Yêu cầu xã giải trình việc nhiều lãnh đạo bỏ nhiệm sở đi du lịch

Nguyễn Tú

(Dân trí) - UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu cán bộ, lãnh đạo xã Hồng Sơn giải trình việc bỏ nhiệm sở đi du lịch tại Phú Quốc.

Ngày 31/8, ông Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương, Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh nhiều cán bộ xã Hồng Sơn bỏ nhiệm sở đi du lịch, Thường trực Huyện ủy đã giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Phòng Nội vụ khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Yêu cầu xã giải trình việc nhiều lãnh đạo bỏ nhiệm sở đi du lịch - 1

Trụ sở UBND xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Tú).

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Đô Lương, khi có kết quả kiểm tra sẽ căn cứ quy định để xử lý kỷ luật. Quan điểm của huyện sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Ngày 30/8, UBND huyện Đô Lương cũng đã có văn bản yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Hồng Sơn làm báo cáo tường trình vụ việc.

Yêu cầu xã giải trình việc nhiều lãnh đạo bỏ nhiệm sở đi du lịch - 2

Nhiều phòng lãnh đạo xã Hồng Sơn "cửa đóng then cài" trong ngày làm việc bình thường.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều 29/8, mặc dù đang trong giờ hành chính nhưng nhiều lãnh đạo, cán bộ xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An vắng mặt. Chỉ có một số cán bộ trực tại cơ quan. Những người vắng mặt được xác định là do đang đi du lịch tại Phú Quốc.