Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cảnh sát chữa cháy hy sinh

Thế Kha

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vì lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu…

Ngày 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng); Thượng úy Đỗ Đức Việt; Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Các cán bộ, chiến sĩ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất do "đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cảnh sát chữa cháy hy sinh - 1

Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (Ảnh: VGP).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy - đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung tá Đặng Anh Quân lên Thượng tá; Trung úy Đỗ Đức Việt lên Thượng úy; Binh nhì Nguyễn Đình Phúc lên Hạ sĩ.

Như đã đưa tin, chiều 1/8, tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn. 

Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sau khi cứu nạn được nhiều người khỏi đám cháy, 3 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.