“Có những vấn đề Côn Đảo có thể làm được, không cần Trung ương”

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Có những vấn đề huyện Côn Đảo hoàn toàn có thể làm được, không cần cấp tỉnh, cấp Trung ương”.

Trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 15/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

Qua báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo trong 6 tháng đầu năm 2017, cho thấy kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển tốt. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mức 50% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lĩnh vực du lịch của huyện Côn Đảo đang phát triển tốt, trong đó doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 66% kế hoạch năm (tăng 25,4% cùng kỳ).

Tổng lượt khách tham quan du lịch đạt hơn 100.000 lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ 2016, đạt hơn 64% kế hoạch thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Cùng với đó, Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 60,94% kế hoạch (tăng 23,37% cùng kỳ).

Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy cơ bản được hoàn thiện. Huyện Côn Đảo thực hiện tốt công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em; quan tâm thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn.

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Côn Đảo cũng nêu lên những hạn chế đang là rào cản khiến du lịch Côn Đảo chưa “cất cánh” mạnh mẽ. Hiện chỉ có một hãng hàng không "độc quyền" khai thác tuyến TPHCM - Côn Đảo nên giá vé rất cao; tần suất chuyến bay cũng chưa nhiều, máy bay cỡ nhỏ nên vào mùa cao điểm luôn bị động, khách tìm vé rất khó khăn.

Do vậy, lãnh đạo tỉnh kiến nghị các ngành cần nghiên cứu mở rộng sân bay Côn Đảo, kéo dài đường băng để đáp ứng các loại máy bay cỡ lớn; thêm nhiều hãng hàng không khai thác đường bay đến Côn Đảo; khai thác thêm các tuyến khác như Đà Nẵng - Côn Đảo, Hà Nội - Côn Đảo…

Dự báo thời gian tới, lượng khách đến Côn Đảo ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao thì với công suất 2 nhà máy điện hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế du lịch của huyện.

Lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến của lãnh đạo huyện Côn Đảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đã đạt được trong thời gian qua, phần lớn các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch. Đặc biệt, đánh giá cao khi Côn Đảo là huyện thực hiện tốt chính sách pháp luật về người có công, thực hiện rất tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, gia đình chính sách. Huyện đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác xây dựng đảng.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi Côn Đảo luôn giữ được môi trường trong sạch, diện tích che phủ rừng lớn, môi trường biển sạch đẹp và hệ thống di tích tâm linh mang giá trị lịch sử cao. Đó chính là nhân tố quan trọng giúp Côn Đảo phát huy được tiềm năng và lợi thế du lịch biển, vẻ đẹp của hòn đảo với sự kết hợp hài hòa giữa rừng và biển. Do vậy huyện Côn Đảo cần có giải pháp để phát triển du lịch. Muốn vậy, huyện cần chú ý làm tốt quy hoạch, làm sao bảo vệ được môi trường biển và phát triển rừng, giải pháp xây dựng hệ thống nước sạch.

“Để chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh – liệt sỹ, Côn Đảo lại có nghĩa trang Hàng Dương cho thấy sự chuẩn bị của tỉnh và của huyện rất tốt. Cụ thể là đã thực hiện tốt các chế độ chính sách, vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa và tổ chức các hoạt động tri ân những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền của huyện Côn Đảo cần thực tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về phát triển kinh tế- xã hội phù hợp với tình hình thực tế của đại phương, triển khai các giải pháp để khai thác được tiềm năng lợi thế du lịch và dịch vụ, rà soát lại quy hoạch, phát triển Côn Đảo.

“Có những vấn đề huyện Côn Đảo hoàn toàn có thể làm được, không cần cấp tỉnh, cấp Trung ương” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Ghi nhận và đồng tình với kiến nghị cải tạo, đầu tư nâng cấp sân bay Cỏ Ống để có thể tăng thêm chuyến bay đến Côn Đảo, nhưng việc này một mình huyện Côn Đảo không thể làm được. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh Quốc hội sẽ quan tâm xem xét vấn đề này, trao đổi với Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan để sớm có giải pháp nâng cấp sân bay giúp Côn Đảo khai thác tốt hơn nữa tiềm năng phát triển du lịch.

Cùng với phát triển du lịch, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện Côn Đảo cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là dạy ngoại ngữ cho học sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng tại chỗ để đưa Côn Đảo trở thành điểm sáng về du lịch của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng nay (15/7), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và thăm các di tích lịch sử tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.

Theo Hải Yến – Quang Sỹ

VOV-Truyền hình Quốc hội