bệnh viện tuyến Trung ương về đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao và Khu Trung tâm y tế chất lượng cao Hà Nam.

Tỉnh Hà Nam cũng đề nghị Chính phủ và Thủ tướng hỗ trợ tỉnh kêu gọi các dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Cho phép tỉnh quy hoạch đầu tư hạ tầng một số khu đô thị; bổ sung và tạo điều kiện để tỉnh tiếp cận một số nguồn vốn trái phiếu, vốn ngân sách và vốn ODA.

Trước đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm khu sản xuất nông nghiệp chất lượng cao tại xã Nhân Khang huyện Lý Nhân. Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh Hà Nam được triển khai theo hình thức doanh nghiệp trong nước liên doanh, cùng với đối tác Nhật Bản thuê lại 20 ha đất của tỉnh trong 10 trong năm để tổ chức sản xuất rau, củ quả sạch cung cấp cho thị trường.

Hà Nam hiện đã quy hoạch khoảng 1.000 ha để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra dự án xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức, tại thành phố Phủ Lý.

Đây là 2 trong 5 bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối đạt tiêu chuẩn quốc tế được bắt đầu được xây dựng từ cuối năm 2015 để giảm quá tải cho 2 bệnh viện này ở Hà Nội. Hiện cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai với 1000 giường bệnh, do Tổng Công ty 36, Tổng Công ty Thành An và Tổng công ty 319 xây dựng đã đạt 60% khối lượng và dự kiến đến cuối năm sau sẽ đi vào hoạt động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế cũng như các nhà thầu cần vừa phải bảo đảm tiến độ vừa bảo đảm chất lượng của công trình, vì đây là tiền thuế, là mồ hôi công sức của nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cần triển khai ngay và phải dành nhiều thời gian cũng như công sức để đào tạo các y, bác sỹ cho 2 bệnh viện này.

Dự kiến mỗi bệnh viện cần tới 2.000 nhân viên, nếu không làm tốt việc đạo tạo nguồn nhân lực thì sẽ làm lãng phí tiền thuế của nhân dân và làm mất uy tín của 2 bệnh viện hàng đầu cả nước.

Đức Văn