Mười ba nghệ sĩ, ba thế hệ và câu chuyện hai thế kỷ

Đêm nhạc Daikin Giai điệu vàng đã quy tụ 13 nghệ sĩ nhạc nhẹ tài năng của âm nhạc Việt Nam hiện đại, và cùng nhau hát lên những giai điệu không tuổi về một giai đoạn hào hùng trong lịch sử nước nhà.

Đêm 14/12, Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô đã chứng kiến một cuộc hội ngộ đáng nhớ: 13 nghệ sĩ, 3 thế hệ nghệ sĩ đã cùng gặp gỡ trong đêm nhạc Daikin - Giai điệu vàng. Họ đã cùng nhau mang đến hơn hai giờ đồng hồ âm nhạc cho khán giả, đưa hơn 1000 khán giả có mặt quay lại với các ca khúc bất hủ: "Tình ca", "Vết chân tròn trên cát"...

Dưới bàn tay của nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Phạm Hoàng Nam, chính ký ức âm nhạc của mỗi người đã trở thành khu vườn, từ đó gieo trồng lên những tưởng tượng đẹp đẽ, tái hiện lại quá khứ, làm sống lại ký ức từ góc nhìn của những thành viên trong một gia đình Việt Nam. Biên độ thời gian kéo dài qua 2 thế kỷ, vẫn kể cùng một câu chuyện về tình yêu và những rung động đẹp đẽ của âm nhạc trong giai đoạn đất nước biến động.

Mười ba nghệ sĩ, ba thế hệ và câu chuyện hai thế kỷ - 1

Đi từ câu chuyện ký ức của mẹ, "Đêm nay anh ở đâu" là phần ký ức của người phụ nữ đau đáu khát vọng đoàn tụ, là tiếng vọng của những người vợ, người mẹ, người chị với nỗi niềm chia ly trong cuộc chiến, vẫn giữ niềm tin son sắt vào giấc mơ hoà bình. Câu chuyện tiếp nối với "Đưa cơm cho mẹ đi cày", câu chuyện được kể từ phía con - những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh, với hoài niệm về hình ảnh cả gia đình luôn thiếu vắng một bóng hình. Đây có lẽ là phần thú vị nhất của đêm nhạc với sự đồng hành trên sân khấu của các cặp mẹ con, các gia đình nhạc Việt. Đó là màn song ca Đưa cơm cho mẹ đi cày của mẹ con Mỹ Linh – Mỹ Anh, là Em yêu trường em của hai mẹ con Thanh Lam – Thiện Thanh hay Đi học được thể hiện bởi My Anh, con gái nhạc sĩ Thanh Phương, người trực tiếp đệm guitar cho tiết mục.

Mười ba nghệ sĩ, ba thế hệ và câu chuyện hai thế kỷ - 2

Thông điệp được tiếp nối một cách mềm mại sang phần ba với chủ đề “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” là liên khúc những bài ca của một giai đoạn lên đường và xây dựng. Những ca khúc của giai đoạn này như những bức tranh cổ động về tinh thần đầy chất trữ tình lành mạnh và nên thơ. Âm nhạc đi đến cuối của hành trình ký ức là khúc vĩ thanh “Giọt nắng bên thềm”, khép lại đêm nhạc với cảm xúc mềm mại, hướng tới tương lai với tình yêu và những giai điệu vàng còn mãi.

Mười ba nghệ sĩ, ba thế hệ và câu chuyện hai thế kỷ - 3
Mười ba nghệ sĩ, ba thế hệ và câu chuyện hai thế kỷ - 4

Không khó nhận ra sự sáng tạo trong hòa âm của các ca khúc trong đêm nhạc. Nhạc sĩ Quốc Trung không lựa chọn những bản phối cũ mà mỗi bài hát như được thổi vào một không gian cảm nhận mới. Nhưng với kinh nghiệm của một người nhạc sĩ lão làng cũng là trải nghiệm của một con người sống qua những giai đoạn nhất định của lịch sử, anh không phá đi cảm xúc của người nghe với ca khúc mà giữ gìn những gì là đặc trưng, là cốt lõi của mỗi bài hát.

Mười ba nghệ sĩ, ba thế hệ và câu chuyện hai thế kỷ - 5

Điểm đặc biệt nhất của đêm nhạc chính là sự tiếp nối: Từ sự tiếp nối của các nghệ sĩ, với thế hệ các diva divo như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Hà Trần, Anh Thơ, Trọng Tấn, Tùng Dương, đến thế hệ kế cận như Phạm Thu Hà, Thái Châu, OPlus rồi được tiếp lửa bởi tuổi trẻ của Thiện Thanh, My Anh, Mỹ Anh; có sự tiếp nối trong âm nhạc khi các ca khúc được làm mới lại với một chiếc áo mới, trẻ trung hơn, nhưng không mất đi hồn cốt của điều làm nên sức sống của tác phẩm.

Mười ba nghệ sĩ đã gặp gỡ trong đêm nhạc Daikin - Giai điệu vàng, để cùng nhau đưa tới thông điệp về tình yêu, và khẳng định sức sống còn mãi của những giai điệu vàng.

Sự kiện Daikin - Giai điệu vàng là sự kiện được tổ chức bởi Daikin Vietnam nhằm gửi lời tri ân đến các khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua. Được biết đến như nhà cung cấp điều hoà không khí hàng đầu Việt Nam, Daikin không chỉ mong muốn xây dựng một không gian sống trong lành hơn cho khách hàng thông qua các thiết bị của mình, mà còn góp phần đem tới những sản phẩm văn hoá đẳng cấp cao cho cộng đồng. Sự kiện đã được diễn ra vào hồi 20h00 ngày 14/12/2017 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, với sự tham gia của 13 nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ nhạc nhẹ nổi tiếng tại Việt Nam hiện tại.