1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đại úy công an bị đứt lìa chân: Phạt 2 "cát tặc" 50 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa xử phạt 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu (Vĩnh Long) 50 triệu đồng, do tang vật thu giữ trên tàu chưa đủ định lượng để xử lý hình sự.

Liên quan vụ đại úy công an ở Vĩnh Long bị đứt lìa hai chân khi truy bắt cát tặc, chiều 24/1, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng khai thác cát trái phép với tổng số tiền 50 triệu đồng. 

Giải thích rõ hơn việc này, đại diện cơ quan công an cho hay do tang vật là cát thu giữ trên tàu chưa đủ định lượng để xử lý hình sự các đối tượng về hành vi khai thác cát trái phép, nên Công an huyện Trà Ôn đã tham mưu với UBND huyện này, xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 25 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng hình thức phạt bổ sung, tịch thu tang vật gồm 6,39m3 cát sông, ghe gỗ có gắn máy đẩy, bơm hút cát.

Vụ đại úy công an bị đứt lìa chân: Phạt 2 cát tặc 50 triệu đồng - 1

Phương tiện khai thác cát do 2 đối tượng điều khiển (Ảnh: CTV).

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an huyện Trà Ôn xác minh tin báo tố giác tội phạm, xem xét dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ việc, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Do vụ việc đang trong thời gian xác minh điều tra, công an sẽ thông tin khi có kết luận chính thức.

Về tình hình của Đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Trà Ôn), đại diện công an tỉnh cho biết sức khỏe anh đã ổn định, đang điều trị vật lý trị liệu để lắp chân giả.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, việc lắp chân giả nếu thuận lợi, anh có thể đi lại sau thời gian tập luyện.

Vụ đại úy công an bị đứt lìa chân: Phạt 2 cát tặc 50 triệu đồng - 2

Nhiều cơ quan, tổ chức đến thăm Đại úy Trần Hoàng Ngôi sau tai nạn (Ảnh: CTV).

Sau khi sức khỏe Đại úy Ngôi hồi phục, căn cứ nguyện vọng, thể trạng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ bố trí vị trí công tác phù hợp với chiến sĩ này.

Trước đó, khuya 23/11, trong lúc tuần tra, tổ công tác của Đại úy Ngôi phát hiện một ghe gỗ có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Hậu. Cảnh sát ra lệnh dừng phương tiện, bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy, ghe của các đối tượng va chạm vào tàu của tổ tuần tra khiến cả 4 cán bộ rơi xuống sông. 3 người bám lên được ghe cát, anh Ngôi không may bị đứt lìa 2 chân (nghi do bị cuốn vào chân vịt của ghe khai thác cát lậu).

Công an huyện Trà Ôn sau đó tạm giữ Cao Văn Huyền (44 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh) và đối tượng tên Khoa (21 tuổi).