TPHCM: Ông Lâm Đình Thắng tái đắc cử Bí thư quận 9

Quốc Anh

(Dân trí) - Ông Lâm Đình Thắng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy quận 9 tại kỳ họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI.

Trưa 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên bế mạc. 

Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 người. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, gồm 9 người, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

TPHCM: Ông Lâm Đình Thắng tái đắc cử Bí thư quận 9 - 1

Ông Lâm Đình Thắng tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 9, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại kỳ họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành khóa VI, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy quận 9 gồm 13 người. 

Ông Lâm Đình Thắng - Bí thư Quận ủy quận 9 - được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ mới.

Trước đó, chiều 27/4, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, chỉ định ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 9 nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ 1/5.

Ông Lâm Đình Thắng (sinh năm 1981) trình độ: Thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân công nghệ thông tin; Cao cấp Lý luận chính trị.

TPHCM: Ông Lâm Đình Thắng tái đắc cử Bí thư quận 9 - 2

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 9 khóa VI với 39 người ra mắt đại hội

Cũng tại phiên bế mạc, các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, quận 9 tập trung phát triển các ngành dịch vụ thương mại, tạo điều kiện phát triển lĩnh vực logistics là thế mạnh của quận. Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn phù hợp theo định hướng phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý của quận 9 như: phấn đấu thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm là 2-3%; tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách bình quân hàng năm từ 350 tỷ đồng trở lên.

Quận 9 cũng đặt chỉ tiêu đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị trên 5 tuyến đường trọng điểm đã đăng ký với TP; đảm bảo 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện và xử lý kịp thời, kể cả các công trình vi phạm còn tồn đọng; kéo giảm ít nhất 10%/năm số vụ vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

TPHCM: Ông Lâm Đình Thắng tái đắc cử Bí thư quận 9 - 3

Ông Lâm Đình Thắng phát biểu bế mạc đại hội

Quận 9 cũng đề ra 4 công trình trọng tâm. Thứ nhất là nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến đường Lã Xuân Oai); đường Lã Xuân Oai; đường Bưng Ông Thoàn; đường Hoàng Hữu Nam và đường Nguyễn Duy Trinh (từ vòng xoay Phú Hữu đến đường 990).

Thứ 2 là xây dựng mới Bệnh viện quận 9. Thứ 3 là xây dựng mới Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn. Thứ tư là kiến nghị Thành phố  đầu tư mở rộng đường Nguyễn Xiển (đoạn từ ngã ba Long Sơn, phường Long Bình đến Cảng Phú Hữu); đường Đỗ Xuân Hợp.

Bên cạnh đó, quận 9 cũng đề ra 5 chương trình, đề án, gồm: Đề án xây dựng đô thị thông minh; Đề án tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 9; Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Chương trình giảm ngập nước; Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường.