1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bắn pháo hoa tại tiệc cưới con gái đại gia: Giao công an tỉnh xử lý

(Dân trí) - Ngày 19/2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo giao Công an tỉnh xử lý vụ bắn pháo hoa tại tiệc cưới con đại gia theo đúng quy định pháp luật.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh nêu rõ, UBND tỉnh giao Công an tỉnh nghiên cứu báo cáo của Sở VH-TT&DL và các biên bản liên quan đến vụ việc, căn cứ các quy định hiện hành để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh ngay trong tháng 2/2016. Trong trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét…

Hình ảnh pháo hoa tại đám cưới con gái đại gia Nguyễn Việt Cường.
Hình ảnh pháo hoa tại đám cưới con gái đại gia Nguyễn Việt Cường.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10 - 11/1/2016, ông Nguyễn Việt Cường (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường) đã chi 14 tỉ đồng để tổ chức tiệc cưới cho con gái tại Nhà hàng Vân Thủy, phường 5, TP Cà Mau.

Sau đó, trong ngày 11 - 12/1, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi cảnh giống như bắn pháo hoa được cho là xuất phát tại đám cưới xa hoa của con gái ông Cường.

Điểm tổ chức tiệc cưới và bắn pháo hoa của con gái đại gia Nguyễn Việt Cường.
Điểm tổ chức tiệc cưới và bắn pháo hoa của con gái đại gia Nguyễn Việt Cường.

Qua tìm hiểu của PV, nhiều người chứng kiến cho biết, vào đêm 10/1, tại tiệc cưới nói trên xuất hiện những vệt sáng từ dưới bay lên cao khoảng 20m, kèm theo nhiều tiếng nổ trông giống như bắn pháo hoa. Tuy nhiên, phía đơn vị tổ chức tiệc cưới khẳng định rằng không có chuyện bắn pháo hoa. Những hình ảnh mà người dân ghi lại chỉ là hiệu ứng ánh sáng trong các đám cưới bình thường.

Vụ bắn pháo hoa tại tiệc cưới con gái đại gia: Giao công an tỉnh xử lý - 3
Báo cáo kết luận chính thức vụ bắn pháo hoa tại đám cưới con đại gia của Sở VH-TT&DL Cà Mau.
Báo cáo kết luận chính thức vụ bắn pháo hoa tại đám cưới con đại gia của Sở VH-TT&DL Cà Mau.

Sau khi có thông tin từ báo chí và dư luận người dân, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau kết hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh. Đến ngày 4/2, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau có báo cáo kết luận gửi UBND tỉnh thông tin chính thức vụ bắn pháo hoa trong tiệc cưới này.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau do Phó Giám đốc Tiêu Minh Tiên ký, khi làm việc với cơ quan chức năng, đơn vị thiết kế chương trình (Công ty TNHH Dịch vụ sân khấu và quảng cáo Xuyên Việt) đã cung cấp chất liệu và kỹ thuật tạo ra cảnh giống như bắn pháo hoa tại tiệc cưới nói trên. Qua các cứ liệu này, cơ quan chức năng khẳng định, chất liệu được sử dụng chính là thuốc pháo, còn kỹ thuật kích điện chỉ là một phương pháp hiện đại nhằm tạo phản ứng nhanh hơn thay cho phương pháp đốt lửa truyền thống.

Căn cứ khoản 2 và khoản 4 điều 3, Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý, sử dụng pháo quy định “2. Thuốc pháo hoa là hóa chất hoặc hỗn hợp hóa chất để sản xuất pháo hoa, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện gây nên phản ứng hóa học tốc độ cao, tỏa nhiệt, phát quang, sinh khí, có thể kèm theo tiếng nổ”. “4. Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi có các tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện sẽ gây phản ứng hóa học tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc, gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ”.

Từ những thông tin trên, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau kết luận, tại tiệc cưới con gái đại gia Nguyễn Việt Cường diễn ra vào tối ngày 10/1/2016 có bắn pháo hoa và đơn vị tổ chức đã không xin phép cơ quan có thẩm quyền là sai quy định.

Huỳnh Hải – Tuấn Thanh