Vụ nổ kho đạn tại Gia Lai: Tiêu hủy số đầu đạn còn lại

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 25/2, Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) phát đi thông báo, yêu cầu người dân chú ý không đến gần khu vực hủy nổ đầu đạn tại thao trường Chư Jô.

Đây là số đầu đạn còn sót sau vụ nổ nhà kho 25, thuộc kho K870, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng vào ngày 2/2 (mùng 2 Tết). Binh chủng Công binh sẽ thực hiện vận chuyển và tiêu hủy số đầu đạn này từ thời điểm thông báo đến 30/3.

Vụ nổ kho đạn tại Gia Lai: Tiêu hủy số đầu đạn còn lại - 1

Hiện trường vụ nổ kho đạn vào ngày mùng 2 Tết tại Gia Lai (Ảnh: T.H).

Công an huyện Đăk Đoa khuyến cáo người dân không đi lại, làm nương rẫy, không chăn thả gia súc, gia cầm… tại khu vực thao trường trong thời gian hủy nổ đầu đạn để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản.

Như báo Dân trí đã thông tin, vào ngày 2/2, người dân ở khu vực phường Yên Thế (TP Pleiku, Gia Lai) và huyện Ia Grai (Gia Lai) nghe thấy 2 tiếng nổ lớn phát ra từ Kho K870 thuộc Bộ Quốc phòng. Sau tiếng nổ lớn là nhiều tiếng nổ lụp bụp kéo dài kèm theo cột khói cao ngút bốc lên trời.