Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trung tướng Nguyễn Doãn Anh (55 tuổi) - Tư lệnh Quân khu 4, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội - 1

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh. (Ảnh: Báo Quân khu 4).

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh (55 tuổi), quê ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh từng giữ các chức vụ: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Doãn Anh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá ông Huỳnh Chiến Thắng là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội; trưởng thành từ thực tiễn, cơ sở; có năng lực và kinh nghiệm quản lý, chỉ huy; có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng tiếp tục giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, của cán bộ cấp tướng trong quân đội, xứng đáng với sự chiến đấu anh dũng, hy sinh vô cùng to lớn và những chiến công oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ cả nước trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.