"Bạn đọc tìm đến Báo Dân Trí với niềm tin mãnh liệt vào sự thật!"

(Dân trí) - “Nhân dịp Tết đến, Xuân về, tôi xin gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Báo Dân trí, các phóng viên, xin kính chúc Ban lãnh đạo, các phóng viên Dân trí thêm nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc, chúc thành công nối tiếp thành công và hi vọng năm tới, Dân Trí vững bước hơn nữa trong công chống tiêu cực, oan sai, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái”, luật sư Đào Thị Liên chia sẻ.

Luật sư Đào Thị Liên - Giám đốc Công ty luật Tiền Phong (Đoàn luật sư TP Hà Nội):

Là độc giả, đồng thời là luật sư, trong năm Đinh Dậu vừa qua, tôi có được cơ hội song hành cùng báo Dân Trí ở một số vụ việc mà đáng kể là vụ “kỳ án” khởi tố 14 năm mới xét xử tại Hà Nội, có thể thấy, theo thời gian Báo Dân Trí ngày càng được bạn đọc yêu quý, sức lan ngày càng mạnh mẽ trong xã hội và trên cộng đồng mạng internet.


Luật sư Đào Thị Liên: Thành tựu đáng kể dễ nhận thấy nhất ở Dân Trí chính là những “trường kỳ” bài viết chiến đấu chống lại sự bất công, bảo vệ người yếu thế, bảo vệ pháp chế, hướng tới thượng tôn pháp luật.

Luật sư Đào Thị Liên: "Thành tựu đáng kể dễ nhận thấy nhất ở Dân Trí chính là những “trường kỳ” bài viết chiến đấu chống lại sự bất công, bảo vệ người yếu thế, bảo vệ pháp chế, hướng tới thượng tôn pháp luật".

Một năm nhìn lại, có thế nói, thành tựu đáng kể dễ nhận thấy nhất ở Dân Trí chính là những “trường kỳ” bài viết chiến đấu chống lại sự bất công, bảo vệ người yếu thế, bảo vệ pháp chế, hướng tới thượng tôn pháp luật.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, tôi xin gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Dân trí, các phóng viên, xin kính chúc Ban lãnh đạo, các phóng viên Dân trí thêm nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc, chúc thành công nối tiếp thành công và hi vọng năm tới, Dân Trí vững bước hơn nữa trong công cuộc chiến đấu góp phần bảo vệ công bằng xã hội.

Luật sư Lê Ngọc Hoàng - Trưởng văn phòng luật sư Long Tâm (Đoàn luật sư TP Hà Nội):

Là một độc giả yêu mến Báo Dân Trí, tôi luôn gõ dòng chữ “dantri.com.vn” đầu tiên trong bất cứ lúc nào truy cập mạng Internet để cập nhật thông tin trong ngày. Tôi nhận thấy: Phương pháp cấu trúc tờ báo công nghệ này đem lại lợi ích rất thiết thực cho đọc giả với giao diện thân thiện, các chương mục được sắp đặt một cách khoa học, tên bài ấn tượng, lột tả chính xác nội dung bên trong, từ ngữ dễ hiểu dễ đọc… Tóm lại là hàm lượng thông tin đem lại cho độc giả “Nhanh - Nhiều - Chất lượng - Trung thực”.

Với vai trò Luật sư cùng đồng hành trong nhiều năm qua chuyên mục “Bạn đọc” của Báo, tôi thực sự cảm phục cố gắng, tâm huyết của đội ngũ phóng viên, biên tập, kỹ thuật đã cho làm cho tờ báo thực sự là “Của Bạn đọc”. Với mỗi ngày, mỗi tuần là hàng loạt các bài phóng sự nóng bỏng, nội dung phản ánh sự thật nhưng vẫn mang tính nhân văn sâu sắc, kiên quyết chống lại cái xấu nhưng vẫn thượng tôn pháp luật.


Luật sư Lê Ngọc Hoàng: Báo Dân trí đem lại cho độc giả thông tin “Nhanh - Nhiều - Chất lượng - Trung thực”.

Luật sư Lê Ngọc Hoàng: "Báo Dân trí đem lại cho độc giả thông tin “Nhanh - Nhiều - Chất lượng - Trung thực”.

Năm mới 2018, xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể Tòa soạn Báo Dân trí điện tử và Ban Bạn đọc một năm tiếp tục phát triển, lớn mạnh không ngừng và đồng hành cùng công cuộc chống tham nhũng, phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước. Chúc các phóng viên dồi dào bút lực luôn đem lại cho độc giả, công luận những thông tin hữu ích, kịp thời xứng đáng với niềm tin yêu của độc giả đã dành cho sứ mệnh “Tả xung hữu đột” của Báo thời gian qua là “Lấy Dân Trí để phục vụ Nhân dân”.

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Suốt nhiều năm qua tôi đã dõi theo từng bài báo với thông tin mới mẻ, sống động có chiều sâu trên Báo Dân Trí. Đây thực sự là nơi thông tin được cung cấp đa chiều, cầu nối tiếng nói của người dân đến Chính phủ không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn mọi vấn đề trong cuộc sống.


Luật sư Quách Thành Lực: Bạn đọc tìm đến quý báo với niềm tin mãnh liệt vào sự thật.

Luật sư Quách Thành Lực: "Bạn đọc tìm đến quý báo với niềm tin mãnh liệt vào sự thật".

Những bài báo phóng sự, điều tra theo đơn thư bạn đọc thực sự đã khai thông không chỉ những đường cống tắc dưới nền nhà 146 Quán Thánh mà cao hơn nữa là khai dân trí, chấn chỉnh lề nối làm việc của cá nhân tổ chức có liên quan. Bạn đọc tìm đến quý báo với niềm tin mãnh liệt vào sự thật, công lý sẽ được Báo Dân Trí truyền tải đến mọi nơi, soi rọi mọi ngóc khuất của cuộc sống.

Đầu xuân 2018, tôi xin gửi đến toàn thể quý báo lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, nhiều may mắn. Chúc các bạn sẽ luôn cháy hết mình cho nghề nghiệp và niềm tin bạn đọc gửi gắm.

Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Nhiều năm gắn bó với Báo Dân trí, đồng hành cùng bạn đọc qua hàng loạt các vụ việc gây chú ý trong dư luận xã hội, các vụ án oan sai, các chuyên đề tư vấn pháp luật, nhân dịp xuân Mậu Tuất, Công ty luật Thiên Minh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến quý báo và bạn đọc.


Luật sư Vi Văn Diện: Riêng hoạt động nhân ái, công tác từ thiện xã hội và hoạt động điều tra đòi quyền lợi cho người dân, Báo Dân trí đã trở thành tờ báo điện tử số một hiện nay.

Luật sư Vi Văn Diện: "Riêng hoạt động nhân ái, công tác từ thiện xã hội và hoạt động điều tra đòi quyền lợi cho người dân, Báo Dân trí đã trở thành tờ báo điện tử số một hiện nay".

Báo Dân trí là một trong số ít các tờ báo điện tử hàng đầu tại Việt Nam được đông đảo bạn đọc yêu quý, đặt niềm tin, luôn mong đợi sự giúp đỡ. Riêng hoạt động nhân ái, công tác từ thiện xã hội và hoạt động điều tra đòi quyền lợi cho người dân, Báo Dân trí đã trở thành tờ báo điện tử số một hiện nay.

Năm mới Mậu Tuất, công ty luật chúng tôi cùng bạn đọc đặt niềm tin hơn nữa vào sự phát triển, vào các hoạt động tư vấn, phổ biến pháp luật và các hoạt động xã hội, xây dựng cộng đồng của Báo Dân trí.

Luật sư Phan Thị Lam Hồng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội (Đoàn luật sư TP Hà Nội):

Nhiều năm qua, Báo Dân trí đã phát triển không ngừng để trở thành báo điện tử uy tín đặc biệt trong lòng người dân và bạn đọc. Không chỉ bạn đọc tại thành thị mà nhiều người dân tại các vùng quê, miền núi, các vùng khó khăn, đặc biệt là những hoàn cảnh éo le, những số phận bất hạnh, những người vướng vào vòng lao lý có oan sai đã coi Báo Dân trí là nơi đặt niềm tin, đặt hy vọng giúp đỡ hàng đầu.


Luật sư Phan Thị Lam Hồng: Chúng tôi coi Báo Dân trí là chiếc cầu nối đáng tin cậy nhất để kết nối với bạn đọc.

Luật sư Phan Thị Lam Hồng: "Chúng tôi coi Báo Dân trí là chiếc cầu nối đáng tin cậy nhất để kết nối với bạn đọc".

Thực tế, trong năm qua, không ít các vụ án phức tạp, có dấu hiệu oan sai do các cơ quan tố tụng vi phạm trong quá trình điều tra, xét xử đã được Báo Dân trí quyết liệt đăng tải thông tin và theo sát đến cùng.

Công ty luật TNHH Đông Hà Nội luôn sẵn sàng đồng hành cùng Báo Dân trí và bạn đọc Dân trí trong các hoạt động tư vấn pháp luật, phân tích pháp lý liên quan hoạt động tố tụng. Chúng tôi coi Báo Dân trí là chiếc cầu nối đáng tin cậy nhất để kết nối với bạn đọc.

Anh Thế (ghi)