1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Xe khách “nghiền nát” ô tô con

(Dân trí) - Khoảng 4h30 ngày 27/2, chiếc xe khách giường nằm khi đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, đã tông trực diện xe ô tô con 4 chỗ, làm 1 người chết ngay tại chỗ.

Chiếc xe con bị nghiền nát phần đầu

Chiếc xe con bị nghiền nát phần đầu
Theo nhân chứng, tài xế xe khách loại giường nằm mang BKS 37S-2436 đang chạy theo hướng Bắc - Nam bất ngờ đánh tay lái điều khiển xe lấn sang tuyến đường ngược chiều. Lúc này, xe ô tô con loại 4 chỗ mang BKS 76K-9470 do anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1960, ngụ TP Quảng Ngãi) điều khiển chạy đến theo hướng ngược chiều. Xe khách tông trực diện xe ô tô 4 chỗ. Hậu quả, nửa thân xe trước của ông Sỹ bị nát vụn, ông Sỹ chết ngay tại chỗ.

 

Tài xế xe khách đã bỏ đi khỏi hiện trường nên cơ quan điều tra chưa xác minh được danh tính.

 

Vụ tai nạn gây ùn tắc trên quốc lộ 1A, cho đến 8h30 sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông dùng các phương tiện vận chuyển hai xe ô tô bị tai nạn rời khỏi hiện trường và thông xe bình thường trở lại.

 

Qua thông tin ban đầu của hành khách trên xe khách, trước khi xảy ra tai nạn, tài xế có hiện tượng ngủ gật và đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn trên.

 

Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an huyện Sơn Tịnh truy tìm lái xe và chủ phương tiện xe khách để xác định rõ nguyên nhân, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Hồng Long