Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng làm Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam

(Dân trí) - Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Trợ lý Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Trợ lý Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, giữ chức Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/6 tới.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng làm Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam - 1

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: QĐND).

Cảnh sát Biển Việt Nam hiện có Tư lệnh là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy là Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Phó Chính ủy là Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có các nhiệm vụ chính như: Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên biển. Kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam; Đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển…

Năm 2016, Lực lượng Cảnh sát biển được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ là lực lượng chủ trì trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng biện pháp dân sự.

Nguyễn Dương