"Tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM hiện nay thấp nhất thế giới"

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương cho TPHCM hiện nay là 18%, thấp nhất thế giới, bởi thành phố thấp nhất hiện nay cũng được giữ 30%.

Ngày 7/12, bên lề kỳ họp thứ 17 của HĐND TPHCM khóa IX, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ về vấn đề rất được cử tri thành phố quan tâm, đó là tỷ lệ điều tiết ngân sách của thành phố.

Tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM hiện nay thấp nhất thế giới - 1
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết hiện tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố là 18% - thấp nhất thế giới

Theo đó, người đứng đầu chính quyền thành phố dẫn chứng về tỷ lệ điều tiết ngân sách cao nhất và thấp nhất hiện nay mà ông được biết để thấy ngân sách thành phố được giữ lại là thấp như thế nào.

Theo ông Phong, hiện nay thành phố Tokyo (Nhật Bản) được giữ ngân sách với tỷ lệ 30% - thấp nhất trong danh sách các thành phố trên thế giới. Còn thành phố được giữ lại cho ngân sách địa phương cao nhất là Oslo (Na uy), với 60%.

"Ngân sách được giữ lại thì TPHCM là 18%, thấp nhất thế giới", ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP cho biết thành phố muốn giữ lại ngân sách 33% như thời kỳ năm 2003 thì phải có lộ trình. Hiện, quy mô kinh tế thành phố ngày càng lớn. Năm 2019, quy mô kinh tế thành phố là khoảng 60 tỷ USD. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu Quốc hội TP mới đây, cử tri quận 2 phản ánh rằng, hiện tỷ lệ ngân sách thành phố được giữ lại chỉ là 18%. Với tỷ lệ thấp như trên, thành phố gặp khó khăn trong chăm lo đời sống người dân và chi cho đầu tư phát triển. 

Trả lời ý kiến cử tri, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết, thành phố đang làm các nội dung để báo cáo Ban Kinh tế Trung ương và các bộ ngành liên quan để chuẩn bị cho năm tài khóa mới.

"Hiện thành phố được giữ lại 18%. Thành phố sẽ kiến nghị Trung ương xem xét tạo điều kiện cho thành phố có đủ tiềm lực chi đầu tư phát triển, chăm lo cho đời sống người dân", ông Khuê nói.

Quốc Anh