1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Vụ trạm cân ồ ạt xây dựng trái phép: Chính quyền loay hoay tìm hướng xử lý

Chí Anh

(Dân trí) - Huyện Sa Thầy, Kon Tum ghi nhận hàng loạt trạm cân nông sản xây dựng trái phép. Sau gần một tháng kiểm tra, huyện vẫn loay hoay tìm hướng tháo gỡ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Hào, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sa Thầy, cho biết đã có báo cáo về thực trạng các trạm cân nông sản trên địa bàn gửi lên cho lãnh đạo huyện xem xét. Lãnh đạo huyện chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, rà soát lại một số vấn đề chưa được làm rõ, chưa hoàn thiện.

Vụ trạm cân ồ ạt xây dựng trái phép: Chính quyền loay hoay tìm hướng xử lý - 1

Huyện Sa Thầy ghi nhận hàng loạt trạm cân nông sản xây dựng trái phép hoặc chưa đầy đủ các thủ tục theo quy định (Ảnh: Chí Anh).

Cụ thể, tại huyện Sa Thầy, nhiều trạm cân nông sản xây dựng trên đất trên đất nông nghiệp, đất không thuộc quy hoạch hoặc thiếu một số thủ tục khác.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kiến nghị kiên quyết tháo dỡ trạm trái phép. Đối với trạm cân xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng có quy hoạch hoặc thiếu thủ tục khác thì cho người dân bổ sung giấy tờ, chờ hoàn thiện.

Thế nhưng, đáng chú ý, có trạm cân bất chấp yêu cầu tạm dừng để bổ sung hồ sơ theo quy định.

Vụ trạm cân ồ ạt xây dựng trái phép: Chính quyền loay hoay tìm hướng xử lý - 2

Một trạm xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng vẫn ung dung hoạt động (Ảnh: Chí Anh).

Bà Y Phìn, Chủ tịch UBND xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, cho hay xã đã lập biên bản trạm cân vi phạm và báo cáo lên UBND huyện để chờ hướng chỉ đạo xử lý.

Trong khi đó, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho rằng đoàn liên ngành của huyện đi kiểm tra và đã lập biên bản đối với các trạm cân vi phạm. Việc theo dõi, xử lý thuộc trách nhiệm của chính quyền xã. Nếu để hoạt động thì xã phải chịu trách nhiệm.

Đến nay, sau gần một tháng kiểm tra, phát hiện loạt trạm cân trái phép, huyện chưa xử lý dứt điểm.

Vụ trạm cân ồ ạt xây dựng trái phép: Chính quyền loay hoay tìm hướng xử lý - 3

Một số trạm cân nông sản xây dựng trái phép tại xã Mo Rai đã bị yêu cầu tháo gỡ (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí thông tin, trên địa bàn tỉnh Kon Tum ghi nhận trong số 140 trạm cân thu mua nông sản, có đến hơn 83 trạm không phù hợp quy hoạch, 43 trạm xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch, 104 trạm không phù hợp mục đích sử dụng đất và 71 trạm không phù hợp quy hoạch đấu nối giao thông.

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các huyện, thành phố tạm dừng hoạt động đối với tất cả các trạm cân thu mua nông sản của tổ chức, hộ gia đình cá nhân khi chưa đủ các điều kiện hoạt động theo quy định.