Xe chở gỗ "khủng" đi trót lọt qua nhiều tỉnh, thành

Quốc Triều

(Dân trí) - Xe đầu kéo chở gỗ "khủng" đi từ Hải Phòng vào đến Quảng Ngãi thì bị kiểm tra, tạm giữ do có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

Ngày 29/6, Thượng tá Vũ Thanh Giang - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết lực lượng chức năng đang tạm giữ xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15H-010.97 kéo theo rơ-mooc 15R-172.41 chở hàng chục khối gỗ có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

Xe chở gỗ khủng đi trót lọt qua nhiều tỉnh, thành - 1

Xe chở gỗ "khủng" đang bị CSGT Quảng Ngãi tạm giữ để làm rõ dấu hiệu quá khổ, quá tải.

 Theo đó, trong quá trình tuần tra, tổ CSGT phát hiện xe đầu kéo nói trên đang dừng trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP Quảng Ngãi. Nhận thấy xe đầu kéo có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải nên lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe có 13 lóng gỗ lim có đường kính mỗi lóng gần 1m. Nhiều lóng gỗ có chiều dài vượt 4m so với chiều dài cho phép của xe.

Xe chở gỗ khủng đi trót lọt qua nhiều tỉnh, thành - 2

Chiều dài lóng gỗ trên xe vượt đến 4m so với kích cỡ của thùng rơ-mooc.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế chỉ xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên xe. Đây là gỗ lim được nhập khẩu từ nước ngoài về cảng Đình Vũ (Hải Phòng) với tổng khối lượng 83m3. Số gỗ này đang được vận chuyển vào TPHCM. Tài xế chưa cung cấp giấy phép chở hàng siêu trường, siêu trọng.

Xe chở gỗ khủng đi trót lọt qua nhiều tỉnh, thành - 3

Tài xế cho rằng xe hỏng không di chuyển được nên lực lượng CSGT chưa thể cân trọng tải.

Nhận thấy xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải nên CSGT tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe. Tuy nhiên tài xế xe đầu kéo bất hợp tác, không ký vào biên bản.

"Tài xế không xuất trình được giấy phép chở hàng siêu trường, siêu trọng. Tài xế cho rằng xe hư hỏng không thể di chuyển nên vẫn chưa thể cân được tải trọng. Nhận thấy xe có dấu hiệu vi phạm nên chúng tôi đã tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý", Thượng tá Giang thông tin.