Trưng bày gần 200 tư liệu quý về chủ quyền biển đảo
(Dân trí) - Các châu bản, mộc bản triều Nguyễn được trưng bày tại Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Sáng 10/3, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Bảo tàng Hải quân tổ chức khai mạc Triển lãm với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng" và "Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng - 70 năm hành trình giữ biển".
Sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025).

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, tặng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bản sao mộc bản sách "Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục" đoạn có lời dụ của vua Lê Thánh Tông về việc giữ vững biên cương bờ cõi đất nước năm Tân Mão (1471) (Ảnh: BTC).
Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh… phản ánh lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quá trình đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của quân và dân Việt Nam.
Một trong các hiện vật tiêu biểu là mộc bản (bản in khắc gỗ) sách "Khâm Định Đại Nam Hội điển Sự lệ" có ghi chép về việc vua Minh Mạng cử người đi đo đạc, vẽ bản đồ các đảo thuộc Hoàng Sa năm Bính Thân (1836).
Bên cạnh mộc bản là các châu bản (văn bản hành chính của triều Nguyễn) được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, trong đó có bản tấu ngày 21 tháng 6 năm Minh Mạng thứ 19 (1838) của Bộ Công về việc báo cáo tình hình đo đạc, vẽ bản đồ các đảo thuộc xứ Hoàng Sa.

Mộc bản sách Khâm Định Đại Nam Hội điển Sự lệ (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV).
Sự kiện cũng trưng bày hơn 200 bức ảnh cùng 30 mô hình, hiện vật phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, cho biết các hiện vật là chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý được sử dụng trong trường hợp cần cung cấp cho cơ quan tài phán quốc tế để chứng minh chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Những tài liệu này cũng giúp công chúng tiếp cận các tài liệu lịch sử chân thực, khách quan, để khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lịch sử vẻ vang của bộ đội hải quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.