Vụ 6 người thương vong trong taxi: Một người đang nguy kịch

(Dân trí) - 5 nạn nhân bị thương được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có một nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 6/3, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn taxi mất lái lao khỏi thành cầu vào rạng sáng 6/3 ở Quảng Ngãi. Trong đó, 2 bệnh nhân bị thương nhẹ đã được cho xuất viện.

Hiện 3 bệnh nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Trong đó, một người đa chấn thương, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tài xế Bình hiện vẫn đang hôn mê
Tài xế Bình hiện vẫn đang hôn mê

Hai người khác bị thương rất nặng là anh Tô Minh Lợi (SN 1992, trú thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) và tài xế taxi Bùi Duy Bình (SN 1993, trú thị trấn Di Lăng).

Bác sĩ Nguyễn Nhật Tiến, Khoa Hồi sức Ngoại (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bệnh nhân Lợi vào viện trong tình trạng hôn mê, tràn dịch màn phổi, chấn thương sọ não, có biểu hiện xuất huyết não. Hiện anh Lợi đang được các bác sĩ theo dõi và vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Còn bệnh nhân Bình vào viện trong tình trạng hôn mê, chấn thương ngực kín, gãy hàng loạt xương sườn, tràn khí màn phổi gây suy hô hấp… Sau khi phẫu thuật, tình hình bệnh nhân đã tạm ổn những vẫn còn đang hôn mê và cần tiếp tục theo dõi tích cực.

Nạn nhân Lợi vẫn chưa qua cơn nguy kịch
Nạn nhân Lợi vẫn chưa qua cơn nguy kịch

Trước đó, vào rạng sáng 6/3, tài xế Bùi Duy Bình điều khiển taxi BKS 76A- 05230 chở 5 hành khách dự đám cưới trên địa bàn huyện Sơn Hà. Khi về đến cầu Xà Năng (xã Sơn Trung, Sơn Hà), xe taxi bất ngờ mất lái, lao xuống kênh cạn từ độ cao hơn 5m.

Vụ tai nạn khiến hành khách Phan Vũ Quang Tuân (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ. Tài xế Bình và 4 hành khách còn lại bị thương nặng.

Khánh Hồng