1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM phát hiện 667 ca nghi mắc Covid-19, hầu hết trong khu cách ly

Quang Huy

(Dân trí) - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 có sự lây lan rất nhanh. Đã có nhân viên y tế bị phơi nhiễm, dù được trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang đặc dụng.

Chiều 25/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng tham dự buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng dự buổi họp tại điểm cầu UBND huyện Hóc Môn.

Tại buổi họp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết: Hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng. Thời gian tới, thành phố có thể tiếp tục ghi nhận những ca mắc Covid-19 trong cộng đồng hoặc chưa rõ nguồn lây.

"Mức độ lây nhiễm của chủng virus Delta rất mạnh, khác các chủng trước đây. Đã có những trường hợp nhân viên y tế bị phơi nhiễm dù có trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang đặc dụng", ông Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định.

Xuất hiện 10 ca F0 chưa rõ nguồn lây trong một ngày

Người đứng đầu ngành y TPHCM cho biết từ 6h ngày 24/6 đến 6h ngày 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19

Cụ thể, 99 người được phát hiện nghi mắc Covid-19 trong các khu đã phong tỏa. 538 người được phát hiện trong các khu cách ly.

TPHCM phát hiện 667 ca nghi mắc Covid-19, hầu hết trong khu cách ly - 1

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bên cạnh đó, 14 trường hợp phát hiện qua tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện. Những trường hợp này được phát hiện tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận 12, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quốc Ánh, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Ung Bướu, Trung tâm Y tế Thủ Đức, Bệnh viện Vạn Hạnh.

Ngoài ra, TPHCM cũng ghi nhận một trường hợp bị phơi nhiễm là hộ lý, đang công tác tại Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, một trường hợp khi xét nghiệm mở rộng, 2 trường hợp xét nghiệm giám sát sau cách ly tập trung và 2 trường hợp nhập cảnh.

Trong ngày, TPHCM tiếp tục ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây.

Trong số các bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn, TPHCM có 31 bệnh nhân nặng. Trong đó, 12 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 huyện Củ Chi và 5 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương.

Số bệnh nhân mắc Covid-19 vẫn nhiều hơn 100 ca/ngày

Sau gần một tuần áp dụng Chỉ thị 10, số ca mắc Covid-19 tại TPHCM được công bố mỗi ngày chưa có dấu hiệu giảm. Cụ thể, trong các ngày từ 20 - 24/6, số bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố vẫn hơn 100 người/ngày. Đỉnh điểm là ngày 21/6, thành phố ghi nhận 166 bệnh nhân mắc Covid-19, nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Tổng cộng từ ngày 20 - 24/6, toàn địa bàn ghi nhận 591 ca mắc Covid-19. Trong khoảng thời gian này, số ca F0 cùng các chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn gốc vẫn xuất hiện hàng ngày.

TPHCM phát hiện 667 ca nghi mắc Covid-19, hầu hết trong khu cách ly - 2

Số ca mắc Covid-19 tại TPHCM vẫn nhiều hơn 100 người mỗi ngày (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Sau 3 tuần áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, tình hình dịch Covid-19 tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), những nơi có số ca mắc cao nhất địa bàn trước đây, đã dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, 2 khu vực có số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao trong những ngày gần đây là quận Bình Tân và huyện Hóc Môn.

Theo đó, 2 quận, huyện này đang có số bệnh nhân Covid-19 đã công bố cao nhất toàn địa bàn TPHCM. Cụ thể, quận Bình Tân có 351 bệnh nhân, tiếp đến huyện Hóc Môn với 223 bệnh nhân.

Từ 19/6, chính quyền TPHCM đã thiết lập vùng phong tỏa tại ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3, ấp Tân Thới Tây 1 (huyện Hóc Môn); khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc (quận Bình Tân).

Ngày 21/6, UBND TPHCM  tiếp tục thiết lập vùng phong tỏa đối với Khu phố 2, Phường 16, Quận 8. Đây là khu vực tiếp giáp phường An Lạc, quận Bình Tân.

Ngày 24/6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tiếp tục ký quyết định khẩn về thiết lập vùng phong tỏa một phần ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm và các Khu phố 1, 2, 5, 6, 7 của thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

Trưa 25/6, Bộ Y tế tiếp tục công bố 50 ca mắc Covid-19 tại TPHCM. Trong đó, 30 ca là những người tiếp xúc F1, 9 người liên quan chợ Sơn Kỳ - quận Tân Phú, 7 ca liên quan điểm thu phế liệu Đề Thám (Quận 1). Và 4 trường hợp còn lại liên quan Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn - Khu công nghiệp Tân Tạo.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, toàn TPHCM đã ghi nhận 2.343 bệnh nhân đã được công bố.