"Vĩnh Long nơi sinh thành, dưỡng dục nhiều nhà lãnh đạo tài ba"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Vĩnh Long là nơi sinh thành, dưỡng dục nhiều nhà lãnh đạo tài ba, xuất sắc cho đất nước như", ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho biết.

Vĩnh Long - vùng đất với gần 300 năm lịch sử

Ngày 28/4, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Vĩnh Long (30/4/1975-30/4/2025) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Trí, cho biết, Vĩnh Long là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, là một trong những địa phương được hình thành sớm so với các tỉnh khu vực ĐBSCL với gần 300 năm lịch sử.

Ông Trí nhấn mạnh, Vĩnh Long cũng là nơi sinh thành, dưỡng dục nhiều nhà lãnh đạo tài ba, xuất sắc cho đất nước như: nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Anh hùng lao động Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa...

Vĩnh Long nơi sinh thành, dưỡng dục nhiều nhà lãnh đạo tài ba - 1

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Trí, trong suốt chiều dài lịch sử ấy, quân và dân vùng đất Vĩnh Long đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc khai hoang mở cõi, gìn giữ biên cương và góp phần chống giặc ngoại xâm.

Sau ngày giải phóng, cùng với việc khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, quân và dân tỉnh Vĩnh Long cùng với các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng cho biết, sau 33 năm từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Long, quy mô nền kinh tế của tỉnh đã tăng 48 lần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì mức khá, trung bình khoảng 7%/năm...

Vĩnh Long nơi sinh thành, dưỡng dục nhiều nhà lãnh đạo tài ba - 2

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tới tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trí cũng đề nghị, Vĩnh Long tiếp tục tập trung thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm, các nội dung đột phá theo quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, sớm trở thành một địa phương phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững, đạt trình độ phát triển nhanh so với cả nước. 

Mục tiêu tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, nhiệm vụ sắp tới của tỉnh sẽ khẩn trương, quyết liệt thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vĩnh Long nơi sinh thành, dưỡng dục nhiều nhà lãnh đạo tài ba - 3

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bên cạnh đó, theo ông Ngời, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 tăng từ 8 đến 8,5% và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo...

Theo ông, đây là điều kiện tiên quyết, là yếu tố quyết định sự phát triển, là thời cơ tốt nhất để Vĩnh Long phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tới tỉnh Vĩnh Long vì đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.