PhotoStory

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ

Thực hiện: Hữu Nghị - Minh Hoàng

(Dân trí) - Đường phố Hà Nội đang tồn tại nghịch lý, nơi dành cho người đi bộ thì làm bãi gửi xe, bán hàng. Người đi bộ phải đi dưới lòng đường hòa cùng dòng xe cộ đông đúc.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm nghiêm trọng (Minh Hoàng - Trần Phương).

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 1

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè để bán hàng, trông giữ xe... đang tái bùng phát trở lại, hiện trạng ở mức trầm trọng tại khu vực trung tâm Thủ đô. Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị ra quân xóa bỏ các điểm chiếm dụng vỉa hè trái phép để giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh chụp hàng quán lấn chiếm vỉa hè tại phố Hàng Đường.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 2

Toàn bộ hè đường đã bị chiếm dụng để kinh doanh ăn uống tại vỉa hè phố Hàng Đậu. Ảnh chụp chiều ngày 21/2.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 3

Vỉa hè bị chiếm dụng đã dẫn đến nghịch lý, nơi dành cho đi bộ thì không còn chỗ. Trong khi người đi bộ phải xuống lòng đường hòa chung với dòng phương tiện đông đúc.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 4

Nhiều tuyến phố có vỉa hè rộng đã được khai thác, trở thành bãi gửi xe. Ảnh chụp điểm trông giữ xe trên vỉa hè phố Lý Thái Tổ. Lối đi nhỏ hẹp được mở ra để khách ra vào lấy xe máy chứ không chắc có phục vụ nhu cầu qua lại của người đi bộ.

Sau thời điểm kẻ vạch vỉa hè (năm 2017) phân chia phần diện tích để xe máy và phần hè cho người đi bộ, đến nay không ai còn nhớ hoặc quan tâm đến vạch kẻ phân chia vỉa hè đó nữa.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 5

Một lượng không nhỏ chủ xe ô tô dừng đỗ bừa bãi trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng. 

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 6

Một điểm rửa xe ngay trên vỉa hè vốn đã rất chật chội tại phố Hàng Mắm. Ban Chỉ đạo 197 đề nghị các đơn vị kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 7

Phần vỉa hè hoàn toàn không còn chức năng để đi bộ tại phố Hàng Bồ.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 8

Một "gian bếp" trên vỉa hè của quán ăn chuyên bán buổi tối tại phố Hàng Đậu.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 9

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường trong khi vỉa hè dùng bày bán kinh doanh tại phố Lãn Ông. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tập trung xử lý nghiêm, kiên quyết các vi phạm các tuyến phố kiểu mẫu; tuyến phố văn minh đô thị, khu vực trọng điểm.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 10

Khách du lịch luồn lách trên hè phố Hàng Quạt.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 11

Phố Ngõ Gạch đặc thù chỉ có 1 bên vỉa hè cho người đi bộ, thì toàn bộ phần vỉa hè này đã bị chiếm dụng để kinh doanh.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 12

Quận Hoàn Kiếm cũng đặt mục tiêu tập trung xử lý giải tỏa ít nhất 70% điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông chậm nhất trong quý I/2023 và đạt 100% trong quý II/2023. Ảnh chụp một điểm vỉa hè bị lấn chiếm tại phố Hàng Mắm.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 13

Vỉa hè phố Hàng Quạt không còn là nơi dành cho người đi bộ. Ảnh chụp chiều 21/2.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 14

Vỉa hè phố Hàng Bồ bị chiếm dụng nặng nề, nhiều đoạn vừa để xe, vừa kê bàn ghế bán hàng ăn uống.

Vỉa hè ở Hà Nội không dành cho người đi bộ - 15

Vỉa hè bị chiếm dụng, dùng để kinh doanh chứ không phải dành cho người đi bộ.