Vụ 5 tượng hổ "dị dạng" ở Phú Thọ: Đốc thúc chỉnh sửa để sớm trưng bày Tết

Thế Kha

(Dân trí) - Đại diện UBND thị xã Phú Thọ cho biết đang đốc thúc doanh nghiệp chỉnh sửa, hoàn thiện 5 bức tượng hổ theo đúng thiết kế, hình dáng đã được phê duyệt để tiếp tục trưng bày trở lại trong dịp Tết.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 17/1, ông Lê Trung Hà - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) - cho biết, địa phương này đã yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng sửa chữa, hoàn chỉnh 5 bức tượng hổ từng được trưng bày tại khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ, gây ồn ào những ngày qua.

Mặc dù không ấn định thời gian phải hoàn thành, nhưng ông Hà khẳng định "chỉ ít ngày nữa thôi", bởi đây là sản phẩm xã hội hóa do nhiều doanh nghiệp trao tặng địa phương để trang trí ở khuôn viên quảng trường thị xã Phú Thọ phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Vụ 5 tượng hổ dị dạng ở Phú Thọ: Đốc thúc chỉnh sửa để sớm trưng bày Tết - 1

Tượng hổ "dị dạng", gầy nhom được trưng bày ở khu vực vườn hoa Quảng trường thị xã Phú Thọ đã được đưa đi sửa chữa (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Theo ông Hà, các doanh nghiệp đã cung cấp các bức tượng hổ không đúng thiết kế, hình dáng được phê duyệt trước đó. Khi chưa hoàn chỉnh và chưa được cơ quan này thẩm định thì doanh nghiệp đã đưa ra trưng bày tại khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ, dẫn tới phản ứng của dư luận.

"Lần này chúng tôi sẽ thẩm định kỹ, đúng như thiết kế được duyệt mới được đưa ra trưng bày"- ông Hà nhấn mạnh.

Vụ 5 tượng hổ dị dạng ở Phú Thọ: Đốc thúc chỉnh sửa để sớm trưng bày Tết - 2

Tượng hổ được thiết kế, tạo hình cẩu thả, "dị dạng" đã trở thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội 2 ngày qua.

Trước đó, 5 bức tượng hổ được trưng bày ở khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ, được người dân chụp ảnh đưa lên mạng xã hội đã gây tranh cãi lớn khi hổ có hình hài gầy nhom, tiều tụy, "dị dạng". Thậm chí nhiều người còn nhận xét hổ được tạo hình cẩu thả, giống với loài chó hơn và không còn một chút uy nghi, dũng mãnh nào như đặc trưng của hổ.

Đến sáng ngày 16/1, lãnh đạo thị xã Phú Thọ đã yêu cầu doanh nghiệp liên quan di dời 5 bức tượng hổ khỏi khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ để chỉnh sửa, hoàn thiện cho đảm bảo thẩm mỹ.