Vĩnh Phúc nhiều năm đứng top đầu cả nước về phòng, chống tham nhũng
(Dân trí) - Giữa tâm điểm cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc nhận hối lộ số tiền rất lớn, dư luận xôn xao khi tỉnh này luôn đứng top đầu về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX) công bố hàng năm.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cùng cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành và cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Trong đó, ông Lê Duy Thành bị cáo buộc được Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, hối lộ nhiều nhất trong các lãnh đạo địa phương với tổng số tiền 49,8 tỷ đồng.
Người nhận hối lộ nhiều thứ hai là bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ bị can Hậu "Pháo".
Ông Phạm Hoàng Anh bị cáo buộc nhận hối lộ 400 triệu đồng và 20.000 USD; ông Nguyễn Văn Khước, cựu Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, bị cáo buộc nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD.
Số tiền nhận hối lộ quá lớn của quan chức tỉnh Vĩnh Phúc đang "gây sốc" dư luận. Ngay lập tức, thông tin về việc tỉnh này suốt nhiều năm đứng trong top đầu bảng xếp hạng kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PACA) do Thanh tra Chính phủ công bố được cư dân mạng khơi lại, chia sẻ rộng rãi.

Năm 2022, Vĩnh Phúc xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng PACA INDEX do Thanh tra Chính phủ công bố. Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều cơ quan báo chí đã thông tin việc này (Ảnh chụp màn hình: PM).
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh (PACA INDEX) được Thanh tra Chính phủ thực hiện và công bố xuyên suốt từ năm 2016 tới nay (năm 2023 chưa công bố). Đây được coi là một trong những công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng tại 63 địa phương trên cả nước.
Trong đó, 4 nội dung chính mà UBND các tỉnh, thành phố phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng gồm: Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng, tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh…
Hàng năm, Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, thang điểm 100.
Từ căn cứ đó, các địa phương ban hành kế hoạch, thành lập tổ công tác đánh giá, thu thập số liệu, tài liệu để tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương mình; sau đó gửi kết quả về Thanh tra Chính phủ rà soát, đánh giá.
Để "ăn điểm" trong thang 100, các địa phương phải dẫn chứng kèm theo tài liệu, số liệu minh chứng. Từ đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức rà soát, đánh giá việc tự đánh giá của các địa phương để đi tới kết quả cuối cùng.
Trong thời gian từ năm 2016-2022, Vĩnh Phúc luôn nằm trong top đầu cả nước về kết quả PACA INDEX.
Các chỉ số công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng của tỉnh luôn đạt số điểm trung bình các năm khoảng 18,5/20 điểm và tổng số điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm, trung bình đạt khoảng 70/100 điểm. Vĩnh Phúc được đánh giá thường xuyên nằm trong số 25/63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.
Đặc biệt năm 2022, với 77,95/100 điểm, tỉnh Vĩnh Phúc đứng đầu toàn quốc về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo công bố của Thanh tra Chính phủ. TP.HCM đứng thứ 3 với 77,28 điểm; Hà Nội xếp thứ 25 với 68,27 điểm.
Đây là giai đoạn chưa nổ ra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh: V.P.).
Theo kết luận điều tra, lần đầu tiên Hậu "Pháo" hẹn gặp bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phòng làm việc ở trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào đầu tháng 6/2017. Khi đó, bà Lan gợi ý Hậu phải chi tiền để được tạo điều kiện thực hiện dự án chợ đầu mối ở huyện Vĩnh Tường.
"Hậu hiểu muốn được thực hiện dự án này phải chi tiền cho lãnh đạo từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ha (dự án quy mô 188ha)", kết luận điều tra nêu.
Lần thứ 2 vào sáng 19/3/2021, Hậu khai được bà Lan gọi đến nhà riêng. Tại đây, bà Lan nói: "Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ" và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải.
Lần cuối cùng vào đầu năm 2022, Hậu muốn mua lại dự án Khu nhà ở tại xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường), 6ha đất liền kề của Công ty Tuấn Đạt và đề xuất mở rộng thêm 50ha đầu tư dự án bất động sản.
Để đẩy nhanh thủ tục xin cấp phép, Hậu khai đã tự chuẩn bị 10 tỷ đồng rồi đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gặp bà Lan.
Tuy nhiên, theo lời khai của bà Lan, Hậu chỉ đưa tổng 10 tỷ đồng và 500.000 USD.
Kết luận điều tra cáo buộc bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ với tổng số tiền 1 triệu USD và 25 tỷ đồng.
Trong khi đó, từ tháng 3/2021 tới tháng 7/2023, Hậu "Pháo" 4 lần gặp ông Lê Duy Thành đưa hối lộ.
Dù bị cáo buộc nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD từ Hậu "Pháo" nhưng ông Lê Duy Thành đã nộp khắc phục tới 22,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD, theo kết luận điều tra.
Như vậy có nghĩa là trong giai đoạn Vĩnh Phúc được xếp hạng top đầu về kết quả phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, những người đứng đầu ở địa phương này đã nhận hối lộ số tiền rất lớn.

(Đồ họa: Thủy Tiên).