TPHCM:
Vô tư buông câu dưới lưới "tử thần"
(Dân trí) - Bất chấp lời cảnh báo "Nguy hiểm - chết người" của ngành điện lực, rất nhiều người vẫn vô tư buông câu ngay dưới hệ thống lưới điện cao áp dọc kênh song hành với xa lộ Hà Nội - TPHCM.
Bất cứ ai, hàng ngày vào buổi chiều khi qua cầu Sài Gòn lưu thông theo hướng về quận Thủ Đức, quan sát dòng kênh dọc theo xa lộ Hà Nội sẽ thấy rất nhiều người câu cá ngay dưới hành lang lưới điện cao áp 110KV Thủ Đức - Vikimco - Xa lộ Hà Nội, thuộc địa phận phường Bình An và An Phú, quận 2.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, có nhiều người câu cá bất chấp biển cảnh báo: “Khu vực cấm câu cá. Phía trên có điện cao áp, nguy hiểm chết người”. Nhưng họ vẫn thản nhiên buông câu ngay dưới trụ điện, mặc dù vụ phóng điện gây chết người xảy cách đây chưa lâu.
Bắt chuyện với anh Hùng, người đang ngồi câu cá ngay kênh, hỏi anh có sợ sự cố phóng điện xảy ra cách đây không lâu, anh vô tư nói: "Do không may thôi, với lại mình không ngồi dưới trụ điện sợ gì Câu cá ở đây đã thành thú đam mê rồi, chỉ khi nào trời mưa có sấm sét mới sợ, chứ trời khô ráo thế này sẽ không sao".
Cách đó không xa, ngay dưới trụ điện gần bãi đất trống xảy ra sự cố phóng điện dưới chân cầu Sài Gòn, ba thanh niên đang mải mê buông câu.
Họ giới thiệu tên Hạnh, Thông và Trần Em, nhà ở quận Bình Thạnh, thường xuyên rủ nhau qua khu vực này câu cá. Hạnh nói: "Tụi em thích câu cá ở đây vì dòng kênh có độ sâu không lớn, nhiều loại cá. Khi buông cần cá dễ dính câu, tạo thú vui rất lớn".
Khi được hỏi có thấy biển cấm câu cá, vì lưới điện cao áp nguy hiểm không? Trần Em thản nhiên đáp: "Cảnh báo vậy chỉ đúng cho trời mưa thôi, tụi em câu hoài ở khu vực này có hề gì đâu".
Khi đến gần lưới điện cao thế người dân phải đảm bảo an toàn khoảng cách 4m tính từ pha ngoài cùng, từ dưới trụ lên và từ chiều ngang trụ điện ra. Tuyệt đối không tung ném, quăng vật thể gì lên dây điện vì dây điện cao áp không bọc vỏ rất dễ phóng điện. Người dân cần nâng cao ý thức hơn, vì sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện nay có tình trạng biển cảnh báo bị người dân chọc thủng, gây hư hỏng. Một số trường hợp câu cá không an toàn được anh em tuần tra nhắc nhở thì phớt lờ, coi như không có gì xảy ra.
Theo ông Huỳnh Lê Khương, Phó Giám đốc Công ty lưới điện Cao thế TPHCM (Tổng công ty Điện lực TPHCM), sau sự cố xảy ra ngày 13/3, công ty đã đặt thêm nhiều biển cảnh báo, cấm câu cá để tránh sự cố an toàn lưới điện, nhưng tình trạng người dân thiếu ý thức vẫn tập trung câu cá. Trước sự việc trên, công ty sẽ tăng cường kiểm tra và đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền đến người dân không được câu cá dưới đường dây điện cao áp 110kV nhằm đảm bảo an toàn cho con người, tài sản và đảm bảo cung cấp điện.
Quang Đạm