1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Trắng đêm canh từng centimet nước lũ ở Ninh Bình

Thái Bá

(Dân trí) - Nước sông Hoàng Long dâng cao, sau lệnh di dân vùng phân lũ, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng người dân trắng đêm canh từng centimet nước, sẵn sàng ứng phó với tình huống xả tràn.

Lúc 23h ngày 12/9, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,91m (trên báo động 3: 0,91m). Tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai nhiều biện pháp ứng phó kịp thời để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng lũ.

Trắng đêm canh từng centimet nước lũ ở Ninh Bình - 1

Người dân huyện Gia Viễn đứng trên đê canh lũ sông Hoàng Long trước khi thực hiện lệnh di dân của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, lúc 14h cùng ngày, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đo được là 4,9m. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Bình đã ký Lệnh di dân khẩn cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu huyện Nho Quan và Gia Viễn thực hiện nghiêm việc vùng phân lũ, xả lũ xong trước 18h cùng ngày, để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân khi có tình huống xả tràn xảy ra.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo huyện Nho Quan và Gia Viễn cho biết, thực hiện lệnh di dân, các lực lượng và địa phương trong huyện nhanh chóng triển khai di dời hàng chục nghìn dân đến nơi an toàn.

Tại những vùng trũng thấp, các hộ gia đình không đủ điều kiện ứng phó với nước lũ dâng cao, chính quyền địa phương di dời người dân đến công sở, trường học, trạm y tế xã, tài sản được kê cao lên. Đối với những hộ gia đình nhà cao tầng kiên cố, thực hiện việc ứng phó tại chỗ.

Trắng đêm canh từng centimet nước lũ ở Ninh Bình - 2

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra điểm đê sung yếu đêm 12/9 (Ảnh: Tuấn Vũ).

Bên cạnh việc di dân, công tác công tác tuần tra, theo dõi các tuyến đê sông Hoàng Long được thực hiện nghiêm ngặt. Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, cả hệ thống chính trị của tỉnh túc trực 24/24h để ứng phó với lũ trên sông Hoàng Long.

Ghi nhận của phóng viên, lúc 22h ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trực tiếp đi kiểm tra các tuyến đê trên địa bàn huyện Gia Viễn, Nho Quan và kiểm tra công tác tổ chức ứng trực của các địa phương.

Sau khi kiểm tra điểm rò rỉ chân đê địa phận xã Gia Phú (đê tả Hoàng Long, huyện Gia Viễn); tuyến đê Đức Long - Gia Tường, huyện Nho Quan, ông Phạm Quang Ngọc yêu cầu các địa phương, lực lượng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Đối với các điểm xung yếu, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo trực tiếp cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương có phương án xử lý nhanh chóng, kịp thời đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.

Dọc theo tuyến đê tả, hữu sông Hoàng Long, các lực lượng tuần tra đê hầu như không ngủ, thay nhau kiểm tra các điểm có nguy cơ bị rò rỉ hoặc tràn nước. Các địa phương cắt cử lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ túc trực 24/24h, báo cáo kịp thời về tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra.

Trắng đêm canh từng centimet nước lũ ở Ninh Bình - 3

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng người dân trắng đêm không ngủ, canh từng centimet lũ để ứng phó với việc xả tràn lũ vào vùng phân lũ (Ảnh: Tuấn Vũ).

Tại tràn Lạc Khoái, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình túc trực xuyên đêm để theo dõi sát sao diễn biến của lũ trên sông Hoàng Long. Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Bình liên tục cập nhật mực nước trên sông Hoàng Long. Vì thế, người dân, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trắng đêm canh từng centimet lũ.

Theo kịch bản xả tràn lũ trên sông Hoàng Long được tỉnh Ninh Bình lên phương án, khi nước lũ đạt đỉnh 5,3m, tỉnh sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và Thủ tướng trước khi xả tràn Lạc Khoái để giảm thiệt hại thấp nhất cho nhân dân.

Chiều tối 12/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã tới kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó của tỉnh Ninh Bình trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là việc chủ động trong công tác di dân tại các xã khu vực phân lũ, chậm lũ để đảm bảo sự an toàn cho người dân.

Trắng đêm canh từng centimet nước lũ ở Ninh Bình - 4

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay mực nước trên các sông Hưng Thi, sông Hồng, sông Nhuệ đã giảm, thêm vào đó theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mực nước trên sông Đáy và sông Hoàng Long đang có chiều hướng chững. Như vậy, các yếu tố tác động làm giảm mực nước lũ trên các sông của Ninh Bình rất thuận lợi.

Tuy nhiên, phải nhận định rõ, việc mực nước lũ có chững chỉ giảm mức độ nguy hiểm, còn vẫn đang trên mức báo động 3, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình đặc biệt lưu ý không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tổ chức các phương án trực sẵn sàng khi có tình huống xảy ra; huy động lực lượng tuần tra canh gác đê liên tục cho đến khi an toàn;

Các cấp chính quyền huy động tối đa nguồn lực chăm lo tốt đời sống cho Nhân dân, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, không để nhân dân thiếu thực phẩm, thiếu nước uống, thiếu thuốc chữa bệnh… Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của mưa lũ, chủ động phòng tránh an toàn.