Ùn ứ trên đỉnh đèo Hải Vân, xe "bò" qua công trường cao tốc ở Đà Nẵng
(Dân trí) - Từng đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển chậm qua công trường thi công cao tốc Túy Loan - Hòa Liên (Đà Nẵng) để vào nam sau Tết. Đỉnh đèo Hải Vân hôm nay cũng có tình trạng ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết.
Ngày 2/2, ghi nhận trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), đoạn giao với đường Nguyễn Tất Thành nối dài, ô tô xếp thành từng hàng dài, di chuyển ì ạch theo hướng từ bắc vào nam.
Đoạn đường tránh này có chiều dài hơn 11km, đang là khu vực thi công cao tốc Túy Loan - Hòa Liên, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Công trường có một số đoạn được đơn vị thi công rải đá dăm khiến phương tiện lưu thông phải đi với tốc độ chậm.
Tại nút giao với Nguyễn Tất Thành nối dài, nơi đang thi công cầu vượt, đường công vụ chỉ có 2 làn khiến các phương tiện phải di chuyển chậm. Trong một số thời điểm, bụi tại dự án bốc lên mù mịt khi các phương tiện di chuyển qua, che chắn tầm nhìn của các tài xế.
Tài xế Nguyễn Hữu Nhân (trú thành phố Huế) cho biết, khá vất vả khi di chuyển qua đoạn đường này, nhiều đoạn chỉ đi được với tốc độ 10km/h. Để tránh đường xấu, nhiều tài xế đã rẽ vào đường ĐH2 (nối xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn của huyện Hòa Vang).
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có quy mô 6 làn xe nhưng giai đoạn phân kỳ này sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Dự án được khởi công tháng 8/2023 dự kiến tháng 8 hoàn thành.
Cũng liên quan đến công trình thi công cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, báo Dân trí đã từng phản ánh xảy ra tình trạng ùn ứ ở nút giao tuyến tránh Nam Hải Vân - Hoàng Văn Thái khi đường lầy lội bùn đất.
Cùng ngày, ghi nhận tại đèo Hải Vân, hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía bắc di chuyển bằng xe máy và ô tô vượt đèo để vào thành phố Đà Nẵng sau kỳ nghỉ Tết.
Những người vượt đèo đa số là sinh viên, người lao động quê Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị… trở lại Đà Nẵng để học tập và làm việc. Ở hướng ngược lại, nhiều sinh viên quê Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng cũng chọn cách di chuyển qua đèo để ra thành phố Huế.
Khoảng 11h, khu vực đỉnh đèo Hải Vân kẹt cứng phương tiện. Trước khu vực di tích Hải Vân Quan, ô tô, xe máy nối đuôi nhau, ùn ứ hơn 1km.
Đèo Hải Vân dài 20km, là ranh giới giữa Huế và Đà Nẵng, cắt ngang qua dãy núi Bạch Mã. Đèo có chiều cao khoảng 500m so với mực nước biển. Để đi lại giữa hai địa phương, ngoài cách vượt đèo quanh co, người dân có thể chọn cách trung chuyển qua hầm Hải Vân.